Thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời người dân thiệt hại do bão

(Baonghean.vn) – Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng – Chủ tịch Ủy ban quốc gia về tìm kiếm cứu nạn tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác chỉ đạo đối phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 2.

Sáng 17/7, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng – Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn, Chính phủ họp trực tuyến triển khai công tác chỉ đạo đối phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 2. Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Khoảng 1h ngày 17/7, bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền Nghệ An. Hoàn lưu bão số 2 gây gió mạnh cấp 7, cấp 8; tại đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 12, đất liền ven biển gió giật cấp 9, cấp 10 gây ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp lượng mưa từ ngày 14 đến 4h ngày 17/7 do Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Trung bộ cung cấp phổ biến từ 100 đến trên 240mm.

Tại đầu cầu Nghệ An. Ảnh: TH
Tại đầu cầu Nghệ An. Ảnh: TH

Ngày 16/7, 1 thuyền máy 40CV chở 7 cán bộ kỹ thuật đài khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung bộ ra đảo Hòn Ngư khắc phục sự cố của Trạm khí tượng hải văn Hòn Ngư, trên đường vào bờ thì bị hỏng máy. Bộ chỉ huy Bộ Biên phòng tỉnh đã đưa tàu cứu hộ ra lai dắt và đưa 7 cán bộ vào bờ an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tàu VTP 26 có 13 thuyền viên, trọng tải hơn 5.000 tấn và 4.700 tấn than chạy theo lý trình Hải Phòng – Cửa Lò bị lật ,nổi đuôi tàu cách đảo Ngư 800m về hướng bắc. Hiện nay Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An thành lập sở chỉ huy phía trước cảng Cửa Lò đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng, ngư dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn 13 thuyền viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác khắc phục bão số 2 ở Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác khắc phục bão số 2 ở Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ huy PCLB tỉnh cho biết: Hiện nay, các thành viên Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh đang trực tiếp xuống địa phương để tham gia chỉ đạo công tác đối phó, khắc phục với mưa bão; thống kê thiệt hại và triển khai ngay  công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra, xử lý vệ sinh môi trường sau bão; đồng thời tập trung xử lý ách tắc giao thông do mưa gây sạt lở, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toan cho người khu vực bị ngập, tràn qua suối, bến đò ngang.

Cây xanh bị đổ trên đường Quang Trung, Tp. Vinh do bão số 2. Ảnh: Thu Huyền
Cây xanh bị đổ gãy trên đường Quang Trung, TP. Vinh do bão số 2. Ảnh: Thu Huyền

Các công ty thuỷ lợi và địa phương vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu và hệ thống kênh tiêu để tiêu úng, bảo vệ lúa, hoa màu.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Bão số 2 tuy không lớn nhưng diễn biến nhanh. Mặc dù các địa phương, các lực lượng đã tập trung chỉ đạo nhưng vẫn có những thiệt hại về người. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tình trạng lũ quét, sạt ở đất tiếp tục đe doạ tính mạng người dân nên một mặt khắc phục hậu quả sau mưa bão, mặt khác tập trung tìm kiếm tàu VTP 26 bị chìm, phải tập trung huy động lực lượng biên phòng, hải quân,… tìm kiếm những người mất tích.

Các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả sau mưa bão. Ảnh: Thu Huyền
Các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả sau mưa bão. Ảnh: Thu Huyền

UBND tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho những người dân thiệt hại do bão, đặc biệt gia đình có người gặp nạn bị chết; hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu do đây là cơn bão đầu tiên trong năm, diễn biến khó lường nên Uỷ ban quốc gia TKCN tổ chức rút kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo ứng phó kịp thời trước mọi diễn biến, nhất là những cơn bão mạnh.

Theo báo cáo sơ bộ, đến 4h ngày 17/7, bão đã làm 1 người chết (bà Nguyễn Thị Mai sinh năm 1969 ở khối 8 phường Quỳnh Thiện Tx. Hoàng Mai, nguyên nhân so sập xà mái tôn đè vào người); Có 2.872 nhà, ốt quán bị tốc mái (trong đó có 1 trụ sở UBND xã, 1 trạm y tế, 2 trường học và 2 nhà tập thể). 152 cột điện bị đỗ gãy; 350 ha keo bị đổ, 100.000 cây xanh bị đổ; 2000 ha vừng bị đổ; 250 ha ngô, 370 ha dưa hấu, 350 ha rau màu các loại, 4.550 ha lúa hè thu bị ngập. Riêng các công trình hạ tầng như sạt lở đê kè, hư hỏng các tuyến đường giao thông, hạ tầng khác các địa phương đang nắm tình hình.

Thu Huyền 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.