Cầu vượt ngã tư Cầu Giát 371 tỷ đồng chậm tiến độ

(Baonghean.vn) - Công trình cầu vượt Quốc lộ 1 nút giao giữa Quốc lộ 48B và Quốc lộ 1 (qua ngã tư thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) hiện đang bị chậm tiến độ, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Cầu vượt này nằm trên tuyến Quốc lộ 48B nối từ thị trấn Tuần đến cảng Lạch Quèn là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển KT - XH của huyện Quỳnh Lưu.

Công trình do Liên doanh Tổng Công ty XDCTGT4 – Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 371 tỷ đồng từ nguồn vốn của dự án mở rộng QL1 theo hình thức hợp đồng BOT.

Công trình cầu Vượt thi công giang dở
cầu vượt Quốc lộ 1 nút giao giữa Quốc lộ 48B và Quốc lộ 1(qua ngã tư thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) với tổng kinh phí hơn 371 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Nhàn

Theo cam kết của đơn vị thi công sẽ thông tuyến cầu vượt vào dịp Tết dương lịch 2017. Tuy nhiên, 7 tháng nay công trình thi công ỳ ạch, không hoàn thành khối lượng đề ra. Đặc biệt, các vụ va chạm giao thông, tắc đường thường xuyên xảy ra. Công trình thi công trên cao, đất đá, bụi bặm làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dàn giáo dựng trên cao không được cảnh báo khiến người dân hết sức lo lắng. 

Ông Vũ Hoàng Nam - Khối trưởng khối 2, thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) cho biết: “Công ty đang tạm dừng lại để chờ GPMB nên đoạn đường đầy những ổ gà, ổ trâu, mưa xuống thì lầy lội, nắng thì bụi ảnh hưởng đến bà con dân sinh sống trên QL 48".

Được biết, trong giai đoạn đầu thực hiện công trình, đơn vị thi công của Cienco 4 đã tích cực huy động công nhân tích cực làm theo hình thức mặt bằng bàn giao tới đâu thi công gọn đến đó. Hiện đơn vị đã thi công được phần tuyến khoảng 70%, còn phần cầu vượt thi công được 5/6 mố trụ và toàn bộ phần đúc dầm, lao lắp hoàn thành được 3 nhịp. Hiện còn vướng một mố M2, toàn bộ tường chắn và tường gom phía Tây Quốc lộ 1.

Chân cầu thi công giang dở trở thành nơi tập kết rác. Ảnh: Thanh Nhàn
Chân cầu thi công giang dở trở thành nơi tập kết rác. Ảnh: Thanh Nhàn

Những tháng gần đây, công tác GPMB không thực hiện được, vẫn còn 7 hộ ở phía Đông cầu vượt chưa bàn giao mặt bằng; khu vực phía Tây cầu còn 15 hộ chưa đồng ý với phương án đền bù, cản trở tiến độ thi công. Cùng đó, tuyến đường 1 chiều hai  bên cầu vượt theo yêu cầu phải được láng nhựa, nhưng do mặt bằng chưa sạch nên 2 bên đường chưa xây dựng xong mương, mỗi khi mưa xuống nước ứ đọng làm hư hỏng. Đơn vị thi công đã tiến hành san lấp nhiều lần nhưng do lưu lượng phương tiện qua lại đông, xe trọng tải lớn nhiều nên đường liên tục bị hư hỏng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Trong tháng 7, đơn vị thi công chuẩn bị đổ nhựa đoạn từ ngã tư Giát xuống UBND huyện, tuy nhiên, do ảnh hưởng cơn bão số 2 và số 4 nên đoạn này vẫn đang trong tình trạng cấm đường. Tất cả các phương tiện đều phải đi làn phía Bắc gây nên tình trạng ách tắc, va chạm thường xuyên xảy ra.

Ông Trần Nguyên Hà - Giám đốc Ban điều hành gói thầu của Cienco 4 cho biết: "Hiện công tác thi công gặp khó khăn vì thiếu mặt bằng. Nếu như được bàn giao mặt bằng đầy đủ thì khoảng 3 tháng là hoàn thành dự án".

Phía Tây Cầu Vượt vẫn còn 15 hộ chưa bàn giao mặt bằng khiến công trình chậm tiến độ. Ảnh: Thanh Nhàn
Phía Tây cầu vượt vẫn còn 15 hộ chưa bàn giao mặt bằng khiến công trình chậm tiến độ. Ảnh: Thanh Nhàn

Cũng theo ông Trần Nguyên Hà, thời gian tới, nếu công tác giải phóng mặt bằng vẫn vướng mắc thì đơn vị sẽ làm đơn gửi Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo Tập đoàn Cienco4 đề nghị tạm dừng thi công công trình cầu vượt ngã tư Giát. 

Thanh Nhàn

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.