Hoàng Mai: Tháo dỡ hàng trăm biển quảng cáo, lều ốt lấn chiếm hành lang

(Baonghean.vn) - Chiều 31/8, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với thị xã Hoàng Mai về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

Các lực lượng tham gia giải tỏa cắt mái tôn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông ở phường Quỳnh Phương. Ảnh: Nguyễn Vân
Các lực lượng tham gia giải tỏa cắt mái tôn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông ở phường Quỳnh Phương. Ảnh: Nguyễn Vân

Kết quả sau hơn 2 tháng, đã ra quân được 21 đợt, phát quang gần 19 km đường, vận động 163 hộ tự tháo dỡ, tháo dỡ 320 biển quảng cáo, 232 lều ốt, mái che, hàng rào, bờ tường bao, bậc tam cấp, cưỡng chế 11 hộ dân lấn chiếm hàng lang kinh doanh trước cổng khu công nghiệp Hoàng Mai, giải phóng 4 điểm họp chợ trái phép… 

Qua đó, trả lại đường thông, hè thoáng, góp phần đảm bảo trật tự ATGT đường sắt và đường bộ, nhất là các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn.

Hành lang ATGT đã thông thoáng hơn nhiều sau khi giải tỏa. Ảnh: Nguyễn Vân
Phương tiện máy cẩu được huy động để giải tỏa hành lang. Ảnh: Nguyễn Vân

Qua nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra tại các phường, xã, đoàn kiểm tra liên ngành đã ghi nhận những kết quả trong các đợt ra quân về giải tỏa hành lang an toàn giao thông của thị xã Hoàng Mai trong thời gian qua.

Qua vận động, nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ phần công trình vi phạm, trả lại hành lang ATGT. Ảnh: Nguyễn Vân
Qua vận động, nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ phần công trình vi phạm, trả lại hành lang ATGT. Ảnh: Nguyễn Vân

Bên cạnh đó, đoàn cũng lưu ý, thị xã cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông, duy trì các hoạt động ra quân giải tỏa, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và những quy định xử phạt đối với việc vi phạm hành lang an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân./.

Nguyễn Vân

(Đài Hoàng Mai)

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.