Khi vắng bóng lực lượng chức năng, vỉa hè thành Vinh lại bị tái chiếm

(Baonghean.vn) - Khi vắng bóng lực lượng chức năng kiểm tra, nhiều tuyến đường tại TP.Vinh lại xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè như chưa hề có giải tỏa.

Con đường Phan Đăng Lưu tập trung nhiều quán bia, hầu như ngày nào cũng xảy ra tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, để xe cho khách. Hiện trạng này diễn ra thường xuyên vào trưa và tối nhưng không được xử lý triệt để. Ảnh: Quang An
Con đường Phan Đăng Lưu tập trung nhiều quán bia, hầu như ngày nào cũng xảy ra tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, để xe cho khách. Hiện trạng này diễn ra thường xuyên vào trưa và tối nhưng không được xử lý triệt để. Ảnh: Quang An
Nhiều của hàng tại đường Phong Định Cảng bê hẳn biển quảng cáo ra sát mặt đường. Ảnh: Quang An
Nhiều cửa hàng tại đường Phong Định Cảng dựng hẳn biển quảng cáo ra sát mặt đường. Ảnh: Quang An
Dù có vạch sơn vàng rất rõ ràng nhưng nhiều người dân tại đường Nguyễn Văn Cừ vẫn cố tình để xe sai nơi quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Quang An
Dù có vạch sơn vàng rất rõ ràng nhưng nhiều người dân tại đường Nguyễn Văn Cừ vẫn cố tình để xe sai nơi quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Quang An
Một số hộ dân ngang nhiên để vật liệu xây dựng choán hết vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Quang An
Một số hộ dân ngang nhiên để vật liệu xây dựng choán hết vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Quang An
Tuyến đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng luôn là điểm nóng của lấn chiếm vỉa hè. Dù đã được tuyên truyền nhưng 2 bên đường luôn chi chít biển quảng cáo. Ảnh: Quang An
Tuyến đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng luôn là điểm nóng của lấn chiếm vỉa hè. Dù đã được tuyên truyền nhưng 2 bên đường luôn chi chít biển quảng cáo. Ảnh: Quang An
Vỉa hè tại đầu đường Lê Hồng Phong chật kín ô tô vào buổi trưa, tại khu vực này không có vạch kẻ sơn và nghiêm cấm đậu xe trên vỉa hè. Ảnh: Quang An
Vỉa hè tại đầu đường Lê Hồng Phong chật kín ô tô vào buổi trưa, tại khu vực này không có vạch kẻ sơn và nghiêm cấm đậu xe trên vỉa hè. Ảnh: Quang An
Một số điểm tại đại lộ Lê Nin cũng trở thành điểm đỗ xe ô tô vào giờ trưa. Ảnh: Quang An
Một số điểm tại đại lộ Lê Nin cũng trở thành điểm đỗ xe ô tô vào giờ trưa. Ảnh: Quang An
Do sắp đến Tết Trung thu, một số cửa hàng kinh doanh bánh trung thu ngang nhiên mọc lên trên vỉa hè. Trong ảnh: Tiệm bánh tại đường Quang Trung lấn chiếm vỉa hè kinh doanh. Ảnh: Quang An
Do sắp đến Tết Trung thu, một số cửa hàng kinh doanh bánh trung thu ngang nhiên mọc lên trên vỉa hè. Trong ảnh: Tiệm bánh tại đường Quang Trung lấn chiếm vỉa hè kinh doanh. Ảnh: Quang An
Đường Trần Phú cũng là điểm nóng của lấn chiếm vỉa hè. Trước Bệnh viện đa khoa TP.Vinh, đoạn giao với đường Lê Mao luôn chật ních ô tô. Ảnh: Quang An
Đường Trần Phú cũng là điểm nóng của lấn chiếm vỉa hè. Trước Bệnh viện đa khoa TP.Vinh, đoạn giao với đường Lê Mao luôn chật ních ô tô. Ảnh: Quang An
Không chỉ chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, đỗ xe, một số điểm trên tuyến đường Nguyễn Thái Học đã dùng vỉa hè làm nơi chứa rác, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Quang An
Không chỉ chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, đỗ xe, một số điểm trên tuyến đường Nguyễn Thái Học còn biến vỉa hè thành nơi chứa rác, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Quang An


Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.