Nghệ An: gieo trồng 40.650 ha cây vụ Đông

(Baonghean.vn) – Nghệ An phấn đấu thả 3.055 ha cá vụ 3; gieo trồng trên 40.650 ha cây trồng vụ đông các loại trong vụ Đông năm 2017.

Đồng chí Đinh Viết Hồng, phó chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị
Chiều 8/8. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai sản xuất vụ Đông 2017 . Ảnh: Phú Hương


Năm nay, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, sản xuất vụ đông dự báo vẫn gặp phải một số khó khăn như: Thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường trong khi hệ thống thuỷ lợi một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu tiêu úng, đầu ra sản phẩm thiếu ổn định, công tác bảo quản và chế biến sau thu hoạch chưa phát triển nên dễ dẫn đến tổn thất sản phẩm vụ đông…

Hội nghị  tập trung thảo luận các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông như: Đầu tư sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp đồng thời đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hoá nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm…  Từ đó, vụ đông năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 40.650 ha cây trồng vụ đông các loại; 3.055 ha cá vụ 3, trong đó 24.500 ha ngô, 1.400 ha lạc, 12.000 ha rau đậu các loại, 2.700 ha khoai lang.

Xã Nam Thanh, Nam Đàn phát triển diện tích rau màu vụ Đông
Xã Nam Thanh, Nam Đàn phát triển diện tích rau màu vụ Đông. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng nêu rõ: Để sản xuất vụ đông thắng lợi, các địa phương phải có định hướng và kế hoạch phát triển các nông sản lợi thế của vùng gắn thị trường tiêu thụ.

Trên cơ sở khung thời vụ và các giống nêu trong đề án và điều kiện cụ thể để xem xét, tính toán, có kế hoạch gieo trồng sát với tình hình thực tế, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ và đảm bảo năng suất cũng như không ảnh hưởng đến kế hoạch gieo trồng vụ xuân 2018, đặc biệt quan tâm phát triển diện tích ngô đông trên đất hai lúa.

Tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm vụ đông; xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ. UBND tỉnh yêu cầu các huyện phải thành lập Ban chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức chỉ đạo sản xuất vụ đông 2017, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Phú Hương

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.