'Xã biệt thự' Sơn Thành

(Baonghean.vn) - Nhờ lao động xuất khẩu nước ngoài, người dân xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã biến vùng quê nghèo thành những làng biệt thự giàu có. Không những nhà cao tầng bám mặt đường, nhiều người đầu tư xây dựng nhà vườn trị giá hàng tỷ đồng.

Trong không khí cả nước thi đua lao động hướng về Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chúng tôi đã có dịp về Sơn Thành ghi lại những khu làng biệt thự trên vùng đất này.

Một khu biệt thự của xóm 10, xã Sơn Thành nằm cạnh con kênh N2 thơ mộng. Ảnh: Xuân Hoàng
Một khu biệt thự của xóm 10, xã Sơn Thành nằm cạnh con kênh N2 thơ mộng. Ảnh: Xuân Hoàng
Chủ nhân của ngôi nhà biệt thự này là ông Nguyễn Văn Thuận hiện có 3 người con lao động ở Ba Lan. Ảnh: Xuân Hoàng
Chủ nhân của ngôi nhà biệt thự trị giá hàng tỷ đồng này là ông Nguyễn Văn Thuận hiện có 3 người con lao động ở Ba Lan. Trên địa bàn xã Sơn Thành không khó để bắt gặp những ngôi nhà biệt thự lộng lẫy như thế này. Ảnh: Xuân Hoàng
Những ngôi biệt thự bám đường Tỉnh lộ 534. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Những ngôi biệt thự bám đường tỉnh lộ 534. Ảnh; Xuân Hoàng
Những ngôi biệt thự bám Tỉnh lộ 534. Ảnh: Xuân Hoàng
Chủ nhan của ngôi nhà vườn này là của lão nông trần quốc chiến, ở xóm 2, xã sơn thành. ảnh xuân hoàng
Chủ nhân của ngôi nhà vườn này là của lão nông Trần Quốc Chiến ở xóm 2, xã Sơn Thành. Ông Chiến cho biết, khu nhà vườn này xây dựng hết 2,7 tỷ đồng, hoàn toàn bằng nguồn tiền lao động ở nước ngoài. Hiện gia đình ông Chiến có 5 người con lao động bên nước Đức. Theo người dân Sơn Thành, hiện trong xã có 5 ngôi nhà như thế này, đều do thợ nề trong xã xây dựng. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Chiến cho biết toàn bộ tường nhà xây bằng gạch không nung. Tường được xây 2 lớp, ở giữa để rổng 6 cm. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Chiến cho biết, toàn bộ tường nhà xây bằng gạch không nung. Tường được xây 2 lớp, dày 30 cm, ở giữa để rỗng 6 cm nhằm cách âm và chống nóng. Ảnh: Xuân Hoàng
Có tiền từ lao động xuất khẩu sang các nước Châu Âu, người dân Sơn Thành biến những vùng đất ven đồi thành những khu nhà cao tầng. Ảnh: Xuân Hoàng
Có tiền từ lao động xuất khẩu sang các nước Châu Âu, người dân Sơn Thành biến những vùng đất ven đồi thành những khu nhà cao tầng, tạo nên cuộc sống yên bình thơ mộng. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Trần bá Toàn...
Ông Trần Bá Toàn - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành tự hào: Địa phương luôn có 1.800 con em lao động ở nước ngoài, chủ yếu là các nước Châu Âu. Mỗi năm người dân địa phương gửi về trên dưới 200 tỷ đồng. Nhờ nguồn tiền đó, người dân đầu tư xây dựng nhà cao tầng, nhà vườn rải đều tất cả các xóm, chứ không tập trung dọc Tỉnh lộ 534 chạy qua xã. Thống kê cho thấy, toàn xã có 1.700 ngôi nhà thì đã có 45% nhà cao tầng, 30% nhà vườn, mỗi căn nhà trị giá tiền tỷ. Vì vậy, không những khu trung tâm xã mà nhà cao tầng, nhà vườn mọc san sát cả vùng chân đồi, do địa phương mở rộng khu dân cư. Trong ảnh: Một góc khu dân cư xóm 7, xã Sơn Thành, cách trung tâm xã chừng 2 km.

Xuân Hoàng

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.