Bão số 10 đã gây thiệt hại cho huyện Nghi Lộc ước 8 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Theo tổng hợp, bão số 10 đã gây thiệt hại cho huyện Nghi Lộc ước 8 tỷ đồng. Hiện nay huyện đang tập trung giúp người dân khắc phục hậu quả, khắc phục cây trồng vụ đông, các diện tích nuôi trồng thủy sản.

Theo tổng hợp của UBND huyện Nghi Lộc, bão số 10 đã gây thiệt hại cho huyện ước 8 tỷ đồng.

Bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã làm cho 570ha lúa hè thu - mùa đang chắc xanh bị đổ, ngập úng; gần 190ha lạc đông bị ngập, tốc ni lông; 350ha rau màu bị ngập úng thiệt hại.

Tại các xã Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Phúc Thọ có 5,5ha ao hồ nuôi tôm bị vỡ bờ. Bão kết hợp mưa lớn làm nhiều tuyến đường, cầu, tràn dân sinh bị sạt lở, gây khó khăn đi lại của người dân. Nhiều công trình trường học, nhà dân bị hư hỏng.

àn tôn mái che rộng 60m2 của Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân bị đổ sập. Ảnh: Quang Dũng
Dàn tôn mái che rộng 60m2 của Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân bị đổ sập. Ảnh: Nhật Tuấn

Riêng tại xã Nghi Xuân, bão kết hợp với lốc xoáy tại đây đã làm tốc mái nhà ở của 12 hộ dân, tốc mái đình chợ Mai Trang, sập mái che trường mầm non, mái che nhà làm việc, nhà xưởng của một số doanh nghiệp, nhà dân trên địa bàn. Trong đó có một hộ dân bị đổ sập dàn tôn, làm hỏng 1 xe ô tô, 3 xe máy.

Nhân dân xã Nghi Thuận tranh thủ lúc trời lặng ra đồng thu hoạch rau chạy mưa do hoàn lưu sau bão. Ảnh: Nhật Tuấn
Nhân dân xã Nghi Thuận tranh thủ lúc trời lặng ra đồng thu hoạch rau chạy mưa do hoàn lưu sau bão. Ảnh: Nhật Tuấn

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: hiện nay cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục phân công nhiệm vụ cho từng ngành về các địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Trong đó, tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại về nhà ở của nhân dân; tổ chức thăm hỏi các hộ gia đình bị thiệt hại nặng, có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo khắc phục sự cố công trình giao thông, điện phục vụ đời sống dân sinh; tiếp tục thu hoạch diện tích lúa hè thu - mùa chưa kịp thu hoạch trước bão, khắc phục cây trồng vụ đông, các diện tích nuôi trồng thủy sản./.

                                                                               Nhật Tuấn

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.