Chàng trai 9X làm giàu nhờ nuôi thỏ Newzealand

(Baonghean.vn) - Anh Lê Văn Nam ở xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn từ 8 cặp thỏ sinh sản nuôi ban đầu, đến nay đã có hơn 30 cặp thỏ giống và 70 cặp thỏ thịt, đã cho thu nhập hơn lương công chức

Là một gia đình thuần nông, anh Lê Văn Nam (sinh năm 1993) sau khi học xong phổ thông, đã tìm hiểu qua sách báo về kỹ thuật nuôi thỏ, nhận thấy thỏ thích ứng được với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương nên anh đầu tư mua 8 cặp thỏ sinh sản, đến nay đã có trên 30 cặp thỏ đẻ và 70 cặp thỏ thịt, cho thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng. Điều đặc biệt là anh chọn giống thỏ Newzealand ở Ninh Bình.

Mô hình nuôi thỏ Newzealand của anh Lê Văn Nam ở xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái
Mô hình nuôi thỏ Newzealand của anh Lê Văn Nam ở xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái

Đây là một giống thỏ có nhiều ưu điểm hơn so với các giống thỏ thông thường khác như khả năng sinh trưởng, phát triển nhanh, sinh sản nhiều, thịt thơm ngon.

Những ngày đầu chưa có kinh nghiệm, thiệt hại nhiều, nhưng anh Nam không nản lòng vẫn tiếp tục nuôi, rút kinh nghiệm dần.

Theo anh Nam, chi phí đầu tư nuôi thỏ không cao, chuồng nuôi khá đơn giản, chỉ bằng tre hoặc lưới sắt, song phải cao ráo và sạch sẽ, mùa hè thoáng mát, mùa đông kín ấm. Thỏ là con vật dễ nuôi, sinh sản và phát triển nhanh, từ khi đẻ ra đến khi xuất chuồng chỉ 2,5 - 3 tháng nuôi, ít bệnh tật, thường thỏ chỉ bị bệnh ghẻ, nấm, rối loạn tiêu hoá, nên nguy cơ rủi ro thấp.

Đàn thỏ được bố trí hợp lý từ 5 - 6 con mỗi chuồng. Ảnh: Minh Thái
Đàn thỏ được bố trí hợp lý từ 5 - 6 con mỗi chuồng. Ảnh: Minh Thái

Thức ăn chủ yếu của thỏ là cám và cỏ và rau xanh, một số loại củ quả có sẵn. Thỏ ăn hai bữa chính là buổi sáng và trưa, ban đêm thì cho ăn thêm cỏ; 5 tháng tiêm vacxin phòng bệnh một lần. Đối với thỏ sinh sản, người nuôi phải theo dõi thường xuyên, khi thỏ cái đã thụ thai cần điều chỉnh lại lượng thức ăn và quá trình sinh trưởng của thỏ. Thông thường một con thỏ cái đẻ từ 5 - 7 lứa/năm, mỗi lứa được từ 6 - 7 con thỏ con.

Hiện giá bán trên thị trường thỏ giống 300.000 đồng/cặp; thỏ thương phẩm nuôi từ lúc tách mẹ đến khi xuất chuồng đạt khoảng 3,5 - 4 kg. Mỗi tháng gia đình anh bán ra thị trường 4,5 - 5 yến thỏ thương phẩm; với giá 120.000 đồng/kg thỏ thịt, trừ chi phí có thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng.

Được biết, để ổn định đầu ra cho sản phẩm, anh Nam chủ động tìm nguồn cung ứng cho các nhà hàng, khách sạn… trên địa bàn huyện và thị xã, nên đầu ra khá ổn định.

Từ thành công của mô hình, bà con trong xã đã đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi thỏ. Ảnh: Minh Thái
Từ thành công của mô hình, bà con trong xã đã đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi thỏ. Ảnh: Minh Thái

Từ mô hình nuôi thỏ của gia đình anh Lê Văn Nam, hiện nay trên địa bàn xã Nghĩa Lạc đã nhận rộng được 5 mô hình nuôi thỏ. So với các con vật nuôi khác ở vùng nông thôn,  thỏ là một trong những con vật dễ nuôi và đem lại hiệu quả kinh tế khá.

Anh Hà Văn Tâm - Phó chủ tịch Hội nông dân xã Nghĩa Lạc cho biết, đây là một mô hình nông nghiệp làm kinh tế điển hình của xã cần nhân rộng, vì nuôi thỏ vốn đầu tư tương đối thấp, nguồn thức ăn dễ tìm, ít tốn công chăm sóc và cho thu nhập ổn định.

Minh Thái

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.