Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 15/9, đã diễn ra Đại hội Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2022 với chủ đề 'Vì doanh nghiệp phát triển – Để Nghệ An phát triển' và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Huỳnh Thanh Điền - Phó  Chủ tịch UBND Tỉnh cùng đại diện một số Sở, ban ngành tham dự đại hội.

Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An, được thành lập ngày 28/10/2008, là tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp những doanh nghiệp mạnh nhất, tiêu biểu nhất trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An không ngừng lớn mạnh về quy mô và tổ chức, hiện nay, Hội có 170 doanh nghiệp là hội viên chính thức.

Ông Trần Anh Sơn Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại đại hội. Ảnh: Sỹ Minh.
Ông Trần Anh Sơn Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại đại hội. Ảnh: Sỹ Minh.

Hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giữa doanh nghiệp với các cấp, ngành. Hội đã phối hợp với lãnh đạo tỉnh tổ chức nhiều buổi gặp mặt, làm việc đạt hiệu quả cao với các hội doanh nghiệp các tỉnh bạn và nước ngoài.

Qua đó, nhiều văn bản hợp tác đã được ký kết giữa các bên nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội sẵn sàng liên doanh, liên kết nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để các hội viên đủ sức cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; giúp các doanh nghiệp hội viên hoạt động chủ động, tự tin và hiệu quả hơn.

Hội thường xuyên tổ chức các diễn đàn để hỗ trợ doanh nghiệp, các lớp bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp cho doanh nhân; tạo động lực để phát triển doanh nghiệp; tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, Hội luôn đồng hành, sâu sát với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của hội viên, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phát triển.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Sỹ Minh
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Sỹ Minh

Một trong những thành tích nổi bật của Hội ở khóa I nhiệm kỳ vừa qua là đã có sáng kiến, đề xuất UBND tỉnh tặng thưởng “Cúp Vàng doanh nhân xứ Nghệ” tổ chức 2 năm 1 lần vào dịp đầu xuân mới.

Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trao tặng những doanh nhân tiêu biểu nhằm cổ vũ và tôn vinh những doanh nhân lãnh đạo giỏi có nhiều thành tích phát triển doanh nghiệp và cộng đồng, tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Nghệ An. Thông qua giải thưởng đã đẩy mạnh được công tác xúc tiến đầu tư, liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp Việt kiều và nước ngoài.

Hội tham gia thành lập “Quỹ Tâm tài Nghệ An” với tư cách là sáng lập viên của Quỹ và tham gia tổ chức 2 lần chương trình tặng thưởng Nhân tài xứ Nghệ.

Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An trở thành địa chỉ đỏ về công tác an sinh xã hội, từ thiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chương trình “Hỗ trợ bệnh nhân nghèo”; “Vì Nụ cười trẻ thơ”; Ủng hộ đồng bào bị thiên tai; “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh nghèo miền núi, biên giới; tham gia chương trình “Tết vì người nghèo”...

Với phương châm “Hội nhập - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, thời gian tới, Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy vai trò cầu nối cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp.

Hội xúc tiến phối hợp với các Hội thành lập “Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An” và “Doanh nghiệp xã hội” trực thuộc Hội. Chuẩn bị công tác xét thưởng “Cúp Vàng doanh nhân xứ Nghệ” theo định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Nhiệm kỳ qua, Hội đã không ngừng phát triển tổ chức, khẳng định vai trò vị trí trong việc tập hợp, kết nối, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp hội viên; giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền và giữa các doanh nghiệp với nhau.

Đồng chí mong muốn, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các doanh nghiệp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, các định hướng, chương trình phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh; phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao tính chủ động, mạnh dạn trong đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; không ngừng nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức, văn hóa kinh doanh; đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hội Doanh nghiệp tiêu biểu nói chung và các doanh nghiệp tiêu biểu nói riêng không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, ứng dụng khoa học công nghệ, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát tiển thị trường. Các hội viên đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, tạo sức mạnh tập thể trong quá trình hội nhập kinh tế thị trường.

Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An. Ảnh: Sỹ Minh
Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An. Ảnh: Sỹ Minh
Trao tặng Bức trướng của UBND tỉnh cho Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An. Ảnh: Sỹ Minh
Trao tặng Bức trướng của UBND tỉnh cho Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An. Ảnh: Sỹ Minh
Các cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Sỹ Minh
Các cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Sỹ Minh

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An đã vinh dự được đón nhận Bức trướng của UBND tỉnh trao tặng với nội dung “Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An – Hội nhập – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”. 9 doanh nhân hội viên có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua đã được đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Sỹ Minh
Ra mắt Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Sỹ Minh

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành, ban kiểm soát nhiệm kỳ II đồng thời ra mắt trước các đại biểu và thông qua Nghị quyết Đại hội khóa 2, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đinh Nguyệt – Sỹ Minh 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.