5 ngày mưa lũ cuốn bay hơn 758 tỷ đồng ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Đợt áp thấp nhiệt đới, mưa lũ gây ra từ ngày 9 đến 14/10 trên địa bàn Nghệ An đã khiến 10 người thiệt mạng, cuốn bay hơn 758 tỷ đồng

» Chuyện làng lụt mùa lũ về

 » Nước lũ dâng cao, Hưng Nguyên nước ngập trắng trời
 

Chiều 19/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về tình hình thiệt hại đợt mưa lũ từ 9-14/10. 

Nước lũ tràn qua cầu tràn xã Thạch Ngàn gây chia cắt cục bộ tại Con Cuông. Ảnh: Võ Văn Thành
Nước lũ tràn qua cầu tràn xã Thạch Ngàn gây chia cắt cục bộ tại Con Cuông. Ảnh: Võ Văn Thành

Đợt mưa lũ trong 5 ngày đã khiến 9 xã bị cô lập, gồm: huyện Hưng Nguyên (xã Hưng Nhân, xã Hưng Lợi, xã Hưng Lam); huyện Tân Kỳ (xã Kỳ Tân, xã Hương Sơn, Tân An, xã Phú Sơn, xã Tiên Kỳ, xã Đồng Văn). Có 4.199 hộ bị ngập nước ( Hưng Nguyên: 639, Quỳnh Lưu: 2112, Nghĩa Đàn: 97, Quỳ Hợp 175, Thái Hòa 163, Quỳ Châu 42, Tân Kỳ 360, Thanh Chương 15, Anh Sơn 149, Tương Dương 7, Diện Châu 60, Thị xã Hoàng Mai 2, Thành phố Vinh 378) và  có 6 điểm trường học ở khu vực ngoài đê Tả Lam, huyện Hưng Nguyên, bị ngập sâu, phải cho học sinh nghỉ học. 

Đợt lũ cũng khiến 4 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 40 nhà dân bị lở đất, vùi lấp, gần 370 ngôi nhà khác bị hư hỏng. Có 944 hộ/1.545 ki ốt kinh doanh tại chợ Vinh bị ngập nước, hư hỏng 19 loại hàng hóa (Gạo, nếp, lạc, đậu, Lagim, hàng Mã, hàng vải, thuốc, bánh kẹo, tạp phẩm,...) thiệt hại về kinh tế khoảng 3,253 tỷ đồng.

Hôm qua mưa lớn chợ Vinh bị ngâp chưa từng có trong lịch sử. Hàng hóa của 1500 hộ dân bị ngập, các lực lượng phải ra hỗ trợ vận chuyển hàng đi nơi khác.
Hôm qua mưa lớn chợ Vinh bị ngâp chưa từng có trong lịch sử. Hàng hóa của 1500 hộ dân bị ngập, các lực lượng phải ra hỗ trợ vận chuyển hàng đi nơi khác. Ảnh: Q.A

Diện tích lúa bị thiệt hại khoảng  486,89 ha, ngô và rau màu bị 9.045,35 ha, cây trồng hàng năm bị thiệt hại 2.452,5 ha. Diện tích ruộng muối bị ngập, mất trắng 122,0 ha, diện tích đất nông nghiệp bị sạt lở: 15,4 ha, hơn 46.000 con gia cầm bị chến, 875 con trâu bò và lợn bị cuốn trôi; Ao hồ nhỏ bị ngập, thiệt hại 4.854,69 ha. Mưa lũ khiến đê Đô Lương, thuộc hệ thống đê Tả Lam bị sạt lở 120m; Đê địa phương (đê sông, nội đồng) bị sạt lở 685 m, Đổ tường chắn sóng kè biển 500m.

 Tỉnh Nghệ An đã phải di dời 1.050 hộ dân với khoảng 4.149 người ra khỏi vùng ngập lụt đảm bảo an toàn.

Tổng thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra ước tính khoảng: 758,36 tỷ đồng.

Trong thời điểm mưa, lũ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thường xuyên có mặt tại các điểm nóng, các vùng xung yếu chỉ đạo việc ứng phó với mưa lũ, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ đồng thời chỉ đạo các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

N.Khoa

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.