Cả trăm người cứu đập xung yếu ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Mưa lớn, nước tràn qua thân đập khiến đập Gà ở xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đứng trước nguy cơ vỡ. Hàng trăm người được huy động để cứu đập.

Huy động nhân dân, cán bộ 'giải cứu' đập Gà trước nguy cơ bị vỡ
Đập Gà trữ lượng hơn 500 nghìn m3 nước, được xây dựng từ lâu, cung cấp nước tưới tiêu cho Nghi Văn và các xã lân cận.  Do mưa lớn kéo dài nước đã ngập tràn bờ khoảng 200m. Ảnh: Nguyễn Phê
Huy động nhân dân, cán bộ 'giải cứu' đập Gà trước nguy cơ bị vỡ
“Trước nguy cơ đập có khả năng vỡ, sau khi xin ý kiến từ huyện, ngay trong đêm 9/10 chúng tôi đã điều động 3 máy múc, tiến hành đào bờ mở đường cho nước chảy" - ông Trần Văn Sao, Chủ tịch UBND xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc cho biết. Ảnh: Nguyễn Phê.
Huy động nhân dân, cán bộ 'giải cứu' đập Gà trước nguy cơ bị vỡ
Người dân dùng bao tải đựng đất, cát để đắp những đoạn xung yếu nhất. Ảnh: Nguyễn Phê.
Huy động nhân dân, cán bộ 'giải cứu' đập Gà trước nguy cơ bị vỡ
Đến trưa 10/10, dù hết mưa nhưng đập gà vẫn còn nguy cấp vì nước từ trên nguồn đổ về nhiều. Ảnh: Nguyễn Phê.
Huy động nhân dân, cán bộ 'giải cứu' đập Gà trước nguy cơ bị vỡ
Nước tràn qua, xói vào thân đập khiến một số đoạn bị sạt lở. Ảnh: Nguyễn Phê.
Huy động nhân dân, cán bộ 'giải cứu' đập Gà trước nguy cơ bị vỡ
Với sự vào cuộc của lực lượng chức năng cùng cả trăm người dân, đập Gà đã được cứu. Tuy nhiên, nếu trời còn tiếp tục mưa, mực nước đập dâng lên thì nguy cơ vỡ tiếp tục xảy ra. Ảnh: Nguyễn Phê.

Nguyễn Phê

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.