Thí điểm trồng gừng trong bao ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Hội làm vườn Nghĩa Đàn phối hợp với Công ty cổ phần xuất khẩu nông sản Việt Nam  triển khai trồng 50 nghìn bao gừng thí điểm cho 5 hộ dân trên địa bàn.

Gừng được trồng trong các bao tải, bao xi măng… Trung bình 1.000 bao sẽ được trồng trên diện tích 230m2 đất trống. Với 10 nghìn bao gừng dự tính chi phí là hơn 200 triệu đồng, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, sẽ cho lãi 20 triệu đồng/1.000 bao. 

Anh Trương văn Thuận, khối Tân Thái, thị trấn Nghĩa Đàn triển khai trồng gừng trong bao. Ảnh: Đinh Thùy
Anh Trương Văn Thuận, khối Tân Thái, thị trấn Nghĩa Đàn triển khai trồng gừng trong bao. Ảnh: Đinh Thùy

So với các cây trồng khác thì trồng gừng trong bao có nhiều thuận lợi. Nông dân có thể tận dụng những khoảng trống trong vườn, tận dụng được phụ phẩm từ nông nghiệp như vỏ trấu, phân chuồng…

Thực hiện mô hình này, Công ty cổ phần xuất khẩu nông sản Việt Nam sẽ hỗ trợ kỹ thuật cũng như cho nông dân vay 50% chi phí; đồng thời bao tiêu đầu ra sản phẩm cho nông dân, với giá thu mua 18 nghìn/kg trong vòng 5 năm.

Đây là lần đầu tiên nông dân Nghĩa Đàn trồng gừng trong bao với quy mô lớn. Với sự phối hợp giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp trong việc trồng, chăm sóc, bao tiêu đầu ra sản phẩm đã tạo niềm tin, giúp nông dân yên tâm đầu tư. Nếu có hiệu quả cao, Nghĩa Đàn sẽ nhân rộng mô hình này.

Thời vụ bà con nên trồng gừng từ đầu xuân, tuy nhiên để thu hoạch gừng vào dịp tết nguyên đán nên trồng gừng vào tháng 4-5. Cuối năm khoảng từ tháng 10-11-12 hàng năm có thể thu gừng.

Thời gian sinh trưởng của gừng từ 8-10 tháng tùy từng giống. Hiện nay có rất nhiều giống gừng được trồng như: Gừng trâu hoặc gừng dé, gừng lai....Tuy nhiên, các giống được trồng phổ biến là gừng trâu, củ to, ít xơ, ít cay, thích hợp cho xuất khẩu; Gừng dé được gây trồng phổ biến, cho củ nhỏ hơn, vị cay và nhiều xơ hơn, hiện nay đang được bán nhiều ở thị trường trong nước.

Gừng giống được lấy ngay sau khi thu hoạch hoặc sau khi được bảo quản trong một thời gian ngắn. Một kilogam gừng giống trồng được khoảng 20 bao( 150 kg/ sào trồng trên đất). Nên chọn gừng già có ít nhất 9 tháng tuổi trở lên để trồng.


Đinh Thùy

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.