Hấp dẫn cọ om, xôi cọ miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Quả cọ được xem là sản vật ngon, đặc trưng của nhiều vùng miền, trong đó có các huyện miền núi Nghệ An. Hiện nay, nhiều đồi cọ trên địa bàn huyện Qùy Châu đã bắt đầu chín, người dân thu hoạch và om bán với giá bán 20 ngàn đồng/1kg.

Mùa cọ chín ở Quỳ Châu
Mùa cọ chín ở Quỳ Châu. Ảnh: Bé Vinh

Chị Nguyễn Thị Nhàn - khối 2, thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) cho biết, dù không phải sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng những hoa, quả lạ trên địa bàn miền núi đều rất được chị ưa thích đặc biệt là quả cọ được om chín. Mỗi năm cứ vào dịp đầu đông và sát tết những quả cọ được các mẹ, các chị om sẵn và bán với giá từ 20-25 ngàn đồng/1kg thường xuyên được chị mua cho cả nhà ăn.

Chị Vi Thị Zen - bản Kẻ Bọn xã Châu Hạnh cũng cho biết: Từ bé đã quen với món này nên cứ vào dịp cọ chín 1 tuần lại mua khoảng 2kg để cho cả nhà ăn.

Việc thu hoạch cọ đã khó nhưng om cọ cũng cần khéo tay, khi mua cọ tươi về đun nước khoảng 70 độ cọ sẽ chín đều còn nước nóng già và nước ấm cọ sẽ không chín.

Nhiều người đi mua cọ om ở thị trấn Quỳ Châu
Nhiều người đi mua cọ om ở thị trấn Quỳ Châu với giá 20.000-25.000 đồng. Ảnh:Bé Vinh

Hiện tại cọ bắt đầu chín và vụ thu hoạch, theo kinh nghiệm của những người chuyên hái cọ thì những cây cọ không thường xuyên cắt tỉa lá, những cây cọ mọc hoang trong rừng thường cho quả ngon, béo ngậy được nhiều người ưa thích.

Giá mua tươi từ những người chuyên đi hái từ 12-15 ngàn đồng/1kg. Nếu qua công đoạn om và và được bán với giá từ 16-20 ngàn đồng/kg.

Mùa cọ cũng tạo việc làm thu nhập cho nhiều người bán cọ, mỗi ngày vài trăm ngàn đồng.

Mùa cọ chín bắt đầu từ giữa tháng 9 âm lịch kéo dài đến tháng giêng năm sau. Những cây cọ để trái chín già thơm ngon. Vì vậy, nhiều hộ dân có đồi cọ gần nhà sẽ để đến cuối vụ trái cọ ngon mới thu hoạch bán.

Cọ om ăn với xôi
Xôi cọ là món được nhiều người yêu thích. Ảnh: Bé Vinh

Các vùng miền khác thường chế biến quả cọ với các món như: Kho cá (như quả trám), làm dưa, còn đối với đồng bào Thái vùng cao các tỉnh Nghệ An thường ăn với xôi. Tinh dầu cọ ngấm vào xôi tạo thành màu rất đẹp, hương thơm của xôi nếp và quả cọ tạo tỏa mùi thơm phức.

Bé Vinh

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.