Nông dân Quỳnh Lưu nuôi thử nghiệm 7.500 con vịt biển Đại Xuyên 15

(Baonghean.vn) - Trọng lượng thời điểm vịt xuất bán đạt 2,5 - 3kg/con, chất lượng thịt thơm ngon, tỷ lệ tích mỡ ít; hiện giá bán tại chuồng 30.000 đồng/kg.

Đầu tháng 9/2017, Trạm Khuyến nông huyện Quỳnh Lưu đã liên kết với Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên ở Hà Nội cung cấp 7.500 con vịt biển Đại Xuyên 15 cho 18 hộ dân sống ở các xã vùng biển và ven biển gồm Quỳnh Thanh, Quỳnh Thuận và Sơn Hải để nuôi thử nghiệm.

Mỗi hộ nuôi được hỗ trợ miễn phí 415 con giống, 30% chi phí thức ăn. Đây là giống vịt lai mới, có lông màu cánh đậm, mỏ và chân màu vàng nhạt, có ưu điểm khả năng chống chịu các bệnh và mưa rét, có hình dáng giống loại vịt trời nên thích hợp nuôi tại các vùng nước mặn, nước lợ, cửa sông.

Mô hình nuôi thử nghiệm Vịt biển Đại xuyên 15 của hộ ông Đào Văn Cần ở xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu). Ảnh: Như Thủy
Mô hình nuôi thử nghiệm Vịt biển Đại xuyên 15 của hộ ông Đào Văn Cần ở xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu). Ảnh: Như Thủy

Đặc biệt, các hộ dân đều nuôi theo hình thức bán công nghiệp kết hợp thả rông nên khả năng tìm kiếm thức ăn của vịt biển được phát huy; do vậy, tỷ lệ hao tốn thức ăn ít. Nhờ tuân thủ các quy trình chăm sóc, phòng bệnh cho đàn vịt, sau 2 tháng nuôi, tổng đàn vịt tại 18 hộ dân đều sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 95%, khả năng chống chịu bệnh cao, nhất là vào mùa mưa. 

Trọng lượng trung bình tại thời điểm vịt xuất bán đạt 2,5 - 3kg/con, chất lượng thịt thơm ngon, tỷ lệ tích mỡ ít; hiện giá bán tại chuồng 30.000 đồng/kg. Ước tính sau khi trừ chi phí giống, thức ăn, mô hình thu lãi 126 triệu đồng; trung bình mỗi hộ tham gia mô hình lãi 7 triệu đồng.

Vịt biển Đại Xuyên 15 có ưu điểm là nuôi được ở vùng nước mặn, nước lợ, thích hợp cho các xã vùng biển Quỳnh Lưu. Ảnh: Như Thủy
Vịt biển Đại Xuyên 15 có ưu điểm là nuôi được ở vùng nước mặn, nước lợ, thích hợp cho các xã vùng biển Quỳnh Lưu. Ảnh: Như Thủy

Tuy nhiên, muốn nâng cao giá trị của giống vịt Đại Xuyên 15, nhân rộng mô hình, cần có cơ chế chính sách liên kết giữa 4 nhà gồm Trung tâm giống, nhà cung cấp thức ăn, người chăn nuôi và doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm vịt thịt cho bà con. Có như vậy bà con mới yên tâm đầu tư tái đàn và gắn bó với giống vịt mới này.

Như Thủy

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.