Việt Nam sắp có ô tô điện giá rẻ?

Ô tô điện có thể là hướng đi mới cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam.

Hơn 20 năm qua Việt Nam (VN) theo đuổi công nghiệp ô tô nhưng thất bại. Nay nhiều ông lớn trong và ngoài nước mong muốn đầu tư sản xuất ô tô điện ở VN. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là hướng đi mới, đột phá cho ngành ô tô Việt vốn èo uột. Thế nhưng để ô tô điện lăn bánh trên đường VN không dễ.

Nhiều ông lớn vào cuộc

“Ông lớn” Vingroup mới đây đã tuyên bố đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với công suất thiết kế lên đến 500.000 xe/năm vào năm 2025. Sản phẩm chủ lực là ô tô động cơ đốt trong, ô tô sử dụng động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường. Sản phẩm đầu tiên sẽ ra mắt trong vòng 12 tháng tới là xe máy điện và sau 24 tháng là ô tô.

Không chỉ Vingroup, hàng loạt hãng ô tô lớn trên thế giới đã lên kế hoạch đầu tư sản xuất xe điện tại VN. Đơn cử, ông Osamu Masuko, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsubishi Motor của Nhật Bản, mới đây đã tỏ rõ ý định muốn phát triển sản phẩm công nghệ tiên tiến về ô tô sử dụng điện tại VN.

“Sản phẩm này phù hợp với thị trường VN, với mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường” - ông Osamu Masuko nói. 

Thị trường ô tô điện tại Việt Nam mới bắt đầu manh nha. Trong ảnh: Mẫu xe điện được giới thiệu tại triển lãm ô tô Việt Nam 2017 mới đây.
Thị trường ô tô điện tại Việt Nam mới bắt đầu manh nha. Trong ảnh: Mẫu xe điện được giới thiệu tại triển lãm ô tô Việt Nam 2017 mới đây.

Tương tự, mới đây đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn DiMora Enterprises, LLC của Mỹ với UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện đầu tiên ở VN. Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 500 triệu USD với công suất ban đầu khoảng 10.000 xe/năm, chủ yếu là các dòng xe điện 5 - 7 chỗ.

Đáng chú ý một hãng ô tô (không muốn nêu tên) tiết lộ ngay trong năm tới sẽ thí điểm thử nghiệm xây dựng hệ thống trạm sạc điện, đưa ô tô điện vào thị trường VN.

Ông Vũ Đô Thành, đại diện cho hãng xe Mercedes Benz VN tại Hà Nội, cho biết đến thời điểm này, việc đưa sản phẩm ô tô điện vào VN chỉ mới dừng lại ở giới thiệu công nghệ vì hạ tầng ở VN chưa đáp ứng được các điều kiện để đưa ô tô điện ra thị trường. Do vậy, việc một số tập đoàn lớn đầu tư sản xuất ô tô điện là tín hiệu đáng mừng cho ngành công nghiệp ô tô VN.

Liệu giấc mơ có thành hiện thực?

Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng nhìn nhận việc một số đại gia đầu tư mạnh làm ô tô đã tác động tích cực đến ngành công nghiệp hỗ trợ, còn hướng tới làm ô tô điện thì càng đáng mừng. Bởi đây là xu hướng tất yếu của các nước trên thế giới và VN không thể nằm ngoài xu hướng này.

“Giá cả sản phẩm ô tô điện hiện nay rất đắt, ở châu Âu giá ô tô điện gấp đôi ô tô chạy bằng xăng. Nếu tập đoàn trong nước làm được thì chắc chắn giá ô tô điện sẽ rẻ hơn, người Việt dễ chấp nhận” - ông Đồng chia sẻ.

Tán đồng với quan điểm, một số hãng ô tô cho rằng hiện giá thành sản xuất ô tô điện cao nhưng khi sản lượng xe chạy bằng năng lượng hóa thạch giảm xuống, nhường chỗ cho ô tô điện thì giá thành ô tô điện sẽ rẻ hơn. Đây chính là cơ hội cho ô tô điện.

Tuy vậy, việc sản xuất ô tô điện không dễ dàng. Theo ông Nguyễn Minh Đồng, ô tô điện là ngành đòi hỏi kỹ thuật an toàn cao. Ngoài ra ô tô điện cần hệ thống hạ tầng trạm sạc điện vì ô tô điện hiện nay mỗi lần sạc chỉ chạy được 200-300 km. Nếu VN không có hệ thống trạm sạc thì khó khả thi cho xe điện phát triển rộng rãi.

Vì thế, ông Đồng cho rằng muốn phát triển công nghiệp ô tô điện, Chính phủ nên bắt đầu từ việc hỗ trợ doanh nghiệp hay miễn giảm thuế đề đầu tư hạ tầng cơ sở, trạm bảo dưỡng, sạc điện…

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ô tô chạy bằng điện đang là xu hướng phát triển mới của ngành ô tô thế giới và được dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh. Nhiều hãng sản xuất đang trong giai đoạn thử nghiệm, mới có một số ít sản xuất hàng loạt. Do đó, cần loại bỏ các quy định quản lý quá cứng nhắc có thể dẫn đến cản trở sáng tạo, cản trở khả năng nghiên cứu, thử nghiệm.

Theo Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.