Nghệ An: Hơn 314 tỷ đồng đầu tư 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 năm thực hiện, 3 xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã huy động 321 tỷ đồng đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng, đời sống người dân được nâng cao.

 Một góc khu dân cư xã NTM kiểu mẫu Sơn Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Một góc khu dân cư xã NTM kiểu mẫu Sơn Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo báo cáo, sau hơn 2 năm thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, 3 xã: Kim Liên (Nam Đàn), Quỳnh Đôi, (Quỳnh Lưu), Sơn Thành (Yên Thành) đã huy động hơn 314 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại địa phương: Nhà ở dân cư, các công trình giao thông, thủy lợi, trường học... 

Xã Kim Liên huy động hơn 177 tỷ đồng đồng, xã Sơn Thành huy động hơn gần 97 tỷ đồng và xã Quỳnh Đôi huy động 40 tỷ đồng. Trong đó, tổng 3 xã nhân dân đầu tư 148 tỷ đồng, số vốn đầu tư còn lại là huy động từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ngoài xây dựng kết cấu hạ tầng, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu còn chú trọng bảo tồn và giữ gìn những nét năn hóa truyền thống làng quê. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài xây dựng kết cấu hạ tầng, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu còn chú trọng bảo tồn và giữ gìn những nét làng quê truyền thống. Ảnh: Xuân Hoàng

Đến nay, xã Kim Liên đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt: Giao thông, thủy lợi, hộ nghèo và xây dựng đời sống văn hóa; xã Sơn Thành đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt: Giao thông (nội đồng), thủy lợi và tổ chức sản xuất; xã Quỳnh Đôi đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt: Giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa.

Qua đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh cho thấy, đời sống tinh thần của người dân 3 xã xây dựng NTM kiểu mẫu được nâng lên rõ rệt; các khu dân cư được chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm luôn xanh, sạch, đẹp; thu nhập của người dân ở các xã được nâng lên đáng kể; bảo tồn và giữ gìn những nét văn hóa tại làng quê.  

Xuân Hoàng

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.