Kinh nghiệm sản xuất vụ đông ở Quỳnh Lưu

(Baonghean) - Với truyền thống làm vụ đông lâu năm, người dân Quỳnh Lưu năng động sản xuất, chủ động khắc phục khó khăn, đa dạng cây trồng vụ đông đem lại giá trị thu nhập cao trên đơn vị diện tích…
Người dân Quỳnh Lưu thu hoạch ngô vụ đông 2013.
Nông dân Quỳnh Lưu thu hoạch ngô vụ đông 2013.
Gia đình bà Chu Thị Phương, xóm 1, xã Quỳnh Diễn (Quỳnh Lưu) năm nào cũng sản xuất 6 - 7 sào ngô vụ đông trên đất hai lúa, ngoài ra còn làm thêm 2 sào khoai lang, bí xanh, khoai tây. Vụ đông năm 2013, gia đình trồng 6 sào ngô, đầu vụ mưa ngập phải trồng lại hai lần, nhờ chăm sóc tốt, cuối vụ cho thu hoạch hơn 1,3 tấn ngô hạt. Bà Phương chia sẻ: "Nhiều năm nay, nhận thấy trồng ngô thu hoạch bông bán hạt mức lãi chẳng ăn thua nên gia đình tôi quyết định trồng ngô vụ đông để phục vụ chăn nuôi đàn lợn và nuôi trâu, đem lại mức lãi từ chăn nuôi cao hơn". Gia đình bà Phương thường xuyên nuôi 2 con lợn nái, 5 – 8 lợn thịt, 2 con trâu vỗ béo; cứ 3 tháng xuất chuồng một lứa lợn thịt, nuôi 2 tháng xuất bán 1 con trâu. Toàn bộ sản phẩm ngô vụ đông thu hoạch được đều dành để phục vụ chăn nuôi, đem lại mức lãi ròng từ chăn nuôi lợn và trâu khoảng từ 50 – 60 triệu đồng/năm.
Ngược lại, nguồn phân chuồng từ chăn nuôi được tận dụng bón cho cây trồng, vừa tiết kiệm được chi phí đầu tư, vừa thúc đẩy cây phát triển xanh tốt, bông to hạt chắc. Không chỉ gia đình bà Phương, ở xã Quỳnh Diễn rất nhiều hộ nông dân tích cực trồng nhiều diện tích ngô trên đất hai lúa để phục vụ chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, nuôi lợn. Hiện nay, xã Quỳnh Diễn có khoảng 1.400 – 1.500 con bò. Hiệu quả đã được chứng minh nên diện tích sản xuất vụ đông của xã luôn đạt kế hoạch đặt ra hàng năm. Vụ đông 2013, chỉ tiêu kế hoạch huyện Quỳnh Lưu giao cho xã canh tác 170 ha. Kết quả, xã sản xuất đạt 100% kế hoạch giao, trong đó diện tích trồng ngô 120 ha, đạt năng suất thu hoạch bình quân 4,8 – 4,9 tấn/ha. Vụ đông 2014, xã Quỳnh Diễn có kế hoạch sản xuất  200 ha, trong đó 110 ha ngô trên đất hai lúa, 10 ha bầu, bí, 30 ha khoai lang, còn lại trồng rau màu và các loại cây trồng khác. 
Để khuyến khích bà con tích cực sản xuất vụ đông, ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện, xã Quỳnh Diễn hỗ trợ 15% giá giống cây trồng vụ đông, đồng thời UBND xã đề ra cơ chế khen thưởng, theo đó xóm nào hoàn thành 100% diện tích vụ đông được thưởng 1 triệu đồng; trên đất hai lúa trồng vượt mỗi ha ngô được thưởng tiếp 500.000 đồng, hỗ trợ 1 triệu đồng/ha đối với trồng bí xanh. Ngoài ra, UBND xã xây dựng kế hoạch thành lập ban chỉ đạo, phân công cán bộ chỉ đạo trực tiếp ở các xóm; phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức tập huấn cho bà con nông dân về khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự nỗ lực, quyết tâm của bà con nông dân, Quỳnh Diễn liên tục thành công trong sản xuất vụ đông nhiều năm. Đặc biệt kể từ năm 2007, sau khi hoàn thành chuyển đổi ruộng đất hình thành ô thửa lớn, tạo điều kiện thuận lợi đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng, diện tích vụ đông, trồng ngô trên đất hai lúa liên tục đạt và vượt chỉ tiêu.
Ông Lê Văn Long – Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Diễn cho biết: Kinh nghiệm sản xuất vụ đông của địa phương là xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho các xóm. Đảng uỷ ban hành các chỉ thị về việc lãnh đạo các chi bộ, các xóm, các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đề án sản xuất của UBND xã. Chỉ thị của Đảng ủy xã giao nhiệm vụ cho mỗi đảng viên sản xuất tối thiểu 1 sào ngô trên đất hai lúa, đối với đảng viên cao tuổi không tham gia sản xuất được thì vận động con cháu sản xuất. Quy định này được đưa vào chỉ tiêu thi đua xếp loại đảng viên cuối năm. 
Hàng năm, toàn huyện Quỳnh Lưu sản xuất hơn 4.000 ha vụ đông, chủ yếu trồng ngô, rau màu các loại như rau cải, bí xanh, cà chua, su hào, bắp cải… Nhìn lại thực tế sản xuất vụ đông 2013 diễn ra trong điều kiện toàn huyện đồng loạt triển khai công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng theo quy hoạch nông thôn mới nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất; bên cạnh đó, thời tiết có nhiều bất lợi, hoàn lưu các cơn bão 8, 10, 11 liên tục gây mưa lớn từ đầu tháng 9 đến hết tháng 10 năm 2013 làm ngập lụt, hư hỏng nhiều diện tích mới gieo trồng. Trong điều kiện đó, nhiều xã đã chỉ đạo nhân dân khắc phục khó khăn, tích cực gieo trồng lại kịp thời; phát triển vụ đông gắn với sản xuất rau hàng hoá, xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao như: Quỳnh Diễn, Quỳnh Yên, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng, Tân Sơn…Tuy nhiên, tổng diện tích sản xuất chỉ đạt 3.390 ha, trong đó cây ngô 1.275,7 ha, năng suất bình quân 40,76 tạ/ha, sản lượng 5.200 tấn; rau vụ đông 1.390 ha,… 
Bà Vũ Bích Hằng - Phó phòng Nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu cho biết: Qua thực tế sản xuất vụ đông nhiều năm, đặc biệt là năm 2013, bài học kinh nghiệm rút ra đối với huyện nhà là chỉ đạo sản xuất vụ đông phải được cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở vào cuộc chỉ đạo quyết liệt. Chủ động, sáng tạo trong tổ chức chỉ đạo phù hợp với điều kiện ở từng địa phương, cùng với việc mở rộng diện tích gieo trồng phải thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất, chỉ đạo chăm sóc thâm canh đúng quy trình kỹ thuật, nhất là đảm bảo mật độ, độ đồng đều của ngô. Đối với những vùng dễ bị úng nước, khi có mưa to hoặc khi gieo trồng đất còn nhiều nước, nhất thiết phải áp dụng phương pháp làm ngô bầu hoặc mạ ngô. Khi bị thiệt hại do bão lụt cần tập trung chỉ đạo gieo trồng lại và chăm sóc kịp thời, không chần chừ do dự làm mất cơ hội thời vụ gieo trồng. Đồng thời tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích sản xuất vụ đông bằng các loại rau màu, cây trồng có giá trị hàng hoá, kinh tế cao, thời gian sinh trưởng ngắn như: rau, bí xanh, bí đỏ, đậu cô ve, cà chua…để nâng cao giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích.
Vụ đông 2014 toàn huyện Quỳnh Lưu dự kiến sản xuất 4.330 ha. Trong đó, cây ngô 1.500 ha; lạc 80 ha; rau đậu các loại 1.800 ha; bí xanh, bí đỏ 200 ha. Dự kiến vùng thu hoạch lúa hè thu sớm, khoảng từ 30/9 đến 10/10 triển khai làm đất gieo trồng ngô vụ đông. Huyện xác định chỉ tiêu ưu tiên trồng ngô, đồng thời khuyến khích phát triển các loại cây màu phù hợp với điều kiện của người dân để đem lại giá trị cao hơn.
Quỳnh Lan 

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.