Mạng lưới khuyến nông - Cầu nối của nông dân

(Baonghean) - Những năm qua, hệ thống khuyến nông ở Yên Thành không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành cầu nối trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại xã Phúc Thành (Yên Thành), hệ thống khuyến nông hoạt động khá hiệu quả. Vai trò khuyến nông được giao cho chị Phạm Thị Ngân (tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I năm 2010) là cán bộ nông nghiệp (thuộc Ban Nông nghiệp xã “kiêm nhiệm”). Chị Ngân cho biết: Ngoài việc tham mưu cho Trạm Khuyến nông huyện, UBND xã xây dựng mô hình trình diễn, tập huấn KHKT cho nông dân. Khuyến nông xã còn phải phối hợp hài hòa với đội ngũ khuyến nông viên thôn, xóm thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo sâu bệnh kịp thời. 20 khuyến nông viên/20 thôn, xóm ở Phúc Thành đều hoạt động nhiệt tình và mang lại hiệu quả. Những năm qua, hệ thống khuyến nông và Ban Nông nghiệp xã Phúc Thành đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu có giá trị.
Hệ thống khuyến nông xã kết hợp khuyến nông xóm phổ biến, chọn giống cây, kỹ thuật thâm canh, giúp tăng năng suất các loại cây trồng. Như tại xóm Yên Trung đã chuyển đổi được 8 ha lúa kém hiệu quả sang trồng ngô đạt năng suất 50 tạ/ha, chuyển 8 ha lúa sang trồng 8 ha đậu cao sản… Đặc biệt phối hợp với Khuyến nông huyện Yên Thành, bà con xã Phúc Thành đã xây dựng mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI vụ xuân 50 ha, có 396 hộ tham gia. Cơ cấu giống chủ lực LC 25, khang dân 18, riêng giống LC25 đạt năng suất 80 tạ/ha, lãi gần 34 triệu đồng/ha, lúa sản xuất đại trà đạt 66,6 tạ/ha. Theo chị Phạm Thị Ngân, sau hội thảo đầu bờ khuyến nông viên xã, xóm đã có đánh giá cụ thể về mô hình để bà con hiểu rõ thêm. Như qua kết quả thâm canh giống SRI, khuyến nông xã, xóm đã đánh giá. Thâm canh SRI giảm chi phí sản xuất 1,8 triệu đồng/ha so với sản xuất truyền thống. Do giống SRI làm lúa sạch sâu bệnh ít hơn nên đỡ chi phí thuốc BVTV. 
Mô hình nuôi cá giống ở Đô Thành - Yên Thành
Mô hình nuôi cá giống ở Đô Thành - Yên Thành
Ông Phan Văn Đường - Phó Trạm Khuyến nông Yên Thành cho biết: Hệ thống khuyến nông các cấp ở Yên Thành gồm: Trạm Khuyến nông có 12 cán bộ, CNV, khuyến nông viên cấp xã, thị trấn 39 người (chủ yếu là do Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân xã kiêm nhiệm). Khuyến nông viên thôn tổng số có 495 người, trong đó chi hội nông dân kiêm nhiệm 395 người, số còn lại do trưởng, phó thôn hoặc bí thư cho bộ kiêm nhiệm. Khuyến nông xã chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND xã về công tác khuyến nông, đồng thời chịu sự quản lý nghiệp vụ của Trạm khuyến nông huyện. Lực lượng này những năm qua đã phối hợp tốt với Trạm Khuyến nông huyện, khuyến nông viên thôn, xóm kịp thời hướng dẫn, cung cấp thông tin đến người nông dân, bồi dưỡng tập huấn đào tạo truyền nghề cho người sản xuất.
Tham mưu xây dựng các mô hình trình diễn, phù hợp nhu cầu địa phương. Nhờ vậy, mạng lưới khuyến nông viên cấp thôn, xóm ở Yên Thành hoạt động tích cực. Đội ngũ này thường xuyên bám sát cơ sở, tham gia tuyên truyền, vận động bà con nông dân trong huyện chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Lực lượng khuyến nông cơ sở còn chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương và Hội Nông dân xã xây dựng mô hình Câu lạc bộ khuyến nông, khuyến ngư để tạo điều kiện cho các thành viên trong câu lạc bộ nắm vững được kỹ thuật chăm sóc, thâm canh các loại cây trồng. 
 Để hoạt động khuyến nông đạt hiệu quả, những năm qua Trạm Khuyến nông Yên Thành đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho lực lượng khuyến nông cấp xã và thôn xóm, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và chuyên sâu. Từ năm 2013 đến nay, Trạm Khuyến nông huyện đã tổ chức được 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông xã với 75 lượt người tham gia. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, phương pháp, kỹ năng, khuyến nông, kỹ năng nông, ngư nghiệp cho đội ngũ khuyến nông viên thôn, xóm được 8 lớp với 307 lượt người tham gia.
Nhờ vậy, hệ thống khuyến nông Yên Thành từ huyện đến xã, thôn, xóm đã phát huy vai trò trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hệ thống khuyến nông đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện tuyên truyền, vận động nông dân đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích đất canh tác. Chuyển đổi một số diện tích cấy lúa không hiệu quả sang trồng cây màu có giá trị kinh tế cao. Phát triển chăn nuôi trâu, bò tập trung, hàng hóa gắn với trồng cỏ chế biến dự trữ thức ăn; phát triển nuôi trồng thuỷ sản; Xây dựng các mô hình cánh đồng có thu nhập cao, phát triển cánh đồng mẫu lớn…
Khuyến nông Yên Thành tích cực xây dựng mô hình điểm ở mỗi xã về các giống cây, con mới để nông dân học tập và từng bước nhân rộng mô hình. Các mô hình đều xây dựng phù hợp với chủ trương của huyện và của ngành Nông nghiệp, tập trung vào việc phát huy và nhân rộng diện tích. Một số mô hình thành công và có tính lan rộng như: mô hình trồng cây nguyên liệu thâm canh ở xã Bắc Thành 15 ha, sử dụng keo tai tượng Úc với 11 hộ tham gia, được trồng từ năm 2011. Từ mô hình này đã nhận rộng được nhiều địa phương trồng keo tai tượng. Mô hình nuôi cá vụ 3 (1 ha) ở Đồng Thành và Hợp Thành, chưa kể có nhiều mô hình thâm canh thử nghiệm các giống lúa chất lượng cao…
Tuy nhiên, hoạt động khuyến nông ở Yên Thành vẫn đang còn gặp những khó khăn như kinh phí khuyến nông còn hạn hẹp đối với khuyến nông xã và xóm. Riêng khuyến nông cấp xã một số cán bộ nông nghiệp kiêm nhiệm không được hỗ trợ thêm chi phí hoạt động khuyến nông. Chỉ một số cán bộ là Chủ tịch Hội Nông dân hoạt động kiêm nhiệm được trả thêm từ 400.000 - 600.000 đồng/người/tháng, tùy theo vùng. Chưa kể đội ngũ khuyến nông viên cấp xã phụ cấp rất thấp, chỉ đạt trên 200.000 đồng/người/tháng. Một số xã, các xóm phải tự đóng góp thêm bằng thóc để trả lương cho khuyến nông xóm. Vì vậy, để hoạt động khuyến nông cơ sở hoạt động hiệu quả, cần được Nhà nước quan tâm để những khuyến nông viên cơ sở tâm huyết, gắn bó với nghề.
Bài, ảnh: Văn Trường

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.