Làm giàu trên vùng đất khó

(Baonghean) - Là một thanh niên có ý chí, khát khao được lập nghiệp và làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Sỹ Hoàn, khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai đã mạnh dạn chọn cho mình một lối đi riêng bằng cách chọn vùng đất khó khăn để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Hiện nay, hơn 8 ha đất đồi rừng đã trở thành trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Tốt nghiệp THCS, Nguyễn Sỹ Hoàn từng ra Bắc, vào Nam kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống bươn chải xa xứ đã đem đến cho anh ý chí làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương Hoàng Mai. Sau khi gom góp được một số vốn, anh Hoàn trở về quê và đứng ra nhận 5 ha đất rừng khó canh tác ở vùng đồng cây Trầu, xa dân cư, địa phận giáp ranh với khu vực mỏ đá Hoàng Mai. Anh đã bỏ công sức, hàng trăm triệu đồng cải tạo toàn bộ vùng đồi, đắp đường đi, kéo điện vào rừng, biến vùng đất cằn thành “rừng vàng” với các loại cây nguyên liệu như thông, bạch đàn, keo lai. Anh thực hiện trồng lúa, trồng ngô, trồng sắn, rau đậu và xen vào đó cây ăn quả như táo, ổi, nuôi gà lợn. Đến nay, trang trại đã có bước phát triển mạnh và đi vào phát triển ổn định, mỗi năm trừ các khoản chi phí, mô hình của anh cho thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng. Bên cạnh đem về thu nhập cho gia đình, trang trại của anh còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương. 
Để có được quy mô trang trại như hôm nay, gồm hàng chục con bò, dê và hàng trăm con gà, vịt với hệ thống ao hồ nuôi cá, anh Hoàn dày công học hỏi, nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi đi tham quan các mô hình trang trại trên địa bàn. Nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu của thị trường, anh đầu tư thêm vốn, xây dựng trang trại của mình theo hướng cung cấp các sản phẩm sạch ra thị trường. Hiện nay, trang trại của anh thường xuyên có các loại thực phẩm như bò cỏ, dê núi, lợn nít, lợn rừng, gà tre, vịt thả đồng, cá nước ngọt các loại. Cùng đó có nhiều giống cây, con được anh mua về từ Viện Nghiên cứu cây trồng, vật nuôi Trung ương, cho hiệu quả kinh tế cao. Nhằm tận dụng quỹ đất bờ vùng và chống sạt lở vào mùa mưa bão, tăng thu nhập cho trang trại, anh còn lặn lội lên tận huyện miền núi Quế Phong mua giống măng ngọt về trồng, loại cây này cũng đã bắt đầu cho thu hoạch. Tất cả những sản phẩm này được anh Hoàn cam kết đều là sản phẩm sạch, an toàn đối với người dùng nên được thị trường ưa chuộng, tư thương vào tận trang trại để thu mua.
 Để đầu tư mở rộng trang trại, vừa qua anh Nguyễn Sỹ Hoàn đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn vốn vay thanh niên lập thân, lập nghiệp. Với sự hỗ trợ này cùng với nguồn vốn tích lũy được, anh dự định sẽ chỉnh trang lại trang trại, xây dựng khu chăn nuôi tập trung đảm bảo vệ môi trường. Đồng thời, với diện tích rừng hiện đã được phủ xanh bởi keo lai, bạch đàn và thông, anh sẽ mua thêm gia súc, gia cầm để chăn thả, nâng tổng đàn gấp 4 - 5 lần so với hiện nay. Anh cũng quy hoạch vùng sản xuất rau sạch để cung cấp cho địa bàn Thị xã Hoàng Mai, đào thêm ao lấy nguồn nước tưới và nuôi cá nước ngọt…
Đánh giá về mô hình trang trại của anh Nguyễn Sỹ Hoàn, chị Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Đoàn phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai cho biết: “Anh Hoàn là người có ý chí phấn đấu trong lao động, tích cực học hỏi các mô hình để đưa vào trang trại của mình. Đây cũng là mô hình điểm của phường và của Thị xã Hoàng Mai. Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thị xã tới tham quan, học tập cách làm của anh Hoàn, để từ đó có thể nhân rộng trên địa bàn của Thị xã Hoàng Mai”.
Nguyễn Vân 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.