Lan tỏa hình ảnh điểm đến du lịch Cửa Lò 'An toàn - thân thiện - mến khách'

(Baonghean.vn) - Thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục có nhiều bài viết hay, hình ảnh đẹp, ấn tượng về du lịch Cửa Lò “An toàn – thân thiện – mến khách”, tạo nên tác động lan tỏa, kêu gọi du khách về thăm thú tại địa phương.
Báo Nghệ An và Thị xã Cửa Lò có buổi làm việc đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền văn 2020 và lên kế hoạch tuyên truyền trong năm 2021. Ảnh: Thành Chung
Báo Nghệ An và thị xã Cửa Lò có buổi làm việc đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền năm 2020 và lên kế hoạch tuyên truyền trong năm 2021. Ảnh: Thành Chung

Sáng 14/4, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đã có cuộc làm việc cùng thị xã Cửa Lò.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò; Trần Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của thị xã Cửa Lò.

Tại cuộc làm việc, Báo Nghệ An và thị xã Cửa Lò đã đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2020, đề ra những nội dung tập trung phối hợp tuyên truyền năm 2021. Theo đó: Trong năm 2020, Báo Nghệ An với thị xã Cửa Lò có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.
Hai đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể từ đầu năm; các phòng ban chức năng của 2 đơn vị đã chủ động phối hợp công tác tuyên truyền... do đó trên các ấn phẩm Báo Nghệ An có nhiều bài viết, các chuyên đề góp phần tạo sự ổn định, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.
Trước buổi làm việc, lãnh đạo Thị xã Cửa Lò và Báo Nghệ An thực hiện khảo sát một số điểm đến du lịch trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung
Trước buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Cửa Lò và Báo Nghệ An thực hiện khảo sát một số điểm đến du lịch trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung
Ngoài đưa tin phản ánh các hoạt động của thị xã thường nhật, Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết sâu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn thị xã; tuyên truyền du lịch biển (điểm đến, môi trường, những giải pháp để thu hút khách du lịch sau dịch Covid - 19); công tác đào tạo nghề, xây dựng sản phẩm đạt chất lượng OCOP; Đề án “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhiệm kỳ 2015 - 2020”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”...
Báo Nghệ An còn thực hiện một số chuyên đề nổi bật về thị xã Cửa Lò, như: Xây dựng con người Cửa Lò văn minh, thân thiện, mến khách; Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thị xã Cửa Lò khẳng định sức vươn từ tiềm năng biển; Huy động hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng Cửa Lò thành đô thị du lịch văn minh, hiện đại...
Về thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thị xã Cửa Lò đã phối hợp chặt chẽ với Báo Nghệ An và Bưu điện thị xã trong việc đưa tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà về cơ sở. Chủ trương ký hợp đồng đặt báo cả năm với các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc được thực hiện khá tốt nên số lượng báo trên địa bàn trong năm tương đối ổn định.
Trong năm 2020, Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết chuyên sâu, video clip chất lượng, hình ảnh đẹp về thị xã Cửa Lò. Ảnh: Tư liệu
Trong năm 2020, Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết chuyên sâu, video clip chất lượng, hình ảnh đẹp về thị xã Cửa Lò. Ảnh: Tư liệu
Bên cạnh những mặt tích cực, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo Nghệ An và thị xã Cửa Lò còn có những hạn chế nhất định, đó là: Do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của thị xã nên Báo Nghệ An chưa có nhiều chuyên đề sâu phản ánh trên một số lĩnh vực làm nổi bật sự phát triển sôi động của đô thị du lịch biển; vẫn còn số ít đảng bộ, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc việc đặt mua và sử dụng báo theo Chỉ thị của Đảng; trên địa bàn vẫn chưa xây dựng được mô hình sinh hoạt báo chí thực sự nổi bật, khai thác được những hiệu quả sử dụng thông tin từ báo chí.
Bước vào năm 2021, Báo Nghệ An và thị xã Cửa Lò đã đề ra phương hướng, kế hoạch phối hợp thực hiện tuyên truyền cụ thể bằng các chuyên trang, chuyên đề nổi bật về những nhiệm vụ cần triển khai trên các lĩnh vực, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.
Nội dung tập trung tuyên truyền là: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển toàn diện, vững chắc, văn minh, hiện đại; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thị xã vững mạnh, quốc phòng - an ninh - trật tự, an toàn xã hội đảm bảo; Cửa Lò với kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại là trung tâm du lịch, dịch vụ, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế; con người Cửa Lò thân thiện, mến khách, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định: Thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục có nhiều bài viết hay, hình ảnh đẹp, ấn tượng về điểm đến du lịch Cửa Lò “An toàn – thân thiện – mến khách". Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định: Thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục có nhiều bài viết hay, hình ảnh đẹp, ấn tượng về điểm đến du lịch Cửa Lò “An toàn – thân thiện – mến khách". Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết: Báo Nghệ An sẽ tiếp tục xây dựng các chuyên trang, chuyên đề chuyên sâu tuyên truyền đậm nét về kết quả thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội tiêu biểu, nổi bật, hiệu quả của thị xã Cửa Lò; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở; tuyên truyền các mô hình, cách làm hay hiệu quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế (thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế), lĩnh vực văn hóa (phát triển giáo dục, y tế, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu)...
Đặc biệt, Báo Nghệ An tiếp tục có nhiều bài viết hay, hình ảnh đẹp, ấn tượng về điểm đến du lịch Cửa Lò “An toàn – thân thiện – mến khách” trên 4 ấn phẩm (báo in nhật báo, báo in cuối tuần, báo điện tử, kênh Youtube”, tạo nên tác động lan tỏa, kêu gọi du khách về địa phương. 
Đồng chí Lê Thanh Long. Ảnh Thành Chung
Đồng chí Lê Thanh Long mong muốn: Báo Nghệ An sẽ tiếp tục có những bài viết chuyên sâu, hay, cổ vũ, giúp đỡ cho thị xã Cửa Lò có những bước phát triển mới, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế biển, du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò đánh giá cao kết quả phối hợp tuyên truyền giữa địa phương và Báo Nghệ An, cụ thể: Các phòng ban giữa 2 bên đã có sự phân công tổ chức cụ thể, phối hợp sâu sát, cung cấp thông tin tài liệu kịp thời, chính xác. Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết tuyên truyền đậm nét về thị xã trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong từng thời điểm, cũng như lâu dài.

Đồng chí Lê Thanh Long bày tỏ mong muốn: Báo Nghệ An sẽ tiếp tục có những bài viết chuyên sâu, hay, cổ vũ, giúp thị xã Cửa Lò có những bước phát triển mới, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế biển, du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng. Báo Nghệ An hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ năng sản xuất tin bài cho Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò và hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho Trang Thông tin Điện tử của thị xã.../.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.