Máy bay quân sự "khổng lồ" của Nga đã đến Syria?

Ít nhất 3 máy bay vận tải của Nga được cho là đã hạ cánh ở Syria trong bối cảnh Mỹ lo ngại Nga can thiệp quân sự vào Syria.

AFP dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết, 3 máy bay hạ cánh tại sân bay ở thành phố Latakia. Trong số đó, 2 chiếc là máy bay khổng lồ Antonov-124 Condor, và chiếc thứ ba là máy bay chở hành khách.

Quan chức trên cũng nói rằng: đây là động thái tiếp theo sau việc Nga thời gian qua lắp đặt nhiều ngôi nhà tạm cho hàng trăm người tại khu vực sân bay, cũng như triển khai các thiết bị điều khiển bay: “Tất cả cho thấy Nga đang có kế hoạch chuyển trạm điều khiển hoạt động bay ra khỏi sân bay này”.

Một máy bay Nga hạ cánh tại sân bay ở thành phố Latakia, Syria vào 10/12/2013. Ảnh: AFP
Một máy bay Nga hạ cánh tại sân bay ở thành phố Latakia, Syria vào 10/12/2013. Ảnh: AFP

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, phía Nga chưa bao giờ giấu diếm thực tế rằng đang gửi trang thiết bị quân sự đến Syria để hỗ trợ đối phó với khủng bố. Bà Maria Zakharova cũng nhấn mạnh, Ngoại trưởng Nga đã xác nhận sự hỗ trợ này vẫn đang được thực hiện.

Đề cập việc báo chí Mỹ đưa tin về việc Nga cử một nhóm tiền trạm tới Syria và khả năng can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông, bà Zakharova cho biết chưa nhận được những thông tin về những cáo buộc này.

Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ lo ngại về báo cáo Nga tăng cường quân sự tại Syria. Ông Kerry cũng đã cảnh báo về sự nguy hiểm của cuộc xung đột đã khiến 250.000 người thiệt mạng.

Mỹ đã gây sức ép để Bulgaria từ chối cho máy bay Nga đi vào không phận nước này. Trong khi đó Hy Lạp cũng nói rằng Mỹ đã đề nghị phía họ không đồng ý cho  máy bay Nga bay qua vùng trời.

Theo VOV

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.