Mưa lớn do hoàn lưu bão số 9, Thành phố Vinh chìm trong biển nước

(Baonghean.vn) - Mưa lớn suốt đêm 29/10 đến sáng 30/10 đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP. Vinh bị ngập nặng.
Hình ảnh ngập tại TP Vinh sáng 30/10. Clip: CTV
Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn Nghệ An và TP Vinh nói riêng, cả đêm qua mưa to đến rất to, khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Trong ảnh: Đường Phan Chu Trinh bị ngập nặng rạng sáng 30/10. Ảnh: Hải Vương
Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn Nghệ An và TP Vinh nói riêng, cả đêm qua mưa to đến rất to, khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Trong ảnh: Đường Phan Chu Trinh bị ngập nặng rạng sáng 30/10. Ảnh: Hải Vương
2
Người dân trên tuyến đường Phan Chu Trinh liên tục phải khơi thông cống để thoát nước. Ảnh: Hải Vương
3
Các phương tiện đi lại rất khó khăn trong mưa lớn. Ảnh: Hải Vương
Cổng thành Vinh cũng chìm trong biển nước. Ảnh: Nhật Lân
Cổng thành Vinh cũng chìm trong biển nước. Ảnh: Nhật Lân
Đường Hồng Bàng nước ngập gần lút xe máy, nửa ô tô. Người đi đường chỉ có cách dắt xe lội bộ. Ảnh: CTV
Đường Hồng Bàng nước ngập gần lút xe máy, nửa ô tô. Người đi đường chỉ có cách dắt xe lội bộ. Ảnh: CTV
4
Tại khối 13, phường Bến Thủy, nhiều nhà dân cũng đã chìm trong biển nước. Ảnh: Q.A
a
Đường Huỳnh Thúc Kháng ngập nặng rạng sáng 30/10. Ảnh: Q.A
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân nhà bị ngập sâu ở khối 13, phường Bến Thủy. Clip: Quang An - Nguyên Nguyên
Nhiều xuồng cứu hộ đã được huy động kịp thời. Ảnh: Q.A
Nhiều xuồng cứu hộ đã được huy động kịp thời. Ảnh: Q.A
Sơ tán người dân nhà bị ngập sâu tại khối 13 phường Bến Thủy, TP Vinh. Ảnh: Quang An
Ưu tiên sơ tán người già, trẻ em dân tại khối 13 phường Bến Thủy, TP Vinh. Ảnh: Quang An
Tại phường Bến Thủy nhiều nơi ngập sâu gần cả mét. Ảnh: Q.A
Tại phường Bến Thủy nhiều nơi ngập sâu gần cả mét. Ảnh: Q.A
Đường Phong Định Cảng đoạn từ An Dương Vương đến Phan Đăng Lưu cũng ngập nặng sáng 30/10. Ảnh: Q.A
Đường Phong Định Cảng đoạn từ An Dương Vương đến Phan Đăng Lưu cũng ngập nặng sáng 30/10. Ảnh: Q.A
Mưa lớn đã làm đổ nhiều cây xanh ở TP Vinh. Clip: Quang An

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.