|
Kỳ Sơn: Phát triển cây trồng vật nuôi gắn với ổn định dân cư
Phát triển cây trồng và vật nuôi là một trong những định hướng quan trọng của huyện Kỳ Sơn từ nay cho đến năm 2020, nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.
 |
|
|
Những mầm non gieo lưng chừng núi
Không như các bạn học trò miền xuôi, đi học có bố mẹ đưa đón hoặc nếu tự đi cũng chỉ là quãng đường phố rất gần và nhộn nhịp người lại qua, học trò vùng cao mặc dầu có khi chỉ mới lớp 5, 6 cũng đã phải xa bố mẹ cả ngày đường đi bộ, trọ học xa nhà cả tháng trời.
 |
|
|
Mùa măng đắng
Đã có may mắn đi qua nhiều miền đất lạ, nhưng trong tôi vẫn luôn nhớ về miền sơn cước một thời "cắm " bản. Nơi sơn cùng thuỷ tận ấy buồn, khổ nhiều hơn vui. Nhất là dịp vào Thu, tôi lại nhớ mùa măng đắng ở Na Con Phen địa danh của một bản người Khơ Mú, thoạt mới nghe như tên Tây, nằm chênh vênh đơn lẻ, heo hút cuối trời tây xứ Nghệ. Món măng đắng gắn với câu chuyện truyền thuyết bi thương của hai bà cháu.
 |
|
Chủ động triển khai phòng chống bão lụt
Tương Dương: Phòng chống lũ ống, lũ quét
Tương Dương là huyện có địa thế phức tạp, núi cao xen kẽ vực sâu, nhiều dòng chảy lưu lượng lớn...Về mùa mưa thường xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
 |
|
|
Từ tiếng cồng Mường Quạ
Giữa những ngày tháng 8-1945, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh cử một số cán bộ lên Con Cuông và một số huyện miền núi khác để thực hiện công tác tập hợp và chỉ đạo lực lượng cách mạng, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
 |
|
Các tin bài khác:
Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ "sạch" địa bàn (13/8/2010)
Niềm tự hào của người dân bản Lành (11/8/2010)
Không để người Mông di cư tự do (3/8/2010)
Chương trình 30a sau hai năm triển khai (15/7/2010)
Người giỏi ở Đồng Nang (9/7/2010)
Người thầy dạy tiếng Mông (5/7/2010)
Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo (4/6/2010)
Bài 3:"Ai đi lên chốn Cửa Rào" (4/6/2010)
Xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1/6/2010)
Bộ đội mượn trâu đi cày (31/5/2010)
|