Nghệ An online

Thứ 6, ngày  10/9/2010
Giá vàng trong nước “thổi bay” kỷ lục cũ  Bánh trung thu không dành cho trẻ  Giống lúa thuần VTNA2: Năng suất ngắn ngày, gạo ngon  Bánh Trung thu vào mùa  Cẩn thận với "siêu khuyến mãi"  Giá thép đang đi “chệch” dự báo  Di động giãn khuyến mại cho sim trả trước  Nông sản VN chưa biết tiếp thị  

Trang chủ   l  Giới thiệu   l  Tìm kiếm   l  Liên hệ

Trang chủ

 Chính trị
 Kinh tế...
 Xã hội
 Văn hóa
 Giáo dục - Đào tạo
 Y tế - Sức khỏe
 Chính sách-Pháp luật
 Quốc phòng
 An ninh - Trật tự
 Quốc tế
 Khoa học - Công nghệ
 Thể thao
 Thanh niên
 Người Việt dùng hàng Việt
 Đại hội Đảng
 Chuyện nhỏ-Nghĩa lớn
 Dân vận khéo
 Phóng sự - Ký sự
 Xứ Nghệ
 Báo chí - Nhiếp ảnh
 Nghệ thuật
 Dân tộc - Miền núi
 Du lịch - Lễ hội
 Tấm lòng vàng
 Làng nghề
 Báo Nghệ An
 Lịch sử-Truyền thống
 Góp ý-Liên hệ

Thời tiết

 

Bạn là người truy cập thứ:
7505739


Thời sự > Kinh tế

Lợi ích từ nghề nuôi ong
(Cập nhật lúc 12:59'  9/3/2010)

Năm 2008-2009 được sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh, các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳnh lưu mỗi năm có khoảng 400 học viên học nghề nuôi o­ng và theo kế hoạch đã được duyệt, năm 2010 có khoảng 500 học viên tham gia học nghề nuôi o­ng.

Từ đó phong trào nuôi o­ng lấy mật phát triển rộng khắp các huyện trung du miền núi. Nhiều địa phương thiết lập câu lạc bộ nuôi o­ng như: Phú Tân, Tây Hiếu (Thái Hoà), thị trấn Tân Kỳ, Mai Hùng Quỳnh Lưu. Một điều thắng lợi của lớp nuôi o­ng lấy mật là chuyển giao công nghệ nuôi o­ng cho bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa, chuyển nuôi o­ng thùng tròn tập quán xa xưa sang thùng vuông cải tiến theo phương pháp khoa học.

 

 Một mô hình nuôi o­ng kinh tế hộ ở Nghĩa Đàn.


Qua điều tra, khảo sát các huyện Tây bắc Nghệ An, các hộ đã nuôi trên 3.000 đàn o­ng, đặt tại vườn nhà. Có nhiều gương điển hình nuôi o­ng giỏi. Tại thị trấn Tân Kỳ có ông Vinh trên 70 tuổi trong vườn có hơn 40 đàn o­ng. Sau lớp nghề nuôi o­ng, ông đã làm chủ khoa học kỹ thuật và hiểu sâu về con o­ng; như việc o­ng bốc bay, o­ng chia đàn, o­ng bị bệnh rồi o­ng bay về rừng, đều do chúng ta chưa hiểu về con o­ng và có biện pháp kịp thời để điều chỉnh một cách hợp lý.

Ông đã tạo được chúa, nhân được nhiều đàn o­ng, mỗi năm thu nhập bán mật và giống khoảng 30 triệu đồng. Còn rất nhiều điển hình khác nữa như ông Nguyễn Văn Thành phường Hoà Hiếu thị xã Thái Hoà là người nuôi o­ng giỏi vừa bán giống và mật thu nhập khoảng 40 triệu đồng/năm. Ông có công lớn xây dựng khối Đồng Tâm 2 trở thành làng nuôi o­ng.


Ở mỗi huyện, mỗi vùng đều có điển hình nuôi o­ng giỏi có thu nhập cao như huyện Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Tân có ông Hồ Sĩ Lạn, ở xã Mai Hùng có anh Văn Đức Tuỵ là những người nuôi o­ng giỏi, thường xuyên có 30 đàn o­ng trở lên hàng năm bán giống và mật thu nhập 25 triệu đồng.

Đặc biệt hai anh đã tạo được chúa nhân đàn, nhân giống phục vụ cho cho địa phương là những điển hình tiên tiến về nuôi o­ng. Số lượng người nuôi o­ng mới ngày càng tăng ở các huyện Tây bắc tỉnh ta. Vì nghề nuôi o­ng mang lại nhiều lợi ích, ngoài lợi ích kinh tế xã hội còn góp phần kích thích trồng cây gây rừng ổn định sinh thái, bảo vệ môi trường.

Nguyễn Minh Thảo

 Bản để in    Thảo luận    Gửi tới bạn   Đầu trang

Các tin bài khác:

Con người Nghệ An thân thiện, giỏi giang (26/2/2010)

Góp phần thay đổi diện mạo miền Tây (26/2/2010)

Người trồng hoa và cách nhìn mới (25/2/2010)

Ra Giêng bám biển (25/2/2010)

Chợ Hiếu mồng ba Tết (16/2/2010)

Gia Lai - vững vàng thế "chân kiềng" (12/2/2010)

Trời “nô”, hoa “cười”, người khóc ! (11/2/2010)

Nét xuân mới Phủ Quỳ (12/2/2010)

Tự tin tung rộng sải bay (12/2/2010)

Trong dòng người sắm tết (11/2/2010)

Về đầu trang  |  Các tin tiếp theo »

TIN NỔI BẬT

  
Giá vàng trong nước “thổi bay” kỷ lục cũ
Bánh trung thu không dành cho trẻ
  
Giống lúa thuần VTNA2: Năng suất ngắn ngày, gạo ngon
Bánh Trung thu vào mùa
Cẩn thận với "siêu khuyến mãi"
  
Giá thép đang đi “chệch” dự báo
  
Di động giãn khuyến mại cho sim trả trước
  
Nông sản VN chưa biết tiếp thị
Tắt Telex Vni

Weblink

Phóng sự - Tư liệu

Dành
cho
Quảng
cáo

Nghệ An online - Hoan nghênh bạn đọc góp ý xây dựng báo

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An. Giấy phép số: 301/GP-BC Cục Báo chí Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 27-9-2006
Phó tổng biên tập phụ trách:: Phạm Thị Hồng Toan. Admin: Nguyễn Minh Thông. Tòa soạn: Số 03 - Đại lộ Lê Nin - TP. Vinh - ĐT: 038.3846363 - 3588138; Liên hệ quảng cáo: 0388600006; Emai: ngheandientu@vnn.vn
® Ghi rõ nguồn "Báo Nghệ An" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.