Từ 1/7/2011, các phương tiện ô-tô vận tải không gắn hộp đen, thiết bị giám sát hành trình, hoặc gắn mà không hoạt động, sẽ bị phạt 2 - 3 triệu đồng.
Hộp đen là thiết bị điện tử lưu giữ các thông tin hành trình, tốc độ vận hành, số lần dừng đỗ, thời gian lái xe,… Những thông tin này sẽ được sử dụng làm tài liệu trong hoạt động quản lý vận tải và cung cấp cho các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu, đồng thời giúp doanh nghiệp (DN) dễ dàng thực hiện quản lý hoạt động các phương tiện vận tải của mình. Lợi ích và quy định của luật đã rõ, song không phải DN nào cũng mặn mà với việc đầu tư lắp đặt hộp đen.
 Nhân viên Công ty Hiển Vinh lắp đặt hộp đen giám sát hành trình (ảnh nhỏ) cho DN vận tải hàng hóa bằng xe đầu kéo container.
|
Nhà sản xuất bảo giá rẻ
Ông Tạ Công Thuận, Giám đốc Công ty TNHH TM điện tử Hiển Vinh (TP HCM) một trong những DN chuyên cung cấp hộp đen cho các phương tiện vận tải cho biết, một năm qua, DN của ông đã nhận được một số đơn đặt hàng của các đơn vị vận tải, chủ yếu là các hãng xe du lịch, xe khách. Đến nay, các hãng xe khách lớn như: Mai Linh, Phương Trang, Thành Bưởi,… đều đã gắn hộp đen. Thế nhưng, đối với phương tiện vận tải hàng hóa thì DN vẫn còn chần chừ.
Về giá cả, ông Thuận cho biết do hàng sản xuất trong nước nên thiết bị này có giá khá mềm. Hộp đen thông thường giá khoảng 250 USD, còn hộp đen có gắn thêm các thiết bị như đo độ ẩm, nhiệt độ,… theo yêu cầu của khách hàng, giá khoảng 300 USD. Cũng theo ông Thuận với việc trang bị để phục vụ tốt hoạt động kinh doanh vận tải, tránh bị xử phạt thì mức đầu tư như vậy là không lớn.
DN vận tải chê đắt
Ông Đào Hữu Việt, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Kim Sơn (có gần 50 xe container) cho rằng việc gắn hộp đen vẫn chưa nằm trong kế hoạch của công ty vì gắn hộp đen chi phí cao, trong khi tác dụng của nó như thế nào thì chưa rõ. “Nếu gắn hộp đen chỉ để tiện quản lý, giám sát hoạt động thì quá tốn kém. Vì ngoài chi phí ban đầu khoảng 6 triệu đồng một chiếc, ngoài ra hằng tháng vẫn phải đóng thêm tiền cước thuê bao, tiền bảo dưỡng vận hành,…”, ông Việt nói.
Cùng quan điểm “đếm cua trong lỗ”, nhiều chủ DN vận tải hàng hóa tại TP HCM cũng cho rằng, thời điểm này việc gắn hộp đen vẫn chưa đặt ra vì lo đội chi phí. Ông Thái Văn Chung, Tổng thư kí Hiệp hội vận tải hàng hóa TP HCM cho rằng, Hiệp hội đã tuyên truyền đến các DN thành viên khẩn trương thực hiện để tránh rơi vào tình trạng xin gia hạn như trường hợp bằng lái xe hạng FC. “Các DN chưa lắp đặt đa số vì thấy chưa đến thời hạn bị xử phạt hoặc chưa hiểu hết tác dụng của hộp đen và do chi phí đầu tư khá cao”, ông Chung cho biết.