|
Sáng 29-7 tại TPVinh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức hội nghị triển khai phối hợp tuyên truyền 65 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 15-10-1945 - 15-10-2010.
Các đồng chí Trung tướng Mai Quang Phấn- Uỷ viên T.Ư Đảng- Bí thư Đảng uỷ- Chính uỷ Quân khu, Thiếu tướng Võ Văn Việt- Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, đại diện lãnh đạo chỉ huy Bộ CHQS, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở TT&TT 6 tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương về dự.
65 năm qua, LLVT Quân khu ra đời, phát triển trên địa bàn chiến lược, vùng đất "địa linh nhân kiệt" giàu truyền thống cách mạng, tiền thân là lực lượng "tự vệ đỏ" hình thành từ cao trào 30-31, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.
Qua hai cuộc kháng chiến, Khu 4 vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương, dù trong hoàn cảnh nào quân dân trên địa bàn vẫn nêu cao tinh thần quật khởi, "tự lực, tự cường, dũng cảm và sáng tạo".
Nét tiêu biểu truyền thống LLVT Quân khu là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc; có ý chí quyết chiến, quyết thắng và biết đánh thắng mọi kẻ thù.
Quá trình trưởng thành LLVT Quân khu luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí; hậu phương- tiền tuyến đồng lòng, luôn vì cả nước, với cả nước; có tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, đặc biệt gắn bó thuỷ chung với cách mạng Lào.
Trong thời kỳ mới, LLVT Quân khu luôn phát huy truyền thống, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP-AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tổ chức tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào; đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, xây dựng khu vực phòng thủ, địa bàn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, tham gia có hiệu quả phòng chống thiên tai, xoá đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Kết luận hội nghị, Trung tướng Mai Quang Phấn mong muốn các địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền có trọng điểm về thành tích nổi bật của LLVT Quân khu trong 65 năm qua.
Đó là LLVT Quân khu đã được Đảng, Chính phủ tặng thưởng Huân chương Sao vàng năm 1985, 2 Huân chương Hồ Chí Minh năm 1979 và 2001, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất và hạng Nhì. 790 đơn vị, trong đó 6 tỉnh, 59 huyện, 515 xã và 134 đơn vị chủ lực, dân quân tự vệ của Quân khu được tuyên dương đơn vị Anh hùng LLVTND.
Thời kỳ đổi mới, Quân khu có 7 đơn vị Anh hùng LLVTND và Anh hùng Lao động. 6 tỉnh được nhà nước phong tặng 4.845 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 280 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương Anh hùng LLVTND.
Tiếp tục tuyên truyền đơn vị làm điểm của Đảng uỷ Quân sự T.Ư về thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng chào mừng đại hội đại biểu đảng các cấp.
Phan Nguyễn
|