|
Rau xanh của vùng chuyên canh và nguồn thực phẩm từ phát triển chăn nuôi bò đã và đang góp phần tạo dựng trên thị trường trong tỉnh một thương hiệu riêng cho nông sản Nam Đàn.
Tiến độ, hiệu quả quy hoạch, xây dựng và hoạt động của các khu công nghiệp nhỏ, các nhà máy, cơ sở thủ công nghiệp... đang tạo bước đi tự tin trên lộ trình công nghiệp hoá của huyện quê hương Bác Hồ kính yêu.
Và nữa, các loại hình dịch vụ phát triển đáp ứng định hướng chung địa phương và khơi dậy được sự năng động của người dân dần tạo nên diện mạo một Nam Đàn sầm uất nông thôn mới. Sức mạnh nội lực đã được nhân lên sau một nhiệm kỳ 2005 - 2010 đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn tập trung phát triển một nền kinh tế toàn diện.
 | Cánh đồng rau hàng hóa ở Nam Anh (Nam Đàn). |
Chỉ số tăng trưởng kinh tế nhiệm kỳ qua của Nam Đàn đạt mức bình quân 10,1%/năm là một chỉ số đáng ghi nhận, nhưng sẽ vui hơn khi được biết thu nhập bình quân của người dân Nam Đàn đã từ 5,9 triệu đồng/người/năm 2005 đã vượt lên đạt mức 16,3 triệu đồng/người/năm 2010. Và, phía sau những chỉ số đó là cả một khí thế mới đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực.
Cho xanh đồng, xanh bãi... ngành trồng trọt của Nam Đàn đã khai thác tốt mặt bằng đất đai, chuyển đổi mạnh cơ cấu giống cây trồng theo hướng tăng giá trị trên đơn vị diện tích; giảm diện tích cây hàng năm ở những vùng kém hiệu quả sang trồng các cây khác.
Một số vùng sâu trũng làm lúa kém hiệu quả được chuyển sang làm trang trại tổng hợp cho hiệu quả cao như Nam Tân, Nam Anh, Xuân Hoà, Nam Cát, Xuân Lâm. Vùng bãi ven sông đất cát pha được chuyển làm trang trại chăn nuôi cho hiệu quả khá như Nam Tân, Nam Lộc, Hồng Long.
Nông dân Nam Cát có hộ Nguyễn Văn Thể lập trang trại sản xuất kinh doanh cây lương thực hàng hoá với 3,2 héc ta lúa vụ Xuân 2009 thu hoạch 22 tấn thóc; hộ Nguyễn Văn Thân xóm 3 Nam Lộc nhận thầu 2 héc-ta đất bãi sản xuất ngô 1,5 héc-ta thu hoạch 14 tấn và 0,5 héc-ta lạc vụ Xuân thu hoạch 1 tấn tổng thu nhập tương đương 70 triệu đồng...
Vụ đông ở Nam Đàn tiếp tục được phát triển và trở thành một vụ sản xuất chính ổn định trong năm, chiếm tỷ trọng từ 20-25% thu nhập cả năm. Phong trào sản xuất rau màu vụ đông phát triển mạnh ở các xã Nam Xuân, Nam Anh, Xuân Hoà đã đưa vào sản xuất đa dạng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ ổn định như dưa chuột, dưa đỏ, mướp đắng, hoa lý, cà tím, sắn dây... Điển hình có hộ như nhà nông Nguyễn Viết Vỵ xóm 1 Nam Xuân ngoài làm ruộng thêm hai sào rau màu luân canh ba vụ một năm, đưa tổng thu nhập tới 270 triệu đồng...
Tỷ trọng giá trị ngành chăn nuôi trong nông nghiệp của Nam Đàn nay đạt 45% là nhờ đẩy mạnh chăn nuôi phát triển hàng hóa. Bên cạnh phòng chống dịch bệnh thường xuyên là chuyển theo hướng chăn nuôi tập trung tại các trang trại và theo hình thức bán công nghiệp; đàn gia súc được cải thiện theo hướng phát triển lợn hướng nạc, đàn bò lai đạt trên 50% tổng đàn, trâu bò thịt vỗ béo chất lượng cao; sản lượng thịt trâu bò hơi xuất bán năm 2010 đạt 5.500 tấn, thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 6.500 tấn...
Phong trào nuôi trâu bò vỗ béo đã trở thành một nghề có thu nhập cao phát triển ở các xã Nam Cường, Nam Trung, Khánh Sơn, Hồng Long... có tới 980/1.300 hộ nông dân Nam Cường và 1.050/1.477 hộ nông dân xã Xuân Lâm nuôi trâu bò vỗ béo.
Nay, nông dân nhiều xã còn mạnh dạn cải tạo nhiều vùng đất gần làng, đất xấu xây dựng thành trang trại để nuôi vịt, cá truyền thống và đưa cá rô phi đơn tính, ba ba, lươn, cá sấu vào nuôi tạo giá trị kinh tế cao. Nhiều hộ nông dân vùng bán sơn địa như Nam Hưng, Nam Nghĩa, Nam Anh, Nam Lĩnh... nuôi ong lấy mật ở vườn nhà, mở ra một nghề phù hợp, hiệu quả.
Cho xanh đồi, xanh vườn... Nam Đàn hiện có 143 trang trại, 1.537 héc-ta trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả. Nhiều trang trại cây lâm nghiệp trồng bạch đàn, keo lá tràm đến kỳ thu hoạch cho giá trị cao như ông Sơn xóm 1 xã Nam Lộc trồng 20 héc-ta keo lá tràm, giá trị khoảng 400 triệu đồng. Phong trào sản xuất vườn nhà, vườn đồng được dấy lên mạnh mẽ, nhiều hộ thu nhập cao từ các sản phẩm chanh, bưởi, cam và hồng.
Phát triển khá nhanh cả về số lượng, quy mô và ngành nghề, tạo được nhiều việc làm mới và tăng thu ngân sách trên địa bàn Nam Đàn là lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
Đặc biệt đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, trong đó nhiều cơ sở đã đi vào sản xuất kinh doanh như: nhà máy gạch Tuynel Nam Thái, Xuân Hoà, Rú Bùi (Khánh Sơn); nhà máy nước Thị trấn, mỏ đá Nam Thanh; đang triển khai xây dựng nhà máy nước Cầu Bạch, Kim Liên, Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam. Xây dựng làng nghề và làng có nghề được quan tâm; đã xây dựng được 2 làng nghề chế biến nông sản tại Vân Diên và làm tương tại Thị trấn; phát triển thêm nghề mới như thêu ren và sản xuất tranh đá mỹ nghệ. Làng nghề Quy Chính xã Vân Diên có 187/299 hộ làm nghề bún bánh, doanh thu hàng năm của cả làng là 9.800 triệu đồng; xã Xuân Hoà có 39 xưởng mộc lớn nhỏ, thu hút hơn 250 lao động với doanh thu hàng năm ước khoảng 2.000 triệu đồng.
Nghề làm nấm rơm có thu nhập cao đã xuất hiện tại xã Nam Cát ; có hộ ông Nguyễn Văn Minh làm 200m2 mái Phi-brô dùng để nuôi nấm, mỗi tháng ông làm ba lứa, mỗi lứa thu 100 kg nấm lãi tới 8,5 triệu đồng. Nghề cơ khí điển hình có ông Nguyễn Văn Hùng ở xóm Hà Long xã Vân Diên có một ga-ra sửa chữa ô tô, một máy xúc, hai xe vận tải, thu nhập 150 triệu đồng/năm... Đã rõ lên bước bứt phá mới từ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: huyện hoàn thành Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020; hoàn thành lập quy hoạch khu công nghiệp Nam Giang, Nam Thái và tiến hành lập quy hoạch khu công nghiệp Cầu Đòn (Vân Diên).
Cộng hưởng cho khí thế làm ăn mới trong diện mạo nông thôn phát triển đó là kết quả của việc thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện quê Bác nhiệm kỳ 2005 - 2010 tiếp tục được đầu tư khá lớn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm ước đạt 1.594 tỷ đồng tăng 3,94 lần so với nhiệm kỳ trước, trong đó nhân dân đóng góp 41%. Nhiều công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng như: một số hạng mục công trình thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển du lịch; kênh tiêu úng 5 Nam, kè Nam Trung, đê Phượng Hoàng (Nam Thái) hệ thống kênh 4 AC, 4B, kênh Nam Lộc, đập Tràng Đen (Nam Hưng); Trung tâm huấn luyện cộng đồng huyện tại (Vân Diên); đường ven sông Lam, đường Nam Kim - Đức Trường, đường Nam Tân - Nam Thượng, đường Xuân Lâm - đò Vạn Rú, đường Hồng Long - Xuân Lâm.
Tín hiệu cho phát triển mạnh mẽ dịch vụ - thương mại của Nam Đàn được khởi phát bằng những kết quả thu hút đầu tư trong nhiệm kỳ qua. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Nam Đàn PLAZA đã được UBND tỉnh cấp giấy phép đầu tư; khu du lịch hồ Vệ Nông đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch; dự án đầu tư khu dân cư đô thị mới và chợ thương mại Vân Diên đang được nhà đầu tư lập hồ sơ trình duyệt; hoàn thành quy hoạch khu thương mại dịch vụ Nam Tân và đã được các nhà đầu tư triển khai thực hiện. Gắn sản xuất nông nhiệp với dịch vụ, nông dân các xã Vân Diên, Xuân Hoà, Nam Anh, Nam Xuân... bên cạnh nhận thức nghề nông là nghề nuôi sống gia đình, coi dịch vụ thương mại là nghề vươn lên khá, giàu. Xã Vân Diên có 1.752 hộ sản xuất nông nghiệp thì có tới 1.450 hộ tham gia làm dịch vụ thương mại, trong đó có 870 hộ nông dân thu nhập hàng năm lớn nhất từ dịch vụ...
Cũng chính từ không "ly nông" và không "phi thương", nông dân các xã trên luôn gắn sản xuất nông nghiệp với thị trường tiêu thụ sản phẩm để góp phần tạo lập nền kinh tế nông nghiệp địa phương chuyển dịch nhanh và đúng hướng. Có thể nói, trong những năm qua, đa số bà con nông dân Nam Đàn ngoài làm ruộng, hễ có điều kiện là nhạy bén tham gia các nghề khác để tăng thu nhập như nghề xây dựng, dịch vụ thương mại. "Nông - Công - Thương" - ba nghề đó gắn bó tạo thêm một nội lực nhà nông đã góp phần quan trọng để Nam Đàn giảm nhanh hộ nghèo, tăng nhanh hộ giàu...
Chuẩn bị cho giai đoạn phát triển nhiệm kỳ 2010 -2015, huyện Nam Đàn đã tích luỹ được "vốn" kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo và phát huy khí thế lao động sản xuất, thành quả kinh tế đạt được trong nhiệm kỳ qua để đạt các mục tiêu chỉ tiêu mới đặt ra. Nhưng, còn đó phân ưu, trăn trở là huyện quê Bác chưa thực sự phát huy tốt tiềm năng, lợi thế và có giải pháp tốt để phát triển du lịch - dịch vụ.
Theo các đồng chí lãnh đạo huyện, thì để dần khắc phục hạn chế trong phát triển lĩnh vực trên sẽ là những bước đi có tính toán kỹ cho giải pháp chung là tích cực tạo điều kiện khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa tâm linh trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá mời gọi đầu tư phát triển du lịch - dịch vụ. Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai dự án du lịch sinh thái hồ Vệ Nông (Vân Diên); tìm hiểu lập dự án đầu tư khu du lịch sinh thái Nam Hưng. Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp đầu tư thực hiện dự án du lịch theo chân Bác tại Núi Chung (Kim Liên)...
Bấy nhiêu đó một ngày thành hiện thực, sẽ rõ hơn kỳ vọng một nền kinh tế phát triển đa dạng và bền vững cho huyện quê Bác trên đà khí thế làm ăn mới.
Đình Sâm
|