Nghệ An online

Thứ 3, ngày  21/5/2013
Khu tái định cư Thủy điện Hủa Na - Sớm khắc phục bất cập về nước sạch  Chuyện một người yêu rừng  Quế Phong: Tuyên dương 68 thanh thiếu niên điển hình tiên tiến  Quỳ Châu: Gần 50 người được học nghề trồng nấm  Làng Mó - Làng Văn hóa thuần Thổ  Người tiên phong ở bản Na Xai  Ủy ban Dân tộc kiểm tra việc thực hiện Quyết định 30 tại Thanh An (Thanh Chương)  Rà soát, kiểm tra tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn  

Trang chủ   l  Giới thiệu   l  Tìm kiếm   l  Liên hệ

Trang chủ

 Thời sự
 Quốc tế
 Kinh tế
 Văn hóa - Xã hội
 Quốc phòng - An ninh
 Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
 Đất nước - Con người Xứ Nghệ
 Đời sống tôn giáo
 Dân tộc - Miền núi...
 Thể thao
 Thông tin Quảng cáo
 Chuyên đề
 Tư liệu
 Hỗ trợ độc giả
 

Bạn là người truy cập thứ:
40877793


Trang chủ > Dân tộc - Miền núi

Khát điện lưới ở vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ
(Cập nhật lúc 17:32'  18/9/2012)

(Baonghean.vn) - Đến nay, công trình Thủy điện Bản Vẽ đã hoàn thành và hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, chính nơi phát ra điện này bà con một số xã vùng lòng hồ (Hữu Khuông, Nhôn Mai và Mai Sơn của huyện Tương Dương) lại không có điện !
 
Có mặt tại bản Con Phen, trung tâm xã Hữu Khuông (Tương Dương) vào một buổi chiều cuối tháng 8/2012, khi những trận mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống. Khi màn đêm buông, toàn bộ bản Con Phen, cả trụ sở UBND xã, trạm y tế, các trường mầm non, tiểu học và THCS đều không có một ánh điện. Hữu Khuông là xã thuộc vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, hiện vẫn chưa có điện lưới, phần lớn bà con phải dùng đèn dầu, một số gia đình có điều kiện hơn thì dùng thủy điện mi-ni. Thủy điện mi-ni có ưu điểm là lợi dụng được lượng nước của các khe suối nhưng vào mùa mưa lũ thường bị nước cuốn trôi, gây thiệt hại không nhỏ, lại không an toàn cho người sử dụng. Hiện tại, đang trong mùa mưa lũ nên bà con đã cất hết các máy thủy điện mi-ni, chờ đến mùa khô mới tiếp tục đem ra dùng.

Thầy Nguyễn Thế Quảng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hữu Khuông, cho biết: “Không có nguồn điện lưới không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, mà còn ảnh hưởng đến việc dạy học của giáo viên và học sinh. Việc soạn giáo án, chuẩn bị bài vở của các thầy cô luôn gặp khó khăn vì thiếu điện”. Bà Vi Thị Biết, cán bộ y tế xã, bộc bạch: “Không có điện, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt đã đành mà công việc chuyên môn cũng gặp nhiều hạn chế. Chẳng hạn, ban đêm trời mưa gió, không may có ai bị tai nạn hoặc ốm đau phải đưa đến trạm y tế, lúc này việc cứu chữa hết sức vất vả vì thiếu điện”.



Thủy điện mini thiếu an toàn và mùa mưa lũ và thường bị nước cuốn trôi

Sáng hôm sau, chúng tôi có mặt tại trụ sở UBND xã Hữu Khuông. Lúc này, tất cả mọi người đang chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng. Mọi công việc cơ bản đã hoàn thành, chỉ chờ... chiếc máy nổ phát điện. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chiếc máy nổ hôm nay bỗng dưng trở chứng, dù nhiều người thay phiên nhau khởi động, nó vẫn... nằm im. Mãi sau, có người thử cách thải bớt xăng trong bình chứa, tiếp tục khởi động thì chiếc máy phát điện mới hoạt động, cuộc họp mới chính thức được bắt đầu.
 
Không riêng gì xã Hữu Khuông, các xã khác thuộc vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ như Nhôn Mai, Mai Sơn hiện tại đều chưa có nguồn điện lưới. Đây là các xã vùng sâu vùng xa, điều kiện giao thông cách trở, trình độ dân trí còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo đang nằm ở mức xấp xỉ 90%. Để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân các xã vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa của huyện Tương Dương mong muốn được sử dụng điện lưới quốc gia, để bà con không còn phải chịu cảnh tối tăm, vất vả, thiếu thốn, để dòng điện được sản sinh ra ngay trên mảnh đất quê nhà phục vụ chính con người nơi đây, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, đem ánh sáng văn minh về  với mỗi bản làng.

Hồ Thị Quỳnh ( SVTT)

 Bản để in    Thảo luận    Gửi tới bạn   Đầu trang

Các tin bài khác:

Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 tặng quà trẻ em Đan Lai (17/9/2012)

Quế Phong hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (17/9/2012)

Tân Kỳ: Nhiều công trình giao thông, thủy lợi hư hỏng (17/9/2012)

Làm cầu để… thu tiền (14/9/2012)

Hoàn thiện chính sách về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (15/9/2012)

Vượt lên mưa lũ (13/9/2012)

Quỳ Hợp tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (13/9/2012)

Người dân Tiên Kỳ vượt Khe Thần bằng dây cáp! (12/9/2012)

Đập tràn - Hiểm họa khi nước lũ dâng (12/9/2012)

Tương Dương vẫn nhức nhối nạn buôn người (10/9/2012)

Về đầu trang  |  Các tin tiếp theo »

TIN NỔI BẬT

  
Khu tái định cư Thủy điện Hủa Na - Sớm khắc phục bất cập về nước sạch
  
Chuyện một người yêu rừng
  
Quế Phong: Tuyên dương 68 thanh thiếu niên điển hình tiên tiến
  
Quỳ Châu: Gần 50 người được học nghề trồng nấm
  
Làng Mó - Làng Văn hóa thuần Thổ
  
Người tiên phong ở bản Na Xai
  
Ủy ban Dân tộc kiểm tra việc thực hiện Quyết định 30 tại Thanh An (Thanh Chương)
  
Rà soát, kiểm tra tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn
Tắt Telex Vni

Weblink

Phóng sự - Tư liệu

Dành
cho
Quảng
cáo

Nghệ An online - Hoan nghênh bạn đọc góp ý xây dựng báo

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An. Giấy phép số: 301/GP-BC Cục Báo chí - Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 27-9-2006
Tổng biên tập: Phạm Thị Hồng Toan. Địa chỉ: Số 03 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh. Điện thoại: 0383.842203; fax: 0383.847898; QC: 038.8600006; email: bna.pdt@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "Báo Nghệ An" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.