Nga chỉ trích bình luận trên báo Mỹ “xúi” Ukraine đánh sập cầu Crimea

(Baonghean.vn)- Ngày 16/5, Đại sứ quán Nga tại Mỹ lên tiếng chỉ trích, bài báo trên tờ Washington Examiner kêu gọi Ukraine đánh sập cây cầu Kerch mới khánh thành nối bán đảo Crimea với phần đất liền của Nga, là hành động khiêu khích.
Cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với phần đất liền của Nga. Ảnh: AP
Cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với phần đất liền của Nga. Ảnh: AP
Thông báo của Đại sứ quán nêu rõ: “Vào ngày 15/5, tờ Washington Examiner đăng tải một bài báo mang tính khiêu khích của tác giả Tom Rogan, kêu gọi cho nổ tung cây cầu Kerch. Tự do ngôn luận không thể được lợi dụng để biện minh cho những lời kêu gọi tiến hành hoạt động khủng bố hoặc sát hại người dân. Chúng tôi coi bài báo này là sự phản ánh kế hoạch thực tế của Giới quyền uy Washington, những người đi theo con đường xúi giục sự hận thù giữa Ukraine và Nga”.

Thông báo cũng cho rằng: “Các ấn phẩm này vượt xa đạo đức báo chí. Chúng tôi hy vọng Washington Examiner sẽ giải thích bài báo phản ánh chính sách biên tập của tờ này ở mức độ nào. Chúng tôi muốn nhắc rằng, luật pháp của Nga quy định những trường hợp kêu gọi công khai các hoạt động khủng bố và tiến hành chiến dịch tuyên truyền khủng bố là tội ác”.

Trước đó cùng ngày, bài báo của tác giả Tom Rogan có tựa đề “Ukraine should blow up Putin’s Crimea bridge”, tạm dịch "Ukraine nên thổi bay cây cầu của Putin". Tác giả đưa ra đề xuất tấn công quân sự vào cây cầu, khi nhấn mạnh: "Lực lượng không quân Ukraine có đủ năng lực để đánh sập cầu, nhưng cần phải làm việc này sao cho số lượng nạn nhân là ít nhất". Theo tác giả, một cú ném bom như vậy sẽ là "lời quở trách dành cho Putin"./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.