Nga: Chiến tranh đang đến gần?

(Baonghean.vn) - Moskva đã cáo buộc phương Tây làm gia tăng căng thẳng về Syria dựa trên bằng chứng mơ hồ, đồng thời khẳng định kể cả các mối đe dọa tấn công chính phủ nước này cũng cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
Chiến đấu cơ trên tàu USS Harry S. Truman, tàu khu trục vừa được điều tới Trung Đông. Ảnh Reuters
Chiến đấu cơ trên tàu USS Harry S. Truman, tàu khu trục vừa được điều tới Trung Đông. Ảnh Reuters

Trong buổi họp báo tại Moskva hôm 12/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu: “Ai trong số chúng ta chưa từng tự hỏi, liệu rằng chiến tranh đang đến gần? Người ta đã làm mọi thứ để nó xảy ra”.

“Các tuyên bố mang tính hiếu chiến liên tục được đưa ra từ phía Washington, đe dọa chúng ta bằng một sự leo thang lớn. Và mục tiêu không chỉ là Damascus, mà còn là Nga bởi họ cho rằng Nga bao che cho ông Bashar Assad và vì thế phải chia sẻ trách nhiệm cho cái bị cáo buộc là "các tội ác chiến tranh".

Các tuyên bố của Moskva được đưa ra sau dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter hôm 11/4 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó ông nói Nga “hãy sẵn sàng” đón nhận các tên lửa “đẹp và mới và ‘thông minh’” của Mỹ. Tuy nhiên, hôm 12/4, nhà lãnh đạo Mỹ có vẻ lại rút lại lời đe dọa trực tiếp trên, giải thích rằng ông “chưa bao giờ khẳng định thời điểm diễn ra cuộc tấn công nhằm Syria”.

Zakharova cũng chỉ trích việc Washington khăng khăng rằng các lực lượng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Douma nằm ở ngoại ô Damascus hôm 7/4, vốn được phía Nga tin là do các tay súng Hồi giáo dựng lên để kéo phương Tây vào cuộc chiến.

Zakharova đặt câu hỏi: “Nếu nhận thức rõ giá trị của những nguồn tin giả mạo hay chưa được kiểm chứng, làm sao người ta có thể quyết định sử dụng vũ lực và đưa ra những lời đe dọa quốc tế khi không thực sự hiểu rõ tình hình trên thực địa?”

Nữ phát ngôn viên cũng lên án Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) “đã phổ biến một cách vô trách nhiệm những thông tin thiếu tin cậy và không có bằng chứng”  khi đưa ra tuyên bố rằng 500 người đã phải nhập viện với “các dấu hiệu và triệu chứng giống như bị phơi nhiễm chất độc hóa học”.

Phía Nga khẳng định WHO không có nhân lực tại Douma, và chỉ đơn thuần lan truyền thông tin sai sự thật từ White Helmets và các băng nhóm khác mà Nga cho là có liên hệ với các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc không thành công đưa ra được nghị quyết về Syria vào tuần này, Zakharova nhắc nhở Mỹ và Pháp rằng “ngay cả việc đe dọa sử dụng vũ lực đối với một thành viên Liên Hợp quốc cũng là sự vi phạm trắng trợn hiến chương Liên Hợp quốc”.

“Chúng tôi hy vọng các đối tác của mình đủ tỉnh táo để quay trở lại với các công cụ ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột hiện nay, trong khuôn khổ của Liên Hợp quốc”, Zakharova nói.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.