Nga trình làng siêu tàu ngầm có cánh dành cho Bắc Cực

Tại Triển lãm diễn ra tại Arkhangelsk, USC thuộc Tổng công ty đóng tàu thống nhất Nga đã trình làng tàu ngầm cực lạ với cặp cánh như máy bay.
Nga đang lên kế hoạch đóng tàu ngầm mới có cánh khổng lồ và kích thước gấp hai lần máy bay thương mại Airbus A380 để khám phá độ sâu của vùng Bắc Cực. Con tàu này sẽ là tàu dân dụng chở dầu lớn nhất từ trước tới nay và được cung cấp năng lượng bởi lò phản ứng hạt nhân.
Nga đang lên kế hoạch đóng tàu ngầm mới có cánh khổng lồ và kích thước gấp hai lần máy bay thương mại Airbus A380 để khám phá độ sâu của vùng Bắc Cực. Con tàu này sẽ là tàu dân dụng chở dầu lớn nhất từ trước tới nay và được cung cấp năng lượng bởi lò phản ứng hạt nhân.
Con tàu sẽ được chế tạo vào năm 2020. Nó được thiết kế để phục vụ cho các cuộc điều tra bằng cách sử dụng hệ thống sonar với tần số rất thấp để có thể xâm nhập vào đáy biển. Tàu ngầm mới của Nga đã được một chuyên gia so sánh với Airbus A380, chiếc máy bay hành khách lớn nhất thế giới. Tuy nhiên so với Airbus A380, tàu ngầm của Nga có kích cỡ gấp đôi.
Con tàu sẽ được chế tạo vào năm 2020. Nó được thiết kế để phục vụ cho các cuộc điều tra bằng cách sử dụng hệ thống sonar với tần số rất thấp để có thể xâm nhập vào đáy biển. Tàu ngầm mới của Nga đã được một chuyên gia so sánh với Airbus A380, chiếc máy bay hành khách lớn nhất thế giới. Tuy nhiên so với Airbus A380, tàu ngầm của Nga có kích cỡ gấp đôi.
Đặc biệt tàu sẽ có hai bộ máy sonar giống như hai cánh và có thể rút lại vào thân tàu. Thiết kế này sẽ cho phép Tàu ngầm nghiên cứu Bắc cực của Nga ghi được hình ảnh xung quanh theo mọi hướng.
Đặc biệt tàu sẽ có hai bộ máy sonar giống như hai cánh và có thể rút lại vào thân tàu. Thiết kế này sẽ cho phép Tàu ngầm nghiên cứu Bắc cực của Nga ghi được hình ảnh xung quanh theo mọi hướng.
Tờ Daily Mail dẫn lời ông H.I. Sutton, nhà phân tích của trang tàu ngầm Covert Shores cho biết, không có khả năng cánh sẽ được sử dụng để nâng đỡ như máy bay. Bởi lẽ, điều này sẽ giảm hiệu suất của tàu do cánh tàu phải liên tục sử dụng hệ thống điều khiển cân bằng để duy trì chiều sâu chính xác.
Tờ Daily Mail dẫn lời ông H.I. Sutton, nhà phân tích của trang tàu ngầm Covert Shores cho biết, không có khả năng cánh sẽ được sử dụng để nâng đỡ như máy bay. Bởi lẽ, điều này sẽ giảm hiệu suất của tàu do cánh tàu phải liên tục sử dụng hệ thống điều khiển cân bằng để duy trì chiều sâu chính xác.
Ngoài ra, việc sử dụng cánh tàu như vậy cũng gây ra những tiếng ồn khiến các sonar làm việc kém hiệu quả.
Ngoài ra, việc sử dụng cánh tàu như vậy cũng gây ra những tiếng ồn khiến các sonar làm việc kém hiệu quả. "Sẽ có nhiều nơi ở Bắc cực mà con tàu này không thể tới vì cánh của nó quá rộng để có thể tránh những cột băng nhô ra. Vì thế những cái cánh này có thể mở rộng xuống dưới hàng trăm mét, thậm chí xuống tới đáy biển", ông Sutton cho hay.
Ngoài ra, tàu ngầm khảo sát dân dụng sẽ không có vũ khí nhưng sẽ được trang bị các thiết bị phóng ngư lôi dưới nước cho phép các nhà nghiên cứu nghiên cứu sâu hơn và tiếp cận các khu vực khó nhất.
Ngoài ra, tàu ngầm khảo sát dân dụng sẽ không có vũ khí nhưng sẽ được trang bị các thiết bị phóng ngư lôi dưới nước cho phép các nhà nghiên cứu nghiên cứu sâu hơn và tiếp cận các khu vực khó nhất.
Theo thiết kế, con tàu dài 135,5 m, rộng 14,4 m và nặng 13.820 tấn. Sải cánh của con tàu dài 100 m và có thể đạt tốc độ tối đa 12,6 hải lý/h. Tàu ngầm sẽ có một thủy thủ đoàn gồm 40 người và có khả năng lặn liên tục để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 90 ngày. Tàu có thể hoạt động ở độ sâu lên tới trên 400 m.
Theo thiết kế, con tàu dài 135,5 m, rộng 14,4 m và nặng 13.820 tấn. Sải cánh của con tàu dài 100 m và có thể đạt tốc độ tối đa 12,6 hải lý/h. Tàu ngầm sẽ có một thủy thủ đoàn gồm 40 người và có khả năng lặn liên tục để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 90 ngày. Tàu có thể hoạt động ở độ sâu lên tới trên 400 m.
Với việc triển khai đóng tàu ngầm lớn nhất thế giới, Nga đang hy vọng tìm được tài nguyên khoáng sản và năng lượng ở các vùng Bắc Cực, nơi đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự nóng lên toàn cầu và băng tan.
Với việc triển khai đóng tàu ngầm lớn nhất thế giới, Nga đang hy vọng tìm được tài nguyên khoáng sản và năng lượng ở các vùng Bắc Cực, nơi đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự nóng lên toàn cầu và băng tan.
Theo Baodatviet

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.