Xúc động bộ ảnh của tác giả Nghệ An đoạt giải Nhì Cuộc thi 'Vẻ đẹp Việt Nam'

(Baonghean.vn) –  "Bộ ảnh công phu với nhiều khoảnh khắc đắt giá, chân thực" của tác giả Trần Cảnh Yên vừa đoạt giải Nhì cuộc thi 'Vẻ đẹp Việt Nam' do Trung tâm Truyền hình Nhân Dân- Báo Nhân Dân tổ chức.

Với chủ đề của tháng 7 "Bài ca không quên" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- liệt sỹ, hơn 700 tác phẩm ảnh với nhiều khoảnh khắc xúc động đã được gửi về cuộc thi nhiếp ảnh "Vẻ đẹp Việt Nam" do Trung tâm Truyền hình Nhân Dân- Báo Nhân Dân tổ chức. 

Hình ảnh đại diện của chủ đề cuộc thi ảnh
Hình ảnh đại diện của chủ đề cuộc thi ảnh "Vẻ đẹp Việt Nam" số tháng 7. Ảnh: FB chương trình


Nghệ An có 2 tác giả với 2 tác phẩm đoạt giải là tác giả Trần Cảnh Yên với bộ ảnh " Đưa quê hương vào cho đồng đội" đoạt giải Nhì và tác giả Hồ Đình Chiến với bức ảnh: "Cả gia đình cùng đến viếng liệt sỹ" đoạt giải 3.

Nhận xét về bộ ảnh đoạt giải Nhì của tác giả Trần Cảnh Yên (là 1 trong 2 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn cuối cùng của chủ đề tháng 7), thành viên Ban giám khảo- nhiếp ảnh gia Vũ Huyến cho hay: Có thể nói đây là một bộ ảnh được thực hiện hết sức công phu, nhiệt thành của tác giả Trần Cảnh Yên. Nó cũng thể hiện được tính chân thực khá cao. Bộ ảnh không chỉ tốt về đề tài mà có nhiều khoảnh khắc đắt giá"

Chương trình chấm và bình chọn được truyền hình trên Truyền hình Nhân dân vào tối 30/7. Ảnh:Fb Chương trình
Chương trình chấm và bình chọn được truyền hình trên Truyền hình Nhân dân vào tối 30/7. Ảnh:Fb Chương trình

Nói về bộ ảnh của mình, tác giả Trần Cảnh Yên chia sẻ: Đây là những tấm ảnh tôi chụp được trong hành trình đi theo đoàn cựu chiến binh mà bản thân tôi cũng là một thành viên với mong ước "Đưa quê hương vào cho đồng đội" do cựu chiến binh xứ Nghệ Lê Bá Dương khởi xướng. 

Với ý nghĩa không đưa được đồng đội hy sinh về quê như lời thề năm xưa, những cựu chiến binh của Trung đoàn 27 (đoàn Triệu Hải anh hùng) đã mang theo đất, nước từ những dòng sông, ngọn núi, mảnh vườn của quê hương khắp mọi miền đất nước để hòa vào đất, nước của chiến trường xưa Quảng Trị-nơi các đồng đội của Trung đoàn đã ngã xuống những mong các anh như đã được trở về đất mẹ.

Từ năm 2009 đến năm 2017, CCB Trung đoàn 27 đã tổ chức thành công 5 cuộc hành hương trở lại Quảng Trị- Những chuyến đi đầy nghĩa tình mang tên “Đưa quê hương vào cho đồng đội”có những chuyến lên tới 600 thành viên tham gia.

Được biết đây là 1 trong số nhiều lần tác giả Trần Cảnh Yên đoạt giải cuộc thi nhiếp ảnh"Vẻ đẹp Việt Nam" do Trung tâm Truyền hình Nhân Dân- Báo Nhân Dân tổ chức. Năm ngoái, với tác phẩm ảnh "Giải cứu cá voi", tác giả này đã vinh dự nhận giải Nhất tháng và giải Nhất của năm. Trong năm nay, ngoài giải Nhì của chủ đề tháng 7, tác giả Trần Cảnh Yên cũng đã đoạt 2 giải Ba ở số tháng 5 và tháng 6.

Cùng xem bộ ảnh đoạt giải của tác giả Trần Cảnh Yên:

Ngày đầu tiên của cuộc hành hương 27-4-2017 Đoàn dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Linh-Quảng Trị. Ảnh: T.C.Y
Ngày đầu tiên của cuộc hành hương 27-4-2017 Đoàn dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Linh-Quảng Trị. Ảnh: T.C.Y
Nhiều thương binh nặng cũng nhiệt tình tham gia cuộc hành hương. Ảnh: T.C.Y
Nhiều thương binh nặng cũng nhiệt tình tham gia cuộc hành hương. Ảnh: T.C.Y
Bên cánh võng các CCB cùng ôn lại những kỷ niệm, những chiến công đánh giặc năm xưa. Ảnh: T.C.Y
Bên cánh võng các CCB cùng ôn lại những kỷ niệm, những chiến công đánh giặc năm xưa. Ảnh: T.C.Y
CCB Nguyễn Hữu Nghị quê Can Lộc-Hà Tĩnh 88 tuổi đã 5 lần tham gia hành hương về chiến trường xưa Quảng Trị. Ảnh: T.C.Y
CCB Nguyễn Hữu Nghị quê Can Lộc-Hà Tĩnh 88 tuổi đã 5 lần tham gia hành hương về chiến trường xưa Quảng Trị. Ảnh: T.C.Y
Dưới rừng Hồ Khê-Quảng Trị, các CCB cùng hát vang những bài ca của thời một trận mạc. Ảnh: T.C.Y
Dưới rừng Hồ Khê-Quảng Trị, các CCB cùng hát vang những bài ca của thời một trận mạc. Ảnh: T.C.Y
Trong những chuyến hành hương, các CCB không quên nhiệm vụ tìm kiếm đồng đội tại các nghĩa trang Liệt sỹ. Ảnh: T.C.Y
Trong những chuyến hành hương, các CCB không quên nhiệm vụ tìm kiếm đồng đội tại các nghĩa trang Liệt sỹ. Ảnh: T.C.Y
Trong ảnh là CCB Nguyên Văn Tởi quê ở Thái Bình đã tìm thấy phần mộ đồng đội liệt sỹ cùng quê,cùng ngày nhập ngũ. Ảnh: T.C.Y
Trong ảnh là CCB Nguyên Văn Tởi quê ở Thái Bình đã tìm thấy phần mộ đồng đội liệt sỹ cùng quê,cùng ngày nhập ngũ. Ảnh: T.C.Y
Đoàn hành hương trong đội ngũ chỉnh tề viếng nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: T.C.Y
Đoàn hành hương trong đội ngũ chỉnh tề viếng nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: T.C.Y
Lễ hòa đất và nước quê hương vào lòng sông Thạch hãn trong đêm tri ân liệt sỹ bên bờ sông Thạch Hãn 1-5-2017. Ảnh: T.C.Y
Lễ hòa đất và nước quê hương vào lòng sông Thạch hãn trong đêm tri ân liệt sỹ bên bờ sông Thạch Hãn 1-5-2017. Ảnh: T.C.Y
Đêm hoa đăng-lễ thả hoa tri ân liệt sỹ trên sông Thạch Hãn-QT đêm cuối của cuộc hành hương. Ảnh: T.C.Y
Đêm hoa đăng-lễ thả hoa tri ân liệt sỹ trên sông Thạch Hãn-QT đêm cuối của cuộc hành hương. Ảnh: T.C.Y

"Vẻ đẹp Việt Nam” là một cuộc thi nhiếp ảnh trên truyền hình có tính tương tác cao, sinh động về cách thể hiện do Trung tâm truyền hình Nhân Dân - Báo Nhân Dân tổ chức nhằm phát hiện và tôn vinh những tác phẩm nhiếp ảnh có chất lượng nghệ thuật cao, bắt kịp những hơi thở hiện đại của cuộc sống về vẻ đẹp của con người Việt Nam, thiên nhiên Việt Nam và tình yêu với Tổ quốc.

Cuộc thi tổ chức liên tục, với mỗi tháng 1 chủ đề riêng, không hạn chế số lượng ảnh của mỗi tác giả.


     T.Vinh

tin mới

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn năm 2024 có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, nhưng đặc sắc nhất là tục chạy ói với màn rước kiệu, tung kiệu bay trên biển. Tục chạy ói thường được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là nghi lễ quan trọng với ngư dân vùng biển.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có một phòng trưng bày rất đặc biệt mang tên Pỉ Noọng. Đây là không gian trưng bày vật dụng truyền thống của các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Tày… do bà Sầm Thị Bích dày công sưu tầm từ những năm 1990 cho đến nay.

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

(Baonghean.vn) - Ngày Tết càng đến gần cũng là dịp người Mông ở Nghệ An bắt đầu vào mùa làm bánh "lua dúa". Những chiếc bánh dẻo của cộng đồng này chủ yếu dùng để ăn trong gia đình và cũng là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng của một số dòng họ.