Nghệ An đình chỉ hoạt động cơ sở giáo dục có giáo viên đánh học sinh

(Baonghean.vn)- Đây là một trong những cơ sở có thời gian hoạt động ngắn nhất khi quyết định đình chỉ được ban hành sau quyết định thành lập 1 ngày.

Chiều 20/4, trả lời Báo Nghệ An, ông Thái Giáp Vinh - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi cho biết: Sau khi kiểm tra hoạt động của cơ sở GDMN tư thục ABC MONTESSORI PRESCHOOL (gọi tắt là cơ sở GDMN tư thục ABC), với cương vị là đơn vị quản lý, UBND phường đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở này.

Trước đó, ngày 19/4, cơ sở này mới có giấy phép hoạt động.

 
Sau một ngày được cấp phép, cơ sở GDMN ABC nhận quyết định đình chỉ. Ảnh - S
Sau một ngày được cấp phép, cơ sở GDMN ABC nhận quyết định đình chỉ hoạt động. Ảnh: SH

Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi cũng thông tin thêm: Trong buổi làm việc sáng nay, giáo viên đánh học sinh trong clip đã thừa nhận sai lầm của mình và biện minh là do “nóng” và “không chín chắn”.  

Sau khi sự việc xảy ra, phường đã yêu cầu các cô giáo có mặt tại clip viết bản tường trình và cô giáo đánh học sinh phải viết bản kiểm điểm. Về phía UBND phường Lê Lợi, với quan điểm xử lý nghiêm túc sự việc, phường đã có văn bản ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở này.

Riêng cô giáo đánh học sinh, buộc phải dừng công tác.

Trong trường hợp mức độ vi phạm nghiêm trọng, phường sẽ đề nghị các cơ quan chức năng khác xem xét và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo phường cũng thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc quản lý cơ sở GDMN tư thục ABC, đặc biệt là việc dù chưa có giấy phép hoạt động nhưng vẫn đi vào hoạt động. Trước đó, cơ sở này cũng đã làm hồ sơ xin UBND thành phố Vinh thành lập trường tư thục nhưng qua thẩm định do không đủ điều kiện nên tờ trình không được đồng ý.

Chủ tịch UBND phường Lê Lợi trả lời phỏng vấn. Ảnh - SH
Chủ tịch UBND phường Lê Lợi trả lời báo chí về sự việc xảy ra ở cơ sở giáo dục mầm non ABC Ảnh: SH

Được biết, ngoài cơ sở GDMN tư thục ABC, trên địa bàn phường Lê Lợi đang có 8 cơ sở khác cùng hoạt động. Mặc dù đã cấp phép nhưng Chủ tịch UBND phường cũng nói rằng: Việc quản lý gặp nhiều khó khăn vì “hôm nay tốt nhưng mai có thể không tốt”, đội ngũ giáo viên thường xuyên biến động, thiếu kinh nghiệm và chủ yếu là giáo viên trẻ mới ra trường.

Phường Lê Lợi cũng là 1 trong 2 phường còn lại trên địa bàn Thành phố Vinh chưa có trường mầm non công lập. Tuy nhiên, sau nhiều năm dự án xây dựng trường bị treo vì thiếu vốn, dự kiến năm học 2018 – 2019, Trường mầm non Lê Lợi sẽ đi vào hoạt động với quy mô khoảng 350 học sinh.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.