Nghệ An khởi công dự án tỷ đô - KCN Hemaraj vào ngày 10/3

Trân Châu - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp chiều 27/2 của UBND tỉnh Nghệ An nhằm rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất.

Tại cuộc họp, Trung tâm xúc tiến  và Hỗ trợ đầu tư tỉnh đã báo cáo các công việc chuẩn bị cho hội nghị của các tiểu ban. Các tiểu ban nội dung, tiểu ban tuyên truyền, hậu cần theo nhiệm vụ của mình đã thực hiện cơ bản các nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh với các ngành rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất - Nghệ An 2018 . Ảnh: Quang An
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh với các ngành rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất - Nghệ An 2018 . Ảnh: Quang An

Cụ thể một số nhiệm vụ đã thực hiện như: Các ngành, đơn vị đã triển khai, phân công 2 đoàn phía Bắc và phía Nam làm việc với các nhà đầu tư trước Hội nghị; chốt danh sách khách mời, lịch làm việc với các vị khách quý. Về địa điểm, hội trường, MC, tuyên truyền, công tác đón tiếp, an ninh, quà tặng... đã được các ban, ngành, các khách sạn... sẵn sàng.  Được biết, Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư xuân Mậu Tuất được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 10/3/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế khách sạn Mường Thanh Phương Đông (TP. Vinh).

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  sẽ về dự Hội nghị đầu tư tại Nghệ An và làm việc với 9 nhà đầu tư lớn. Sau hội nghị cũng sẽ diễn ra lễ khởi công Dự án khu công nghiệp Hemaraj tại Khu kinh tế Đông Nam  và nhà máy bia của Massan... Đặc biệt dự án khu công nghiệp Hemaraj có tổng diện tích khoảng 3.200 ha, tổng mức đầu tư đăng ký khoảng 1 tỷ USD (23.000 tỷ đồng) được chia thành 7 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có diện tích gần 500 ha khởi công là một sự kiện lớn.

Ngoài ra tại hội nghị còn một số hội thảo bên lề . Các cơ quan tuyên truyền cũng báo cáo công tác tuyên truyền trước và trong, sau hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang An
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang An
Sau khi nghe ý kiến báo cáo của các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bộ phận triển khai công việc theo lịch chính thức đã có. Sau cuộc làm việc có văn bản phân công công việc cụ thể, đón tiếp chu đáo khách và các nhà đầu tư.
Quang cảnh Khu Kinh tế Đông Nam - nơi dự án tỷ đô của Hemaraj sẽ được khởi công. Ảnh: Internet
Quang cảnh Khu Kinh tế Đông Nam - nơi dự án tỷ đô của Hemaraj sẽ được khởi công. Ảnh: Internet

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.