Nghệ An: Lượng người mua khẩu trang bắt đầu tăng

(Baonghean.vn) - Hiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhu cầu mua khẩu trang y tế để phòng dịch của người dân những ngày qua tăng cao. Dù sức mua tăng, nhưng giá cả của mặt hàng này vẫn ổn định, không có hiện tượng khan hàng, sốt giá.
Sáng 6/5, rất đông người dân đi mua khẩu trang y tế tại các cửa hiệu thuốc tây. Ảnh: Thanh Phúc
Sáng 6/5, rất đông người dân đi mua khẩu trang y tế tại các cửa hiệu thuốc tây. Ảnh: Thanh Phúc

Sáng 6/5, sau thông tin Hà Tĩnh có 2 ca tái dương tính thì số người mua khẩu trang tăng cao. Tại TP.Vinh, các quầy thuốc dọc đường Nguyễn Phong Sắc có khá nhiều người mua khẩu trang y tế. Người ít mua 1 hộp, nhiều thì vài hộp, thậm chí có người mua hẳn cả thùng.

Anh Dương Xuân Hùng, chủ một tiệm làm tóc ở đường An Dương Vương (TP.Vinh) cho biết: “Sau khi đọc được thông tin về ca mắc Covid-19 ở Hà Tĩnh và biết dịch diễn biến phức tạp, tôi mua hẳn 1 thùng 30 hộp, 1.500 cái loại 3 lớp để trang bị cho nhân viên và cả khách hàng đến làm tóc”. 

Nắm bắt nhu cầu này của người dân nên các cửa hàng tạp hóa, các hiệu thuốc tây đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng phục vụ người dân.

Hiện thị trường khẩu trang đa chủng loại, giá cả dao động từ 30.000 đồng - 50.000 đồng/hộp, có những loại lên đến 350-400.000 đồng/hộp. Ảnh: Thanh Phúc
Hiện thị trường khẩu trang đa chủng loại, giá cả dao động từ 30.000 đồng - 50.000 đồng/hộp, có những loại lên đến 350 - 400.000 đồng/hộp. Ảnh: Thanh Phúc

Chị Minh Thuần, chủ một cửa hàng tạp hóa ở chợ Ga Vinh cho biết: “Những ngày qua, rất nhiều người hỏi mua khẩu trang, đặc biệt là sáng nay, sau khi nghe tin Hà Tĩnh có ca mắc thì số lượng người mua tăng gấp đôi, gấp 3 so với trước. Người dân mua lẻ cũng đông và các cơ quan, đơn vị, công ty mua theo thùng trang bị cho nhân viên cũng nhiều”.

Không chỉ ở thành phố mà ở các địa phương khác nhu cầu mua khẩu trang của người dân cũng tăng dần. Đáng ghi nhận, dù nhu cầu tăng cao song không có hiện tượng khan hiếm và tăng giá.

Theo khảo sát, khẩu trang y tế giá ổn định, dao động từ 30.000 đồng - 50.000 đồng/hộp/50 cái tùy loại 3 lớp, 4 lớp hay 5 lớp và tùy theo từng nhà sản xuất. Đa số các nhà thuốc đều niêm yết giá bán rõ ràng, bán đúng giá chứ không có hiện tượng “sốt giá” như thời điểm trước.

Khẩu trang vải cũng
Khẩu trang vải cũng "đắt hàng" khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: Thanh Phúc

Không đủ điều kiện mua khẩu trang y tế, nhiều người chọn mua khẩu trang vải để tái sử dụng nhiều lần. Bà Nguyễn Thị Đức, một người dân ở Nam Thanh, Nam Đàn cho biết: “Dịch bệnh lần này phức tạp nên tôi mua 20 khẩu trang vải cho cả gia đình dùng để tiết kiệm chi phí. Sau mỗi lần ra ngoài về thì giặt sạch, tiệt trùng bằng nước sôi và phơi khô”.

Ngoài ra, trên thị trường cũng có những loại khẩu trang chống độc có giá 100.000 đồng/hộp/2 chiếc; khẩu trang Nhật Bản có giá 370.000 đồng/hộp… Trên chợ mạng mặt hàng khẩu trang y tế được chào bán rộng rãi và mức giá cũng tương đương ở các cửa hàng.  

Mặt hàng khẩu trang cũng được chào bán rầm rộ trên chợ online, giá cả tương đương với thị trường. Ảnh: Thanh Phúc
Mặt hàng khẩu trang cũng được chào bán rầm rộ trên chợ online, giá cả tương đương với thị trường. Ảnh: Thanh Phúc

Cùng với khẩu trang thì nhu cầu mua các sản phẩm nước rửa tay kháng khuẩn cũng tăng lên, nhưng giá bán vẫn giữ ở mức ổn định.

Trước làn sóng Covid-19 bùng phát với tốc độ lây nhiễm cao và phức tạp hơn trước, việc thực hiện “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế là cần thiết. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, tránh để xảy ra tình trạng “găm” hàng, tự ý nâng giá như ở đợt dịch trước, các ngành chức năng cần tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.