Nghi Lộc: Dưa lê được mùa, được giá

(Baonghean.vn) - Nông dân huyện Nghi Lộc hiện trồng dưa lê với diện tích khá lớn, và cho thấy đang mang lại lợi nhuận khá.

Những ngày qua, bà con nông dân xóm 13, xã Nghi Long (Nghi Lộc) đã tập trung ra đồng để thu hoạch dưa lê vụ hè thu sớm.

Chị Nguyễn Thị Đào ở xóm 13 cho biết, mấy năm nay năm nào chị cũng trồng từ 2 - 3 sào dưa lê. Những năm trước dưa ít quả, nhưng năm nay dưa được giá, với 2 sào giống dưa lê sau 3 tháng trồng sản lượng đạt gần 2,5 tấn, cho thu nhập hơn 30 triệu đồng.

Nông dân Nghi Lộc thu hoạch dưa lê. Ảnh: Thu Hiền
Nông dân Nghi Lộc thu hoạch dưa lê. Ảnh: Thu Hiền
"Dưa đầu mùa chúng tôi bán được 15.000 - 17.000 đồng/kg (cao hơn năm ngoái từ 2.000 - 3.000 đồng/kg). Cây dưa lê là giống ngắn ngày, dễ làm, cho lợi nhuận cao hơn hẳn các loại cây rau màu khác; năng suất bình quân từ 8 -10 tạ/sào, nếu chăm sóc tốt có thể đạt 1,2 tạ/sào" -  chị Nguyễn Thị Đào chia sẻ.
Ông Nguyễn Tứ Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Long cho biết, vụ hè thu năm nay bà trồng 40 ha dưa, tập trung nhiều ở các xóm 3, 4, 12, 13. Hiện nay, có 10 ha dưa lê vụ hè thu sớm cho thu hoạch. Dưa trồng ít bón phân hóa học, chủ yếu dùng phân vi sinh nên đảm bảo an toàn. 

Được biết toàn huyện Nghi Lộ vụ này sản xuất hơn 85 ha gồm dưa lê và dưa hấu. Trong đó, có 15 ha dưa lê hè thu sớm của 2 xã là nghi Long và Nghi Thạch bà con đang tập trung thu hoạch.

dưa lê
Dưa lê được đánh giá có nhiều công dụng, tốt cho sức khỏe. (Ảnh IT)
 Trước đó, để đảm bảo thuận lợi về đầu ra, Phòng NN&PTNT huyện Ngh Lộc đã chỉ đạo nông dân trồng thành nhiều đợt; sau khi kết thúc đợt thu hoạch vụ hè thu sớm này, đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con tiếp tục trồng thêm vụ mới...
Dưa lê Nghi Lộc sản lượng bình quân đạt từ 8 -10 tạ dưa/sào. Với giá bán tại ruộng như hiện nay 15.000 đồng/kg, mỗi sào cho thu nhập 15 -16 triệu đồng, hiệu quả hơn nhiều so với cây trồng khác. 

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.