Ngư dân tiếp tục đánh bắt trên vùng biển Việt Nam

(Baonghean.vn) - Việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam theo Bộ Nông nghiệp &PTNT là không có giá trị. Do vậy ngư dân vẫn tiếp tục ra khơi bám biển đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam.
Ngư dân Phạm Ngọc Sơn, xóm Phong Tiến, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu có tàu công suất 822 CV, đánh bắt hải sản bằng nghề lưới chụp, BKS NA96678TS. Ông cho biết: "Việc phía Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam hầu như năm nào cũng có, chúng tôi thấy vô lý. Do vậy, ngư dân chúng tôi vẫn đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam như từ trước đến nay". 
Tuy nhiên, sau khi phía Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt đó, ngư dân chúng tôi sẽ thường xuyên liên lạc với nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đánh bắt.
Ngư dân Thị xã Hoàng Mai chuẩn bị ngư cụ ra khơi đánh bắt cá. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân Thị xã Hoàng Mai chuẩn bị ngư cụ ra khơi đánh bắt cá. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Vũ Ngọc Chắt - Chủ tịch Hội nghề cá xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) chia sẻ: "Địa phương có 98 tàu cá công suất trên 400 CV chuyên đánh bắt hải sản trên vùng biển Vịnh Bắc bộ. Việc phía Trung Quốc ra thông báo tạm ngừng đánh bắt cá trên vùng biển Vịnh Bắc bộ là phi lý, Hội nghề cá chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động ngư dân tiếp tục tham gia đánh bắt trên vùng biển Việt Nam, để ý không chạm sang vùng biển của Trung Quốc".
Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 687/3.905 tàu thuyền đánh bắt hải sản có công suất máy từ 400 CV đến trên 1.000 CV; tập trung nhiều nhất ở thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu. Những chiếc tàu công suất lớn này chuyên đánh bắt hải sản trên vùng biển Vịnh Bắc bộ và biển xa.
Ông Trần Hữu Tiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An cho biết: Trên tinh thần công văn của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Sở Nông nghiệp chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển, tiếp tục động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển.

Theo đó, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của tàu cá trên biển.

Đoàn tàu công suất lớn của ngư dân Quỳnh Lưu ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Đoàn tàu công suất lớn của ngư dân Quỳnh Lưu ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng  

Trước đó, Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc ra thông báo tạm ngừng đánh cá từ 12 giờ ngày 1/5/2018 đến 12 giờ ngày 16/8/2018 trong biển Đông vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc đến đường giao giới vùng biển Phúc Kiến - Quảng Đông kể cả Vịnh Bắc bộ và vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trước tình hình trên, Bộ NN&PTNT thông báo và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo cơ quan chức năng thông tin cho ngư dân và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh bắt cá trong vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam là không có giá trị.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.