Người phụ nữ ở Nghệ An bị xử phạt vì đi từ vùng dịch Hải Dương về không khai báo y tế

(Baonghean.vn) - Về từ vùng dịch Hải Dương nhưng người phụ nữ không khai báo y tế, còn đi lại nhiều nơi trong dịp Tết.

Sáng 19/2, ông Hoàng Xuân Sơn - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc), cho biết đơn vị vừa tham mưu cho UBND xã xử phạt hành chính một trường hợp trên địa bàn về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế. 

"Trưa nay, xã sẽ có quyết định xử phạt. Mức phạt sẽ là từ 1 đến 3 triệu đồng", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, ngày 11/2 (tức 30 Tết Tân Sửu), người phụ nữ 24 tuổi về tới nhà chồng ở xóm 3 (xã Nghi Thạch), để ăn Tết. Trước đó, người này làm công nhân tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Thời điểm này, Hải Dương đã là địa phương có số ca bệnh lớn, trong đó huyện Cẩm Giàng cũng là một vùng dịch phức tạp. Từ ngày 28/1, tỉnh Hải Dương đã thực hiện giãn cách xã hội... 

Tuy nhiên, người phụ nữ này không những không khai báo y tế, còn di chuyển nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người trong thời gian ăn Tết ở quê. "Mãi đến ngày hôm qua, cán bộ của Trạm Y tế xã mới phát hiện ra trường hợp này nên lập tức báo cáo để lấy mẫu xét nghiệm ngay. Hiện tại đã có kết quả âm tính. Theo lời khai của người phụ nữ này thì cô ta về quê trong ngày 30 Tết và đã đến Trạm Y tế xã 2 lần để khai báo nhưng không thấy ai. Thông tin này hoàn toàn không chính xác vì hôm đó tôi là người trực", ông Sơn nói thêm. 

Hiện nay, người phụ nữ và 5 thành viên còn lại trong gia đình bị yêu cầu cách ly tại nhà, không được ra ngoài. 

Du khách khai báo y tế khi vào Nghệ An tại cửa khẩu. Ảnh minh họa: Tiến Hùng
Du khách khai báo y tế khi vào Nghệ An tại cửa khẩu. Ảnh minh họa: Tiến Hùng

Tỉnh Hải Dương hiện là ổ dịch lớn nhất cả nước với 575 ca nhiễm. Covid-19 lan toàn bộ 12 huyện, thành của Hải Dương, trong đó 5 ổ dịch lớn là TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và TP Hải Dương....

Ngày 15/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, chủng vi rút SARS-CoV-2 phát hiện tại Hải Dương là biến chủng mới có khả năng gây bệnh và lây lan rất nhanh. Để chủ động kiểm soát tốt ổ dịch, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, không để lây lan rộng trong cộng đồng; Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu:

“Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe”.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cũng đề nghị tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân; tích cực rà soát, lấy mẫu bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và các thành viên sống trong cùng gia đình một cách triệt để, giám sát sức khỏe theo quy định.

Khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh Covid-19 và báo cáo kịp thời về Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) theo quy định.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.