Nhà mạng sẽ có phần mềm chuyển đổi thuê bao 11 số

Theo Nguyễn Hà (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Danh bạ trên điện thoại của người dùng sẽ được tích hợp tính năng tự động chuyển đổi đồng bộ sang mã vùng mới.

Thông tin trên được các nhà mạng cho biết tại cuộc họp báo chiều 29/5 về kế hoạch chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số. Theo đó, bên cạnh kế hoạch tuyên truyền và các phương án kỹ thuật, các đơn vị đều phát triển ứng dụng đủ tính năng tự động chuyển đổi, đồng bộ danh bạ theo mã mới để hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ 11 số sang 10 số. 

Kế hoạch chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số sẽ bắt đầu từ 0h ngày 15/9/2018 với ba giai đoạn và hoàn tất sau ngày 30/6/2019. Theo đó, các thuê bao 11 số của Viettel được chuyển từ 016x sang 03x; Vinaphone chuyển từ 012x sang 08x và MobiFone chuyển từ 012x sang 07x. 

Việc phân bổ đầu số liên quan trực tiếp tới giá bán SIM của các nhà mạng. do đó, tại buổi họp báo, đại diện Cục Viễn thông, Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết, trong quá trình chuyển đổi đã có nhiều lần làm việc với các nhà mạng mới có thể đi đến thống nhất.

"Các nhà mạng có ý kiến muốn được phân bổ đầu số này, số kia. Tuy nhiên, hiện tại quy định không có sự phân biệt nên chúng tôi phải làm việc với họ nhiều lần và đã tính đến trường hợp các bên không đồng thuận được thì tiến hành bốc thăm. Cuối cùng các bên đều đã đồng thuận như trong bản kế hoạch chuyển đổi", đại diện Cục Viễn thông cho hay. 

Tiếp tục khẳng định về sự cần thiết phải quy hoạch lại kho số, đại diện Bộ Thông tin & Truyền thông cho hay, các đầu số 1x sau này khi không dùng cho thuê bao 11 số nữa thì sẽ được dùng phát triển thuê bao M2M (kết nối thiết bị đến thiết bị) phục vụ quá trình phát triển 4G, 5G...

Nhà mạng sẽ có phần mềm chuyển đổi thuê bao 11 số ảnh 2

Cơ quan quản lý cũng kỳ vọng quy hoạch mới này có thể ổn định tới 2050 - thời gian được coi là tương đối dài. Tuy nhiên, theo đại diện Cục Viễn thông, hiện khoa học công nghệ rất phát triển nên những nhu cầu trước mắt chưa thể lường trước được. Tại một số quốc gia trên thế giới, cứ 10-15 năm là có thể phải điều chỉnh một lần. 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.