Nhà Trắng hủy họp thượng đỉnh do Triều Tiên nhiều lần thất hứa

Thu Giang (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhà Trắng hôm 24/5 tuyên bố việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ một hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch với Triều Tiên một phần là vì phía Triều Tiên không xuất hiện trong các cuộc họp trù bị.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi còn là Giám đốc CIA trong một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Times of Israel
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi còn là Giám đốc CIA trong một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Times of Israel

Trước đó cùng ngày, ông Trump đã rút khỏi cuộc gặp đã được lên kế hoạch cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hôm 12/6, với lý do là “sự nóng giận khủng khiếp và thù địch công khai” từ chính quyền Bình Nhưỡng.

“Có một vệt dài những hứa hẹn bị phá vỡ khiến Mỹ ngừng lại”, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với báo chí.

Vị này cho biết thêm, bên cạnh phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, vốn được ông Kim từng khẳng định là ông thấu hiểu, Triều Tiên đã thất hứa, không gặp giới chức Mỹ hồi tuần trước.

Trong chuyến thăm lần thứ 2 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã hứa rằng 2 bên sẽ gặp nhau tại Singapore hồi tuần trước, để cùng làm việc về công tác chuẩn bị hậu cần cho hội nghị thượng đỉnh”, quan chức trên tiết lộ.

Ê kíp trù bị của Nhà Trắng “đã chờ rất lâu nhưng phía Triều Tiên chẳng bao giờ xuất hiện”, ông này nói. “Phía Triều Tiên không nói gì với chúng tôi. Họ đơn giản là cho chúng tôi ‘leo cây’”.

Cũng theo quan chức trên, trái với cam kết của Triều Tiên sẽ cho phép chuyên gia quốc tế thẩm tra việc phá hủy bãi thử hạt nhân của nước này, thì chỉ một nhóm các nhà báo quốc tế được phép chứng kiến các vụ nổ diễn ra vài giờ đồng hồ trước lá thư hủy hẹn của Trump.

“Lời hứa đó đã bị phá vỡ… chúng tôi sẽ không có bằng chứng xác thực rằng phần đa công việc đã được hoàn thành”, ông này phát biểu. “Có thể những đường hầm đó được thiết kế theo cách vẫn có thể sử dụng được trong tương lai”.

Trump đã tuyên bố hủy gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh Axios
Trump đã tuyên bố hủy gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh Axios

Theo quan chức trên, rất nhiều nỗ lực nhằm trao đổi liên lạc với Triều Tiên đã không nhận được phản hồi trong suốt tuần qua, và thông tin đầu tiên nước này gửi đi dưới dạng một tuyên bố vào cuối ngày 23/5 là thách thức “gặp Triều Tiên tại phòng họp hoặc đối đầu Triều Tiên trong cuộc đụng độ hạt nhân”.

Tuyên bố đó cũng công kích Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, gọi ông là “bù nhìn chính trị”.

“Sự thiếu phán đoán một cách kỳ lạ kết hợp với những lần thất hứa trong những tuần qua và việc Triều Tiên đình chỉ liên lạc trực tiếp với Mỹ cho thấy sự thiếu hụt lòng tin sâu sắc”, quan chức trên nhấn mạnh. “Tổng thống Trump luôn nói rõ rằng ông ấy sẵn sàng bước ra khỏi cuộc gặp này và ông ấy đã giữ lời”.

Ông cũng nhắc lại rằng trong lá thư của mình, Trump cho biết vẫn sẽ để ngỏ khả năng gặp ông Kim trong tương lai. “Nhưng mục tiêu bao quát của Tổng thống Trump không phải là một cuộc gặp. Nó luôn là việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Và Tổng thống sẽ không bao giờ thỏa hiệp bằng sự an toàn và an ninh của Mỹ hay các đồng minh”, ông khẳng định.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.