Nhiều tiểu thương ở TP Vinh rao bán, chuyển nhượng ki-ốt

(Baonghean.vn) - Rất nhiều ki - ốt ở các chợ trên địa bàn TP.Vinh hiện đóng cửa, bỏ không hoặc dùng làm kho chứa hàng vì việc kinh doanh, buôn bán ế ẩm. Nhiều tiểu thương rao bán, chuyển nhượng ki - ốt.
Chợ Vinh là khu kinh doanh, mua bán sầm uất nhất trên địa bàn TP.Vinh. Tuy nhiên, đây cũng là nơi hiện có nhiều ki - ốt bỏ trống nhất. Trong ảnh: Các ki ốt tại tầng 1, đình chính chợ Vinh đóng cửa, không kinh doanh. Một số hộ dùng ki ốt làm kho chứa hàng. Ảnh: Quang An
Chợ Vinh là khu kinh doanh, mua bán sầm uất nhất trên địa bàn TP.Vinh. Tuy nhiên, đây cũng là nơi hiện có nhiều ki - ốt bỏ trống nhất. Trong ảnh: Các ki ốt tại tầng 1, đình chính chợ Vinh đóng cửa, không kinh doanh. Một số hộ dùng ki ốt làm kho chứa hàng. Ảnh: Quang An
Tại tầng 3 chợ Vinh, toàn bộ diện tích trên 3000m2 hoàn toàn trống trơn, không hề kinh doanh. Ảnh: Quang An
Tại tầng 3 chợ Vinh, toàn bộ diện tích trên 3000m2 hoàn toàn trống trơn, không hề kinh doanh. Ảnh: Quang An
 
Khu vực đình phía Tây chợ Vinh lcó nhiều ki - ốt bỏ trống nhất, hiện chỉ có những ki - ốt bám mặt đường còn hoạt động, các ki - ốt ở phía trong hầu như bỏ hoang. Các hạng mục hạ tầng nơi đây đã xuống cấp và hư hỏng khiến nhiều tiểu thương đành "bỏ chợ". Ảnh: Quang An
Khu vực đình phía Tây chợ Vinh lcó nhiều ki - ốt bỏ trống nhất, hiện chỉ có những ki - ốt bám mặt đường còn hoạt động, các ki - ốt ở phía trong hầu như bỏ hoang. Các hạng mục hạ tầng nơi đây đã xuống cấp và hư hỏng khiến nhiều tiểu thương đành "bỏ chợ". Ảnh: Quang An
 
Tiểu thương ngồi thẫn thờ vì không có khách. Bà Lài, một tiểu thương tại đình Tây chợ Vinh chia sẻ: Khu vực này mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì ngập lụt, nên nhiều tiểu thương đã bỏ ki ốt, bên cạnh đó, lượng khách tới mua ngày càng giảm đi khiến bà con khó bám trụ được với nghề. Ảnh: Quang An
Tiểu thương ngồi thẫn thờ vì không có khách. Bà Lài, một tiểu thương tại đình Tây chợ Vinh chia sẻ: Khu vực này mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì ngập lụt, nên nhiều tiểu thương đã bỏ ki ốt, bên cạnh đó, lượng khách tới mua ngày càng giảm đi khiến bà con khó bám trụ được với nghề. Ảnh: Quang An
 
Các biển cho thuê ốt, bán quầy mọc lên khắp nơi. Chủ yếu là do tiểu thương kinh doanh thua lỗ nên không thể tiếp tục buôn bán. Ảnh: Quang An
Các biển cho thuê ốt, bán quầy mọc lên khắp nơi. Chủ yếu là do tiểu thương kinh doanh thua lỗ nên không thể tiếp tục buôn bán. Ảnh: Quang An
 
Các ki - ốt trước chợ Quán Lau, phường Trường Thi cũng đóng cửa, nhiều vật dụng trong ốt đã hư hỏng, mục nát do bị "bỏ hoang" từ lâu. Ảnh: Quang An
Các ki - ốt trước chợ Quán Lau, phường Trường Thi cũng đóng cửa, nhiều vật dụng trong ốt đã hư hỏng, mục nát do bị "bỏ hoang" từ lâu. Ảnh: Quang An
Có nhiều nguyên nhân khiến các chợ truyền thống hiện nay ế khách. Một bộ phận người dân chuyển sang mua hàng tại các siêu thị, các cửa hàng nông sản sạch, các quầy hàng tự phát trên phố. Một bộ phận mua bán dịch vụ qua mạng. Nhiều ki - ốt bán quần áo, giày dép tại chợ Hưng Dũng (phường Hưng Dũng) đã đóng cửa; một số ốt khác hoạt động cầm chừng, lượng khách cũng rất ít. Ảnh: Quang An
Có nhiều nguyên nhân khiến các chợ truyền thống hiện nay ế khách. Một bộ phận người dân chuyển sang mua hàng tại các siêu thị, các cửa hàng nông sản sạch, các quầy hàng tự phát trên phố. Một bộ phận mua bán dịch vụ qua mạng. Nhiều ki - ốt bán quần áo, giày dép tại chợ Hưng Dũng (phường Hưng Dũng) đã đóng cửa; một số ốt khác hoạt động cầm chừng, lượng khách cũng rất ít. Ảnh: Quang An

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.