Nhiều trường học ở thành phố Vinh công bố điểm chuẩn vào lớp 10

(Baonghean.vn) - Đây là những trường công lập cuối cùng ở Nghệ An công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Trường THPT Lê Viết Thuật vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021- 2022. Theo đó, điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, đợt 1 vào trường là 33,5 điểm và điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 là 35,5 điểm. Mức điểm này cao hơn so với năm học trước gần 4 điểm.

Nhà trường sẽ bắt đầu làm thủ tục nhập học từ sáng ngày 23/7. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, việc nhập học sẽ được tổ chức trong 3 ngày và tùy theo thang điểm của các em. Số lượng học sinh đến đăng ký nhập học sẽ là căn cứ để nhà trường hạ điểm chuẩn lấy đợt 2. Dự kiến đến ngày 26/7 nhà trường sẽ công bố điểm trúng tuyển đợt 2.

Các thí sinh đến nhập học tại Trường THPT Hà Huy Tập được thực hiện giãn cách theo quy định. Ảnh: Mỹ Hà.
Các thí sinh đến nhập học tại Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Mỹ Hà

Trong ngày hôm nay, Trường THPT Hà Huy Tập cũng dự kiến công bố điểm trúng tuyển đợt 2. Tuy nhiên, trả lời Báo Nghệ An, thầy giáo Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện 630 chỉ tiêu tuyển sinh vào nhà trường năm nay đã cơ bản đủ và nếu lấy NV2 thì dự kiến chỉ hạ 0,1 điểm, như vậy chỉ có 4 thí sinh trúng tuyển. Theo đó, nhà trường không dự kiến tuyển thêm NV2 vì qua rà soát, số học sinh có phổ điểm thấp hơn mức điểm cũ không còn và không đáp ứng được tiêu chí tối thiểu là cao hơn điểm trúng tuyển NV1 là 2 điểm.

Trước đó, Trường THPT Hà Huy Tập cũng đã công bố điểm trúng tuyển vào trường với điểm trúng tuyển NV1 là 33,4 điểm và trúng tuyển NV2 là 35,80 điểm.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng đã chốt điểm trúng tuyển năm nay là 38,3 điểm sau khi hạ điểm lần 1 từ 38,8 điểm xuống 38,3 điểm. Với lần hạ đầu tiên này, có thêm 41 học sinh được trúng tuyển vào trường.

Ngoài ra, điểm trúng tuyển vào lớp tiếng Anh của Trường Huỳnh Thúc Kháng là 4.5 theo chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc điểm các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác được quy đổi tương đương. Mức điểm này hạ 0,5 điểm so với đợt 1.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.