Philippines tăng cường khả năng răn đe trên biển

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 2/5, các quan chức quốc phòng và hải quân Philippines thông báo, Manila đã hoàn tất thương vụ mua sắm các hệ thống tên lửa đầu tiên dành cho tàu chiến của nước này, qua đó tăng cường sức mạnh răn đe trên biển như một phần của chương trình hiện đại hóa quân đội.
Tàu chiến Philippines. Ảnh: AP
Tàu chiến Philippines. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong cho hay, các tên lửa Spike ER do Israel chế tạo được bố trí trên các pháo hạm được sản xuất nội địa, được biết tới là tàu tấn công đa nhiệm.

Hiện chưa rõ thời điểm các hệ thống tên lửa đất đối đất, đất đối không tầm ngắn này sẽ được triển khai hoạt động.

Trong khi đó, một chỉ huy hải quân cấp cao giấu tên cho biết, Philippines sẽ tăng cường lực lượng  tuần tra trên Biển Đông và các vùng biển phía Nam của nước này, vốn là nơi hoạt động của các nhóm cướp biển.

Vị chỉ huy này nêu rõ: “Hoạt động đó sẽ mang tính răn đe, bởi vào thời điểm hiện tại, chúng tôi đã sở hữu một lực lượng vũ trang đáng tin cậy có thể đánh trúng bất kể mục tiêu là tàu lớn hay nhỏ”.

Philippines chi tổng cộng 11,6 triệu USD để mua hệ thống trên. Các tên lửa tầm ngắn có tầm bắn tối đa 8 km và sẽ được bố trí trên 3 tàu thuộc hạm đội tàu cao tốc cỡ nhỏ của nước này.

Các tàu chiến của Philippines, trong đó có hai tàu khu trục nhỏ do Hàn Quốc sản xuất, sẽ được trang bị các tên lửa tầm xa tối tân. Trong 5 năm tới, Philippines dành 125 tỷ peso (tương đương 2,41 tỷ USD) để mua tàu khu trục, máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay trinh sát, máy bay không người lái và các hệ thống ra-đa./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.