Putin bấm nút cho tàu chở dầu đầu tiên xuất phát từ 'Cửa Bắc Cực'

Từ điện Kremlin ông Putin bấm nút cho tàu chở dầu đầu tiên xuất phát từ "Cửa Bắc Cực".

Ảnh minh họa: Sputnik.
Ảnh minh họa: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua liên kết video từ điện Kremlin đã phát tín hiệu xuất phát cho con tàu đầu tiên chở dầu từ mỏ Novoportovskoye. Ông Putin gọi đó là sự kiện mang tính bước ngoặt. Theo ông, đây là một trong những dự án thâm dụng vốn nhất trong ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt. Trong 3 năm qua, 186 tỷ rúp đã được chi cho việc thực hiện dự án này.

Nguyên thủ quốc gia Nga nhấn mạnh rằng lần đầu tiên dầu sẽ được vận chuyển không phải qua đường ống mà bằng đường biển. Trong việc xây dựng cảng đã áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhất.

Tham gia cầu truyền hình còn có người đứng đầu "Gazprom" Alexey Miller và giám đốc điều hành "Gazpromneft" Alexander Dyukov, đang trực tiếp có mặt tại cảng.

"Cửa Bắc Cực" là cảng Bắc Cực đầu tiên hoạt động quanh năm được xây dựng ở Yamal. Với cảng mới, dầu có thể được vận chuyển bằng đường biển quanh năm, kể cả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Theo Sputnik

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.