Putin: 'Sức mạnh nằm trong sự đồng lòng dân tộc'

(Baonghean.vn) - Hôm nay, 5/10, Hạ viện Nga (Duma) khóa 7 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng, đồng thời gửi gắm những nhiệm vụ quan trọng của người dân tới các ủy viên mới.

Phát biểu tại buổi làm việc đầu tiên ông Putin khẳng định, một nửa số ghế trong Duma Nga được người dân bầu trực tiếp, cho thấy vai trò của nhân dân trong việc hình thành bộ máy nhà nước. Ngài tổng thống lưu ý, những bất đồng quan điểm chính trị trong Hạ viện là tất yếu, nhưng lợi ích của người dân phải được đặt trên tham vọng chính trị. Hạ viện Nga có trách nhiệm đưa ra những dự thảo luật phải dựa trên sự đồng thuận với người dân. Chính vì vậy, Duma phải trở thành cầu nối chính trị giữa chính phủ và nhân dân, giúp đẩy mạnh sự kết nối với các cử tri, theo đó nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của ý kiến người dân (ảnh Ria)
Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của ý kiến người dân (ảnh Ria)

Với 343 ghế (trên tổng số 450 ghế), Đảng nước Nga thống nhất đảm bảo cho mình đa số Hiến pháp. Putin cho rằng, sự kế thừa là cần thiết. Các ủy viên mới cần nỗ lực cống hiến sức lực, trí tuệ, chu đáo, chuyên nghiệp,  phát huy những truyền thống vốn có của Duma Nga. Phải hiểu biết sâu về giá trị luật pháp, và sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia.

Để đưa nền kinh tế Nga vào quỹ đạo tăng trưởng mới, tổng thống Nga Putin cho rằng, cần phải loại bỏ những rào cản pháp lý, mở ra nhiều cơ hội cạnh tranh và phát triển cho các nhà đầu tư. Đồng thời cần bảo vệ luật pháp cho các doanh nghiệp.

Tổng thống Putin đặt ra nhiệm vụ quan trọng nhất cho Duma khóa 7 là phải tập trung giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp tới phúc lợi của người dân như giáo dục,  y tế, nhà ở và môi trường.

Kết thúc bài phát biểu của mình, tổng thống Nga nhấn mạnh “Sức mạnh của Nga không chỉ nằm trong khả năng phòng thủ, mà còn nằm ở sự đồng lòng của dân tộc. Đó là “một lực lượng” đảm bảo sự tồn tại của tất cả chúng ta.”, và hi vọng Hạ viện Nga khóa 7 sẽ có một nhiệm kỳ làm việc thành công.

Mỹ Nga

(Theo Ria)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.