Đào tạo nghề gắn bố trí việc làm ở Trường Trung cấp nghề Yên Thành

(Baonghean) - Trường Trung cấp nghề Yên Thành tiền thân là Trung tâm Hướng nghiệp và dạy nghề huyện Yên Thành (tiếp đó là Trường Trung cấp nghề công - nông Yên Thành),  được thành lập năm 2009. Mặc dù hoạt động chưa đầy 10 năm, nhưng Trường đã khẳng định là một trong những cơ sở đào tạo nghề trọng điểm của tỉnh.

Thông qua đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho học viên, nhà trường góp phần tích cực vào định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cho các em. Thầy Trần Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Yên Thành cho biết: Nhờ bám sát kế hoạch phân luồng ở địa phương và kiên trì theo đuổi nguyên tắc trong tuyển sinh, đào tạo nghề nên, nhà trường luôn tuyển sinh vượt chỉ tiêu, làm cơ sở để giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. 

Qua tìm hiểu được biết, sở dĩ nhà trường nhận được tín nhiệm cao trong  phụ huynh cũng như các em học sinh là nhờ có sự phối hợp với các trường học và chính quyền địa phương. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch phân luồng, tùy đối tượng là học sinh THCS hoặc THPT để nhà trường có giải pháp chủ động vào cuộc tư vấn cho các em.

Lao động nữ nông thôn ở huyện Yên Thành học nghề may xuất khẩu.
Lao động nữ nông thôn ở huyện Yên Thành học nghề may xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Hải

Song song với đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đáp ứng tiêu chí của một trường trung cấp nghề. Nhờ vậy, nhà trường không chỉ có cơ sở vật chất khá khang trang, khuôn viên rộng trên 2,6 ha, thiết bị nhà xưởng thực hành đầy đủ theo quy định mà có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, trong đó 20 giáo viên đồng thời là kỹ sư. 

Là một người gắn bó với sự nghiệp đào tạo nghề nhiều năm, thầy Trần Văn Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: điểm yếu lớn nhất của lao động Nghệ An nói chung, nhất là con em lao động nông thôn nói riêng là ý thức kỷ luật lao động chưa cao. Học viên học nghề là làm thợ nên ngoài yêu cầu về sức khỏe thì ý thức kỷ luật là yêu cầu trước tiên. Tay nghề yếu qua quá trình học và làm nhiều sẽ thành thạo,  nhưng nếu ý thức kỷ luật kém thì rất khó đào tạo, từ đó khó có cơ hội tìm việc làm và lập nghiệp. Trên thực tế, có những học viên đã đào tạo ra nhưng vì ý thức kỷ luật kém nên quá trình sử dụng, doanh nghiệp cũng sẽ thải loại…

Nhận rõ điểm yếu này, nên hàng năm, cùng với làm tốt công tác vận động, tuyển sinh đầu vào thì một trong những yêu cầu đầu tiên đối với học sinh khi vào trường là ý thức chấp hành kỷ luật. Để giữ vững chất lượng, mặc dù cần học viên nhưng trường chỉ tuyển dụng các em có ý thức kỷ luật tốt; quá trình đào tạo, tiếp tục rèn luyện ý thức kỷ luật và sẵn sàng xử lý kỷ luật nếu vi phạm kỷ luật. Không những thế, dù là trường nghề, nhưng rất có nề nếp, học sinh không được ra ngoài tùy tiện.

Nhờ giữ vững phương châm này nên nhà trường được các bậc phụ huynh rất tin tưởng. Không chỉ con em Yên Thành mà nhiều em từ các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Chương… cũng đến học. Hiện nay, bình quân mỗi năm trường đào tạo khoảng 1.600 - 1.800 học viên, trong đó từ 600-800 chỉ tiêu trung cấp; số còn lại đào tạo ngắn hạn thông qua kênh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

nghề hàn
Nhờ có mối liên kết tốt với các đối tác, doanh nghiệp nên 100% học viên của trường sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định, thu nhập khá. Ảnh Nguyễn Hải

Để giữ vững uy tín, và thương hiệu trong đào tạo nghề, một mặt nhà trường giữ vững quan hệ với đối tác truyền thống, đồng thời không ngừng tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng về việc làm của các em. Việc giữ các mối quan hệ tốt với đối tác sử dụng lao động không chỉ giúp học viên của trường có nhà xưởng để thực tập mà còn giúp doanh nghiệp theo dõi, đánh giá để làm cơ sở tiếp nhận lao động nếu có nhu cầu.

Về phía nhà trường, việc các em thực tập tốt còn được doanh nghiệp trả một ít tiền công lao động hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại cho các em và nếu thừa thì bù đắp một phần kinh phí đào tạo. Ngoài ra, đối với các lĩnh vực lao động chất lượng cao để xuất khẩu như nghề hàn công nghệ cao, kinh phí đào tạo lớn, nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lao động để tổ chức liên kết đào tạo chuyên sâu hơn…

Với nỗ lực lớn, từ năm 2015 đến nay, Trường Trung cấp nghề Yên Thành đã đào tạo được trên 2.000 công nhân may, trong đó 1.000 lao động cho dự án may mặc của Nhật Bản tại huyện và trên 1.000 công nhân may cho các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, ngoài mối quan hệ với các doanh nghiệp, đối tác, nhiều doanh nghiệp khi có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa, Hải Phòng... đều liên hệ với trường để đặt hàng.

Thầy Trần Văn Tuấn vui vẻ nói: Khóa học tới (300 học viên) đến tháng 7 mới tốt nghiệp nhưng nhà trường đã nhận được đơn hàng đăng ký tuyển trên 400 lao động từ Công ty Amecc (Hải Phòng) và Lilama 18, thu nhập bình quân trên 6 triệu đến 10,5 triệu đồng/người/tháng.

Giờ học thực hành môn gò hàn của thầy trò Trường Trung cấp nghề Yen Thành
Giờ học thực hành môn gò hàn của thầy trò Trường Trung cấp nghề Yên Thành. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhờ có mối liên kết tốt với các đối tác, doanh nghiệp nên 100% học viên của trường sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định, thu nhập khá. Để làm tuyển sinh, đồng thời động viên các em, gần đây nhà trường chủ động tổ chức lễ bế giảng, trao chứng chỉ nghề cho các em song hành với lễ bàn giao lao động cho các doanh nghiệp, có đại diện Sở LĐ - TB&XH, đại diện huyện và cha mẹ học viên; đồng thời đại diện doanh nghiệp tuyển dụng về thăm và trực tiếp phát biểu tại lễ tiếp nhận lao động tạo được niềm tin và sự an tâm lớn cho nhân dân địa phương.

Với thành tích và sự chủ động, sáng tạo trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm, liên tục trong năm 2012 và 2014, Trường Trung cấp nghề Yên Thành và Hiệu trưởng nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; từ 2012 đến nay, trường liên tục là là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua đào tạo nghề của tỉnh.

Ông Hoàng Sĩ Tuyến - Trưởng Phòng đào tạo nghề, Sở LĐ - TB&XH tỉnh cho hay: mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm ở Trường Trung cấp nghề Yên Thành là cách làm hay, sáng tạo và được tỉnh đánh giá cao. Hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng trong thời gian tới để Đề án phân luồng học sinh và đào tạo nghề của tỉnh phát huy hiệu quả và đi vào thực chất. 

Nguyễn Hải

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.

Nhà sáng lập Ecopark 'bắt tay' Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark 'bắt tay' Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhà sáng lập Ecopark có 21 năm kinh nghiệm, tiên phong phát triển bất động sản xanh tại Việt Nam và Coteccons- doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng dân dụng đã ký kết hợp tác xây dựng trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An, mang tên The Campus.

Cảng hàng không quốc tế Vinh

Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo chào giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller, AHU, FCU, năm 2024

(Baonghean.vn) - Cảng hàng không quốc tế Vinh tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho hạng mục: “Bảo dưỡng định kỳ hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller, AHU, FCU năm 2024 tại nhà ga quốc nội – Cảng hàng không quốc tế Vinh”.

Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi đồng hành cùng doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi đồng hành cùng doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(Baonghean.vn) - Với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trong công tác chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi tổ chức chương trình "Cập nhật một số văn bản quy phạm pháp luật và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý sức khỏe người lao động tại doanh nghiệp".