Sức mạnh tàu tuần tra Mỹ cung cấp cho Việt Nam

Trong thông cáo đưa ra hôm 23/5, Nhà Trắng cho biết sẽ cung cấp cho Việt Nam 18 tàu tuần tra Metal Shark, nhằm tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước.

Thông cáo nêu rõ, Mỹ dự kiến cung cấp cho Việt Nam 18 tàu Metal Shark, đồng thời hỗ trợ công tác huấn luyện và trang thiết bị thực thi pháp luật trên biển cho Cảnh sát Biển Việt Nam. Hải quân hai nước đang hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn để đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải.

Trước đó, hồi cuối tháng 2 năm nay, trên trang Facebook của mình, hãng đóng tàu Metal Shark đã đăng tải bức ảnh chụp 6 chiếc tàu vỏ nhôm loại dài 45 feet (13,7m) tại phân xưởng mới của hãng nằm ở Franklin, bang Louisiana, Mỹ.

6 chiếc tàu Metal Shark đóng cho Việt Nam được đặt ở nhà máy tại Franklin. (Ảnh trên FB của hãng hồi tháng 2/2016)
6 chiếc tàu Metal Shark đóng cho Việt Nam được đặt ở nhà máy tại Franklin. (Ảnh trên FB của hãng hồi tháng 2/2016)

Theo thông tin từ trang Workboat, đầu năm 2015, Metal Shark đã mở thêm phân xưởng mới trên để hoàn tất các hợp đồng từ Chính phủ Mỹ, bao gồm việc đóng các tàu tuần tra theo chương trình Buôn bán vũ khí cho nước ngoài (FMS).

Trước đó, đầu tháng 6/2015, trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã công bố viện trợ 18 triệu USD mua tàu tuần tra cao tốc vỏ nhôm lớp Metal Shark loại 75 feet cung cấp cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Tuy nhiên, với thông tin mới nhất của Workboat và Metal Shark, thì loại tàu đang được đóng này là loại 45 feet. “Chúng tôi có hợp đồng đóng 30 tàu tuần tra loại 45 feet”, ông Chris Allard, chủ tịch Metal Shark khi thăm cơ sở ở Franklin, cho hay.

Tàu Metal Shark này có chiều dài 45 feet (13,7m), chiều ngang 15 feet (4,6m). Tốc độ của tàu đạt 40 knot - tức 74 km/giờ. Loại tàu này có thể dùng cho mục đích tuần tra bảo vệ cảng, sông nước, chữa cháy, bảo vệ bờ biển, thực thi pháp luật trên biển.

Loại 45 feet đóng cho Việt Nam được dùng vào mục đích tuần tra quân sự, có giá để gắn súng phía trước mũi. Tàu có thiết bị thông tin liên lạc hiện đại. Hầm tàu bố trí chỗ ăn ở, bếp (lò viba, bồn rửa, máy nước nóng), toilet, phục vụ khoảng 6 người.

Dưới đây là một số hình ảnh về loại tàu này.

Workboat cho hay Metal Shark đang đóng 30 tàu cho Việt Nam, có lẽ đã có sự thảo luận lại về kích cỡ và số lượng tàu tuần tra mà phía Mỹ sẽ đóng và giao cho Việt Nam.
Workboat cho hay Metal Shark đang đóng 30 tàu cho Việt Nam, có lẽ đã có sự thảo luận lại về kích cỡ và số lượng tàu tuần tra mà phía Mỹ sẽ đóng và giao cho Việt Nam.
Tàu tuần tra này có khả năng dừng khẩn cấp.
Tàu tuần tra này có khả năng dừng khẩn cấp.
 
5.jpg
5.jpg
Loại tàu này trang bị thiết bị thông tin liên lạc hiện đại, dưới hầm tàu bố trí chỗ ăn ở, bếp toilet, phục vụ khoảng 6 người.
Loại tàu này trang bị thiết bị thông tin liên lạc hiện đại, dưới hầm tàu bố trí chỗ ăn ở, bếp toilet, phục vụ khoảng 6 người.
 
Loại đóng cho Việt Nam là dùng vào mục đích tuần tra quân sự, có giá để gắn súng phía trước mũi.
Loại đóng cho Việt Nam là dùng vào mục đích tuần tra quân sự, có giá để gắn súng phía trước mũi.
 
 
Tàu tuần tra 13,7m đóng cho Việt Nam được mang đến dự triển lãm tàu thuyền quốc tế ở New Orleans tháng 12.2015.
Tàu tuần tra 13,7m đóng cho Việt Nam được mang đến dự triển lãm tàu thuyền quốc tế ở New Orleans tháng 12.2015.

 Theo Vietnamnet

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.