Các đơn vị sôi nổi ra quân huấn luyện

(Baonghean.vn) - Với phương châm “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện”, lễ ra quân huấn luyện năm 2017 của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra ngày 1/3 đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu bước vào năm luyện quân mới. 

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

* Sáng 1/3, Lực lượng vũ trang huyện Đô Lương đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2017. Sau khi ký kết giao ước thi đua, BCH quân sự huyện đã tổ chức quán triệt học tập nhiệm vụ chính trị, tổ chức huấn luyện quân sự, hội thi, hội thao mô hình học cụ giữa các đơn vị.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ. Ảnh: Hữu Hoàn
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ. Ảnh: Hữu Hoàn

Hữu Hoàn

* Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn tác chiến, Lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2017 được diễn ra nghiêm túc, trang trọng theo đúng nghi lễ của quân đội, trước sự chứng kiến của đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Kim Dung

* Năm nay, huyện Thanh Chương chia thành 4 đợt huấn luyện, bắt đầu từ ngày ra quân (1/3) và kết thúc vào 25/4 với chỉ tiêu 100% đơn vị DQTV đều ra quân huấn luyện, đạt quân số từ 95-100. Trong đó có 75% trở lên đạt loại khá giỏi và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. 

Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra giáo an, mô hình học cụ. Ảnh: Hữu Thịnh
Các đơn vị ký kết phong trào thi đua. Ảnh: Hữu Thịnh

Dịp này, BCH Quân sự huyện Thanh Chương tổ chức ký kết phong trào thi đua với chủ đề: “Chủ động, sáng tạo, nêu gương, hiệu quả”. Kết thúc buổi lễ, chương trình diễu hành duyệt đội ngũ và chạy Olympic 3000m tạo được khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu bước vào năm luyện quân mới.

           Hữu Thịnh

* Tham gia huấn luyện năm nay huyện Tân Kỳ có 725  đồng chí dân quân tự vệ của 22 xã, thị và 13 đơn vị tự vệ cơ quan.  Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2017, huyện tập trung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, đổi mới về phương pháp huấn luyện. Sau huấn luyện huyện Tân Kỳ sẽ tổ chức hội thi, hội thao đánh giá chất lượng huấn luyện năm 2017.

Toàn cảnh lễ ra quân. Ảnh: Phương Thảo
Toàn cảnh lễ ra quân. Ảnh: Phương Hảo

         Phương Hảo

* Trong chương trình huấn luyện năm nay, huyện Diễn Châu tập trung xây dựng 6 mô hình điểm với các nội dung như: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật, chấp hành điều lệnh, đảm bảo an toàn giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh, diễn tập phòng thủ, diễn tập các phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Hơn 500 chiến sỹ lực lượng vụ trang huyện tham gia diệu hành tại lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh: Vân Anh
Hơn 500 chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện tham gia diễu hành tại lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh: Vân Anh

Ngay sau lễ ra quân,  đã diễn ra hội thao mô hình học cụ và hoạt động tham gia làm sạch môi trường biển của lực lượng dân quân tự vệ 39 xã, thị trấn.

Vân Anh

* Với phương châm “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện”, ngay trong lễ ra quân huấn luyện 2017, cùng với phát động các phong trào thi đua, huyện Yên Thành cũng đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng ở 17 khối quân sự, công an, lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn và  học sinh trường THPT; tổ chức  hội thao mô hình học cụ; kiểm tra kỹ thuật quân sự và thi thao giảng chính trị cho 39 xã, thị trấn tại sân vận động huyện và hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Thành.

Tham quan mô hình học cụ. Ảnh: Anh Tuấn
Tham quan mô hình học cụ. Ảnh: Anh Tuấn

Anh Tuấn - Phan Hiền

* Năm 2017, 370 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang Thị xã Hoàng Mai và hơn 200 học sinh Trường THPT Hoàng Mai đã được quán triệt Mệnh lệnh và kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2017 của Bộ CHQS tỉnh. Các đơn vị tiến hành phát động thi đua, duyệt đội ngũ, biểu dương lực lượng, thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2017.

Kết thúc lễ ra quân, lãnh đạo thị xã, các ban, ngành đã tham quan mô hình học cụ và kiểm tra, chấm điểm các mô hình học cụ, giáo án, sổ sách huấn luyện của các đơn vị LLVT thị xã.

                                                                                                         Bích Hường

* Với chủ đề “Lực lượng vũ trang Quỳnh Lưu huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối”. Ban chỉ huy quân sự huyện đã kết hợp huấn luyện giáo dục chính trị và huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, nắm chắc công tác tham mưu tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh...; chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao; chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ…

Lực lượng dân quân biểu diễn võ thuật. Ảnh: Thanh Toàn
Lực lượng dân quân tự vệ biểu diễn võ thuật. Ảnh: Thanh Toàn

Thanh Toàn

* Tại sân vận động thị trấn, Ban Chỉ huy QS huyện Nghĩa Đàn tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Các hoạt động thao giảng giáo dục chính trị và chấm điểm mô hình học cụ của một số đơn vị xã nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp; các hoạt động múa hát, trò chơi tập thể đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tự tin bước vào mùa luyện quân 2017 đạt kết quả cao nhất.

Thái Trường

* Tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm nay huyện Quỳ Hợp có gần 500 cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện, lực lượng dân quân tự vệ 21 xã, thị trấn và lực lượng tự vệ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Toàn cảnh lễ ra quân. Ảnh: Phan Giang
Toàn cảnh lễ ra quân. Ảnh: Phan Giang

Dịp này, huyện phát động phong trào thi đua ra quân huấn luyện năm 2017 và thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 42 năm giải phóng Miền Nam (30/4/1975-30/4/2017) với chủ đề “Lực lượng vũ trang Quỳ Hợp huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Phan Giang

* Tại buổi lễ ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện Anh Sơn đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2017 với các nội dung: Huấn luyện lý luận chính trị, huấn luyện chiến đấu, chuyên sâu theo nhiệm vụ, sát đối tượng, sẵn sàng xử lí các tình huống bất ngờ, ứng phó sự cố thảm họa có thể xảy ra. Thời gian huấn luyện diễn ra từ 1/3 đến 31/12/2017. 

Kiểm tra mô hình học cụ. Ảnh: Hoài Chung
Kiểm tra mô hình học cụ. Ảnh: Hoài Chung

Sau lễ ra quân, Ban CHQS huyện đã tổ chức chấm điểm mô hình học cụ của một số đơn vị nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhằm  tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tự tin bước vào mùa luyện quân 2017 đạt kết quả cao nhất.

Hoài Chung

* Trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2017, Ban CHQS huyện Con Cuông đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, vững tin ra quân quyết thắng”. Nội dung huấn luyện năm nay gồm: Huấn luyện sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, công nhân viên chức quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, tổ chức hội thi hội thao.

Ảnh: Tường Vi
Gian trưng bày mô hình học cụ tại lễ ra quân. Ảnh: Tường Vi

Tường Vi

Với phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc” nhiệm vụ huấn luyện năm 2017 mà LLVT huyện Quế Phong đề ra là coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị; nâng cao năng lực chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, trong mọi tình huống.

Màn diễu binh tại lễ ra quân. Ảnh: Trần Đức
Màn diễu binh tại lễ ra quân. Ảnh: Thúy Hằng

Thuý Hằng

Tại sân vận động huyện, lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Trong Lễ ra quân huấn luyện, Hội đồng thi đua - khen thưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Gian trưng bày mô hình học cụ tại lễ ra quân. Ảnh: Trần Đức
Gian trưng bày mô hình học cụ tại lễ ra quân. Ảnh: Trần Đức

    Trần Đức - Duy Thành

* Cùng với  các đơn vị trong toàn quân, Lữ đoàn thông tin 80 (Quân khu 4) đã long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

Sau buổi lễ, cán bộ các đơn vị trong Lữ đoàn đã cùng nhau tranh tài các nội dung: Thi kỹ thuật chiến đấu bộ binh; Thi Đại đội trưởng, trung đội trưởng giảng bài kỹ, chiến thuật chuyên ngành thông tin; Thi giảng dạy chính trị, thông báo thời sự; giảng bài của trợ lý hậu cần cấp tiểu đoàn; Thi giảng bài Kỹ thuật của cán bộ đại đội, trợ lý kỹ thuật.

Mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện tại
Mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện tại Lữ đoàn thông tin 80. Ảnh: Kỳ Sơn

Kỳ Sơn

* Năm 2017, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 xác định, bám sát phương châm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện, thực hiện nghiêm Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Tại buổi lễ, lữ đoàn đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tự hào truyền thống, đoàn kết, vững tin, ra quân quyết thắng”.

Thi kỹ thuật chiến đấu bộ binh của Đại đội 6, Tiểu đoàn 13, Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206. Ảnh: Ngọc Thăng
Thi kỹ thuật chiến đấu bộ binh của Đại đội 6, Tiểu đoàn 13, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206. Ảnh: Ngọc Thăng

Phùng Ngọc Thăng

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.