Sức mạnh 'sát thủ diệt tăng' SPG-9T do Việt Nam chế tạo

Với sự tiến bộ vượt bậc của công nghiệp quốc phòng, Việt Nam đã chế tạo thành công nhiều loại vũ khí trong đó phải kể đến súng chống tăng SPG-9.

Súng chống tăng SPG-9 Kopye được coi là một trong những loại vũ khí chống tăng hiệu quả, súng được phát triển vào đầu thập niên 1960 và cho tới nay SPG-9 vẫn còn được sản xuất. Cùng với RPG-7, AK47 là những vũ khí cực kỳ nổi tiếng. Hiện nay loại súng nguy hiểm này vẫn đang tham chiến trong cuộc xung đột Syria. Nguồn ảnh: QPVN
Súng chống tăng SPG-9 Kopye được coi là một trong những loại vũ khí chống tăng hiệu quả, súng được phát triển vào đầu thập niên 1960 và cho tới nay SPG-9 vẫn còn được sản xuất. Cùng với RPG-7, AK47 là những vũ khí cực kỳ nổi tiếng. Hiện nay loại súng nguy hiểm này vẫn đang tham chiến trong cuộc xung đột Syria. Nguồn ảnh: QPVN
Do súng sử dụng loại đạn HEAT có khả năng xuyên giáp, nên chúng cực kỳ nguy hiểm đối với xe tăng. Nếu không được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động, với các loại giáp phản ứng nổ, xe tăng sẽ dễ dàng bị phá hủy bởi đạn bắn ra từ súng chống tăng SPG-9. Nguồn ảnh: Mark Richards
Do súng sử dụng loại đạn HEAT có khả năng xuyên giáp, nên chúng cực kỳ nguy hiểm đối với xe tăng. Nếu không được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động, với các loại giáp phản ứng nổ, xe tăng sẽ dễ dàng bị phá hủy bởi đạn bắn ra từ súng chống tăng SPG-9. Nguồn ảnh: Mark Richards
Điều đáng nói là hiện nay với nền khoa học kỹ thuật quân sự phát triển hiện tại, Việt Nam đã thành công trong việc tạo phôi và doa nòng để chế tạo thành công súng chống tăng không giật SPG-9. Đối với các loại súng, việc chế tạo nòng súng được coi là khâu quan trọng nhất quyết định đến chất lượng sản phẩm. Nguồn ảnh: You tube
Điều đáng nói là hiện nay với nền khoa học kỹ thuật quân sự phát triển hiện tại, Việt Nam đã thành công trong việc tạo phôi và doa nòng để chế tạo thành công súng chống tăng không giật SPG-9. Đối với các loại súng, việc chế tạo nòng súng được coi là khâu quan trọng nhất quyết định đến chất lượng sản phẩm. Nguồn ảnh: You tube
Tại Việt Nam, súng chống tăng SPG-9 được sản xuất tại nhà máy Z125 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dưới tên gọi SPG-9T với một số cải tiến phù hợp điều kiện tác chiến tại khu vực miền núi, điều kiện môi trường nóng ẩm, tác chiến bộ binh mang vác,...Nguồn ảnh: QPVN
Tại Việt Nam, súng chống tăng SPG-9 được sản xuất tại nhà máy Z125 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dưới tên gọi SPG-9T với một số cải tiến phù hợp điều kiện tác chiến tại khu vực miền núi, điều kiện môi trường nóng ẩm, tác chiến bộ binh mang vác,...Nguồn ảnh: QPVN
Chắc chắn với sự nghiên cứu tỉ mỉ điều kiện tác chiến phù hợp tại Việt Nam kết hợp với những tính năng vốn có, súng chống tăng SPG-9T sẽ có sức mạnh đáng nể, vẫn đủ sức tiêu diệt những chiếc tăng có độ hạn chế về giáp cũng như hệ thống phòng vệ chủ động. Nguồn ảnh: warmilitary
Chắc chắn với sự nghiên cứu tỉ mỉ điều kiện tác chiến phù hợp tại Việt Nam kết hợp với những tính năng vốn có, súng chống tăng SPG-9T sẽ có sức mạnh đáng nể, vẫn đủ sức tiêu diệt những chiếc tăng có độ hạn chế về giáp cũng như hệ thống phòng vệ chủ động. Nguồn ảnh: warmilitary
Súng không giật SPG-9 sử dụng hai loại đạn gồm: đạn nổ phá tiêu chuẩn OG-96 khối lượng là 5,5 kg, đạn chống tăng hiệu ứng nổ lõm PG-9B khối lượng 4,4 kg. Nguồn ảnh: QPVN
Súng chống tăng SPG-9T có trọng lượng 47,5kg, khi lắp giá 3 chân súng có trọng lượng 59,5kg. Chiều dài súng 2,11m, chiều rộng 99cm, chiều cao 88cm. Súng không giật SPG-9 sử dụng hai loại đạn gồm: đạn nổ phá tiêu chuẩn OG-96 khối lượng là 5,5 kg, đạn chống tăng hiệu ứng nổ lõm PG-9B khối lượng 4,4 kg. Nguồn ảnh: QPVN
Việc chế tạo thành công nòng súng lớn được coi là bước đột phá trong việc chế tạo vũ khí. Nguồn ảnh: QPVN
Việc chế tạo thành công nòng súng lớn được coi là bước đột phá trong việc chế tạo vũ khí. Nguồn ảnh: QPVN
Nòng của SPG-9 là súng nòng trơn không có rãnh xoắn, được lắp đặt tay cầm để kéo súng khi cơ động, đầu ngắm cơ khí, bộ gá khung thước ngắm và thanh trượt, bộ phận bọc nòng súng, tránh cho xạ thủ không bị bỏng khi bắn. Nguồn ảnh: QPVN
Nòng của SPG-9 là súng nòng trơn không có rãnh xoắn, được lắp đặt tay cầm để kéo súng khi cơ động, đầu ngắm cơ khí, bộ gá khung thước ngắm và thanh trượt, bộ phận bọc nòng súng, tránh cho xạ thủ không bị bỏng khi bắn. Nguồn ảnh: QPVN
Bộ phận cơ khí để tháo đuôi ống phóng sau khi bắn, các bộ phận của thiết bị điện kích nổ liều phóng. Nòng súng được kết nối với bộ phận khóa nòng dưới dạng loa phụt và tay khóa bệ khóa nòng, cho phép mở khóa nòng nạp đạn và đóng khóa nòng. Trong hình là khẩu súng chống tăng SPG-9 lắp trên xe bọc thép M113 do Việt Nam cải tiến. Nguồn ảnh: QPVN
Bộ phận cơ khí để tháo đuôi ống phóng sau khi bắn, các bộ phận của thiết bị điện kích nổ liều phóng. Nòng súng được kết nối với bộ phận khóa nòng dưới dạng loa phụt và tay khóa bệ khóa nòng, cho phép mở khóa nòng nạp đạn và đóng khóa nòng. Trong hình là khẩu súng chống tăng SPG-9 lắp trên xe bọc thép M113 do Việt Nam cải tiến. Nguồn ảnh: QPVN
Đạn chống tăng với động cơ đẩy phản lực được phóng ra khỏi nòng súng bằng liều phóng với vận tốc ban đầu là 435 m/s, trên đoạn đầu của quỹ đạo đường đạn đạn SPG khởi động động cơ phản lực và tăng tốc lên đến 700 m/s. Khi bắn, phía sau của súng tạo ra một khoảng nguy hiểm do lửa phản lực của liều phóng với bán kính 30m và góc mở 90°. Nguồn ảnh: You tube
Đạn chống tăng với động cơ đẩy phản lực được phóng ra khỏi nòng súng bằng liều phóng với vận tốc ban đầu là 435 m/s, trên đoạn đầu của quỹ đạo đường đạn đạn SPG khởi động động cơ phản lực và tăng tốc lên đến 700 m/s. Khi bắn, phía sau của súng tạo ra một khoảng nguy hiểm do lửa phản lực của liều phóng với bán kính 30m và góc mở 90°. Nguồn ảnh: You tube
Hiện nay súng chống tăng SPG-9T đang được trang bị trên xe bọc thép cải tiến cũng như trang bị cho các đơn vị bộ binh. Mỗi khẩu đội trang bị SPG-9T hai người, gồm 1 xạ thủ, và 1 nạp đạn. Tầm bắn xa nhất của súng lên tới 6,5km. Nguồn ảnh: You tube
Hiện nay súng chống tăng SPG-9T đang được trang bị trên xe bọc thép cải tiến cũng như trang bị cho các đơn vị bộ binh. Mỗi khẩu đội trang bị SPG-9T hai người, gồm 1 xạ thủ, và 1 nạp đạn. Tầm bắn xa nhất của súng lên tới 6,5km. Nguồn ảnh: You tube

 Theo Kienthuc

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.