Kỹ thuật 'đi mây về gió' của đặc công Việt Nam

Cùng với khả năng xuất quỷ nhập thần và luồn sâu đánh hiểm, đặc công Việt Nam còn được huấn luyện thêm cả kỹ thuật đi mây về gió.
Đáp ứng sự phát triển không ngừng của nghệ thuật quân sự, ngày nay bộ đội đặc công Việt Nam đã được huấn luyện thêm nhiều kỹ năng đặc biệt bên cạnh những nội dung cơ bản, trong đó nhảy dù và đổ bộ đường không là hai khoa mục mới đang được chú trọng.
Đáp ứng sự phát triển không ngừng của nghệ thuật quân sự, ngày nay bộ đội đặc công Việt Nam đã được huấn luyện thêm nhiều kỹ năng đặc biệt bên cạnh những nội dung cơ bản, trong đó nhảy dù và đổ bộ đường không là hai khoa mục mới đang được chú trọng.
Việc đưa công tác huấn luyện nhảy dù cho lực lượng đặc công nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến nhanh và bất ngờ.
Việc đưa công tác huấn luyện nhảy dù cho lực lượng đặc công nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến nhanh và bất ngờ.
Với lực lượng đặc công dù thì trang bị của họ ngoài bộ dù và đồ bảo hộ còn là vũ khí và các thiết bị chuyên dụng khác.
Với lực lượng đặc công dù thì trang bị của họ ngoài bộ dù và đồ bảo hộ còn là vũ khí và các thiết bị chuyên dụng khác.
Công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn trước mỗi đợt nhảy được đặt ra rất cao. Vũ khí của đặc công dù có thể là AKMS, Micro-Uzi tùy theo nhiệm vụ.
Công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn trước mỗi đợt nhảy được đặt ra rất cao. Vũ khí của đặc công dù có thể là AKMS, Micro-Uzi tùy theo nhiệm vụ.
Theo tờ TPO, Lữ đoàn Đặc công bộ 429 (Binh chủng Đặc công) vừa phối hợp hiệp đồng với Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân) tổ chức khóa huấn luyện nhảy dù cho lực lượng chống khủng bố của Lữ đoàn và Tiểu đoàn đặc công 60 thuộc Quân khu 7.
Theo tờ TPO, Lữ đoàn Đặc công bộ 429 (Binh chủng Đặc công) vừa phối hợp hiệp đồng với Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân) tổ chức khóa huấn luyện nhảy dù cho lực lượng chống khủng bố của Lữ đoàn và Tiểu đoàn đặc công 60 thuộc Quân khu 7.
Khóa học nhằm huấn luyện cho lực lượng chống khủng bố thuần thục kỹ thuật đổ bộ đường không từ máy bay trực thăng bằng nhảy dù, động tác rời cửa máy bay, điều khiển dù, tiếp đất, xử lý các tình huống bất trắc ở trên không và mặt đất có mang vũ khí trang bị.
Khóa học nhằm huấn luyện cho lực lượng chống khủng bố thuần thục kỹ thuật đổ bộ đường không từ máy bay trực thăng bằng nhảy dù, động tác rời cửa máy bay, điều khiển dù, tiếp đất, xử lý các tình huống bất trắc ở trên không và mặt đất có mang vũ khí trang bị.
Từ đó làm cơ sở nâng cao khả năng cơ động trên không, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới của lực lượng đặc công hiện nay.
Từ đó làm cơ sở nâng cao khả năng cơ động trên không, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới của lực lượng đặc công hiện nay.
Nội dung khóa huấn luyện gồm: Huấn luyện nhảy dù cơ bản và nhảy dù đổ bộ đường không; Huấn luyện nâng cao trình độ lý thuyết và thực hành nhảy dù cho đội ngũ giáo viên; Huấn luyện đổ bộ bằng phương pháp bay treo. Cuối khóa học, 100% các học viên kiểm tra đều đạt yêu cầu và đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Nội dung khóa huấn luyện gồm: Huấn luyện nhảy dù cơ bản và nhảy dù đổ bộ đường không; Huấn luyện nâng cao trình độ lý thuyết và thực hành nhảy dù cho đội ngũ giáo viên; Huấn luyện đổ bộ bằng phương pháp bay treo. Cuối khóa học, 100% các học viên kiểm tra đều đạt yêu cầu và đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Theo Baodatviet

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.